
Một chuyển động đáng chú ý đang diễn ra tại Hoa Kỳ: nam thanh niên không chỉ nói tôn giáo quan trọng hơn trong đời sống, mà còn tham gia tích cực hơn vào các sinh hoạt đức tin. Những dữ liệu mới cho thấy đây không phải là biến động nhất thời, nhưng phản ánh một xu hướng đang hình thành rõ nét.
Nhận thức thay đổi rõ rệt nơi người trẻ
Theo khảo sát giai đoạn 2024–2025 của Gallup, 42% nam thanh niên từ 18 đến 29 tuổi cho biết tôn giáo giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống của họ. Con số này đã vượt đáng kể so với nữ giới cùng độ tuổi, chỉ ở mức 29%.
Điều đáng lưu ý là trong khi tỷ lệ nơi nữ thanh niên hầu như không thay đổi trong nhiều năm qua, thì nơi nam thanh niên lại có sự biến chuyển rõ rệt: giảm xuống trong giai đoạn trước, rồi tăng mạnh trở lại trong thời gian gần đây.
So với các nhóm tuổi khác, nữ thanh niên hiện vẫn là nhóm ít coi trọng tôn giáo nhất, thấp hơn nhiều so với phụ nữ trung niên và cao tuổi.
Trở lại với thực hành tôn giáo
Không chỉ dừng lại ở cách nhìn nhận, sự thay đổi còn thể hiện qua đời sống thực hành. Tỷ lệ nam thanh niên tham dự các buổi cử hành tôn giáo ít nhất mỗi tháng đã tăng từ 33% lên 40% trong vòng hai năm, và tiếp tục giữ mức này trong năm 2026.
Điều này cho thấy một sự quay trở lại khá rõ nơi đời sống đức tin, ít nhất trong một bộ phận người trẻ nam.
Ở phía nữ thanh niên, mức độ tham dự cũng có cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu những năm 2000, khi hơn một nửa thường xuyên tham gia các sinh hoạt tôn giáo.
Yếu tố chính trị và khác biệt giới tính
Nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa khuynh hướng chính trị và mức độ tham gia tôn giáo. Những người có khuynh hướng Cộng hòa thường tham dự các sinh hoạt tôn giáo đều đặn hơn so với những người theo khuynh hướng Dân chủ.
Sự khác biệt này phần nào phản ánh sự phân hóa giữa nam và nữ trong lựa chọn chính trị, từ đó tác động đến đời sống tôn giáo của họ.
Tìm lại căn tính đức tin
Bên cạnh đó, ngày càng nhiều nam thanh niên xác định mình thuộc về một tôn giáo cụ thể, dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với các nhóm nam giới lớn tuổi.
Trong giai đoạn 2024–2025, khoảng 63% nam thanh niên cho biết họ gắn bó với một truyền thống tôn giáo, mức cao nhất trong hơn một thập niên.
Những con số này cho thấy một chuyển động âm thầm nhưng có ý nghĩa: giữa bối cảnh xã hội ngày càng thế tục, một bộ phận người trẻ – đặc biệt là nam giới – đang dần quay lại với đời sống tôn giáo, không chỉ trong suy nghĩ mà còn trong thực hành cụ thể.
https://www.ewtnnews.com/world/us/young-u-s-men-overtake-women-in-saying-religion-is-very-important