
Một nghiên cứu mới tại Hoa Kỳ cho thấy đời sống đức tin có mối liên hệ đáng chú ý với hạnh phúc gia đình. Trong bối cảnh tình trạng cô đơn ngày càng gia tăng, nghiên cứu nhận định đức tin và gia đình có thể là những “phương thuốc chống lại sự cô lập”.
Báo cáo được Viện Nghiên cứu Gia đình (Institute for Family Studies) công bố ngày 25/9 cho thấy những người Công giáo thường xuyên tham dự Thánh lễ có mức độ hạnh phúc trong hôn nhân cao hơn so với những người không thực hành đời sống đức tin thường xuyên. Theo nghiên cứu, tỷ lệ các cặp vợ chồng cảm thấy “rất hạnh phúc” trong hôn nhân cao hơn gấp đôi ở một số nhóm có đời sống tôn giáo so với những người không theo tôn giáo.
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ General Social Survey (GSS), CARA, YouGov, Pew Research cùng một số nguồn khác.
Ông Brad Wilcox, đồng tác giả báo cáo, nhà nghiên cứu cấp cao và giám đốc sáng kiến Get Married thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình, nhận xét rằng những người Công giáo và Tin Lành thường xuyên tham dự các sinh hoạt tôn giáo có xu hướng kết hôn nhiều hơn, có nhiều con hơn và ly hôn ít hơn so với những người sống ngoài đời sống tôn giáo.
Trao đổi với EWTN News, ông Wilcox cho biết: “Tin vui từ báo cáo là những người chồng và người vợ hạnh phúc nhất, đồng thời hài lòng nhất trong đời sống vợ chồng, là những người Công giáo thường xuyên đi lễ”.
Cụ thể, 79% người Công giáo thường xuyên đi lễ và 74% người Tin Lành thường xuyên đi lễ cho biết họ “rất hạnh phúc” trong hôn nhân, so với 66% ở những người chồng và người vợ không theo tôn giáo.
Đời sống đức tin và hạnh phúc hôn nhân
Một trong những điểm đáng chú ý của nghiên cứu liên quan đến đời sống hôn nhân và sự hài lòng trong đời sống vợ chồng.
Theo ông Wilcox, 55% người Công giáo thường xuyên tham dự các sinh hoạt tôn giáo và 45% người Tin Lành cho biết họ hài lòng với đời sống vợ chồng, trong khi tỷ lệ này là 45% ở những người Công giáo chỉ mang danh nghĩa, 35% ở người Tin Lành chỉ mang danh nghĩa và 40% ở những người không theo tôn giáo.
Báo cáo cũng cho thấy những người thường xuyên tham dự các sinh hoạt tôn giáo có khả năng kết hôn cao hơn 39% so với những người cùng nhóm tuổi nhưng không tham dự.
“Những người nam và nữ gắn bó với các cộng đoàn đức tin và hôn nhân có khả năng đạt được mức độ hạnh phúc rất cao hiện nay cao hơn gấp đôi so với những người không có những mối liên kết ấy”, báo cáo nhận định.
Ông Wilcox gọi đây là một “nghịch lý đức tin – gia đình”. Theo ông, vai trò của đức tin, hôn nhân và đời sống gia đình đã suy giảm kể từ thập niên 1970; riêng số cuộc hôn nhân Công giáo đã giảm 74% so với năm 1970. Tuy nhiên, những tín hữu vẫn duy trì đời sống đức tin lại có xu hướng xây dựng những gia đình vững mạnh và ổn định hơn.
Giáo huấn Công giáo và hạnh phúc gia đình
Nghiên cứu cũng xem xét mối liên hệ giữa việc đón nhận giáo huấn của Giáo hội và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
Ông Wilcox cho biết những cặp vợ chồng đón nhận giáo huấn Công giáo truyền thống về tính bất khả phân ly của hôn nhân và sự mở lòng đón nhận sự sống có xu hướng hạnh phúc hơn trong hôn nhân và hài lòng hơn trong đời sống vợ chồng.
Báo cáo nhận định những cặp vợ chồng thường xuyên tham dự các sinh hoạt tôn giáo có đời sống vợ chồng và mức độ hài lòng cao hơn so với những người sống ngoài đời sống tôn giáo.
Theo ông Wilcox, những người Công giáo và Tin Lành tin rằng hôn nhân là một sự cam kết trọn đời cũng có mức độ hài lòng cao hơn trong đời sống vợ chồng. Trong số người Công giáo, tỷ lệ này là 60% ở những người tin vào tính bền vững của hôn nhân, so với 46% ở những người không chia sẻ niềm tin này. Ở người Tin Lành, sự khác biệt là 43% so với 40%.
Từ những dữ liệu trên, các tác giả báo cáo kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến việc củng cố đời sống đức tin và gia đình.
“Việc củng cố đức tin và gia đình vì thế không phải là vấn đề của hoài niệm, nhưng là một nhu cầu thiết yếu”, báo cáo nhận định, đồng thời cho rằng điều này có thể góp phần xây dựng một xã hội nâng đỡ những nền tảng của hạnh phúc cá nhân và xã hội, thay vì để con người rơi vào tình trạng cô đơn và mất phương hướng.
Nội dung khiêu dâm và sự thiếu nâng đỡ đối với các gia đình đông con
Báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề đang tồn tại nơi các cặp vợ chồng và gia đình có đời sống tôn giáo, trong đó có việc sử dụng nội dung khiêu dâm và sự thiếu hỗ trợ dành cho các gia đình đông con.
Ông Wilcox nhận xét: “Không phải tất cả đều là tin tốt. Những người chồng gặp khó khăn với nội dung khiêu dâm có nhiều khả năng gặp vấn đề trong hôn nhân”.
Theo nghiên cứu, những người chồng thường xuyên tham dự các sinh hoạt tôn giáo vẫn sử dụng nội dung khiêu dâm với tỷ lệ tương đối gần với những người không theo tôn giáo: khoảng một phần tư ở những người chồng có đời sống tôn giáo, so với khoảng một phần ba ở những người không theo tôn giáo.
Báo cáo cũng cho thấy một bộ phận đáng kể các đôi vợ chồng Công giáo “lo sợ rằng cuộc hôn nhân của họ có thể không bền vững”.
Đáng chú ý, các bậc cha mẹ Công giáo có từ ba người con trở lên cho biết mức độ hạnh phúc trong hôn nhân thấp hơn. Báo cáo cho rằng một trong những nguyên nhân chính là các gia đình đông con chưa nhận được sự nâng đỡ đầy đủ từ cộng đoàn.
Ông Wilcox giải thích: “Các bậc cha mẹ Công giáo có gia đình đông con, từ ba người con trở lên, cho biết mức độ hạnh phúc trong hôn nhân thấp hơn, một phần, theo chúng tôi, là vì họ không nhận được đủ sự hỗ trợ từ cộng đoàn giáo xứ. Đáng buồn là chỉ 46% các bậc cha mẹ Công giáo thường xuyên đi lễ cho biết họ nhận được ít nhất ‘một phần hỗ trợ’ từ cộng đoàn Giáo hội”.
Dữ liệu từ các cựu sinh viên FOCUS
Báo cáo do FOCUS (Fellowship of Catholic University Students), một tổ chức Công giáo dành cho sinh viên đại học, đặt hàng thực hiện. Nghiên cứu cũng so sánh dữ liệu với một nhóm gồm 1.219 cựu sinh viên FOCUS.
Nhóm này có xu hướng kết hôn nhiều hơn và có đời sống hôn nhân hạnh phúc hơn so với các cặp vợ chồng Công giáo khác, mặc dù mức độ hài lòng trong đời sống vợ chồng của họ lại thấp hơn so với những người Công giáo khác.
Các tác giả báo cáo đề nghị duy trì một đời sống đức tin tích cực, có sự phân định nghiêm túc trước hôn nhân, tăng cường sự nâng đỡ các gia đình tại cấp giáo xứ và cung cấp chương trình giáo dục về hôn nhân cho thanh thiếu niên cũng như người trẻ.
Báo cáo kết luận: “Trong một thời đại được đánh dấu bởi sự phân tâm kỹ thuật số và tình trạng cô đơn chưa từng có, giá trị của đức tin và gia đình thật mạnh mẽ và có thể đang ngày càng trở nên quan trọng hơn”.
https://www.aciprensa.com/noticias/128777/parejas-catolicas-iglesia-matrimonios-felices