Người trẻ khám phá lại di sản Thánh José Gregorio Hernández

Người trẻ khám phá lại di sản Thánh José Gregorio Hernández

Không một người Venezuela nào lại không từng nghe đến tên José Gregorio Hernández Cisneros. Tuy nhiên, bên cạnh lòng sùng kính và những phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của ngài, vẫn còn hàng triệu người chưa thực sự tìm hiểu sâu về cuộc đời, công trình và những đóng góp của vị thánh.

Chính vì thế, một nhóm người trẻ đã nỗ lực khám phá và giới thiệu lại di sản của Thánh José Gregorio Hernández. Họ khẳng định không chút do dự: “Chúng ta đang nói về một thiên tài”.

Thánh José Gregorio Hernández được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên phong hiển thánh ngày 19 tháng 10 năm 2025, cùng với nữ tu Venezuela Carmen Rendiles và năm Chân phước khác. Trước đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh tuyên thánh tương đương, qua đó chính thức ghi tên ngài vào hàng các Thánh.

Hình ảnh một “thiên tài thời Phục Hưng”

Reinaldo Carrillo là một nhà báo trẻ người Venezuela. Cùng với một số người khác, anh thành lập La Nueva Enciclopedia, một kênh YouTube chuyên thực hiện các phim tài liệu lịch sử về những nhân vật của Venezuela và thế giới. Kênh hiện có hơn nửa triệu người đăng ký.

Carrillo cho biết dự án này xuất phát từ mong muốn của nhiều chuyên gia trẻ và sinh viên Venezuela được “kết nối lại với đất nước mình, với quá khứ và hiện tại của dân tộc, trong ánh sáng của tất cả những gì chúng ta đang trải qua”.

“Đó chính là sứ mạng của chúng tôi: giữ cho ký ức và căn tính của người Venezuela luôn sống động”, anh nói.

Vì thế, hình ảnh vị “bác sĩ của người nghèo” trở thành một đề tài không thể thiếu trong các nội dung của La Nueva Enciclopedia.

Ngày 1 tháng 5 năm 2021, nhân dịp José Gregorio Hernández được tuyên phong Chân phước, kênh này đã giới thiệu một bộ phim tài liệu dài khoảng 30 phút về cuộc đời vị bác sĩ. Đến nay, video đã có hơn 320.000 lượt xem. Tuy nhiên, đối với nhóm thực hiện, giá trị của công trình không thể chỉ được đo bằng những con số.

“Ngài là một trong những nhân vật được người dân Venezuela yêu mến nhất, qua nhiều thế hệ”, Carrillo nhận xét.

Vượt lên trên lòng sùng kính và danh tiếng về lời chuyển cầu trong những hoàn cảnh liên quan đến sức khỏe, nhóm thực hiện muốn giới thiệu những khía cạnh khác của vị Thánh giáo dân đầu tiên của Venezuela mà phần lớn đồng bào của ngài có thể chưa biết đến.

“Khi tìm hiểu cuộc đời của ngài, chúng ta nhận ra một con người phi thường trên nhiều phương diện: nghề nghiệp, học thuật, trí tuệ và triết học. Ngài không chỉ vô cùng quảng đại, mà còn rất thông minh, được đào tạo bài bản, chăm chỉ và có học thức”, Carrillo nói.

“Chúng ta đang nói về một thiên tài. Một trong những người Venezuela lỗi lạc nhất từng sống trên mảnh đất này. Ngài là mẫu người cho chúng ta thấy dân tộc Venezuela có thể làm được những gì”, anh nói thêm.

Theo Carrillo, thành công của bộ phim tài liệu còn nằm ở cách trình bày mang tính giáo dục, khác với lối tiếp cận truyền thống đối với các nội dung lịch sử. Đây cũng là giá trị đặc biệt của dự án La Nueva Enciclopedia.

Nhà báo Venezuela nhấn mạnh những phẩm chất của Thánh José Gregorio như một “thiên tài thời Phục Hưng”. Khả năng sáng tạo của ngài trong nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng khoa học, đã làm nên một trong “những trí tuệ lớn nhất” mà Venezuela từng có.

Carrillo nhận định: “Điều có thể và cần phải tạo ảnh hưởng mạnh mẽ nhất nơi các thế hệ trẻ, và điều đang thực sự diễn ra qua hình ảnh bác sĩ José Gregorio, chính là khát vọng vươn tới sự hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đồng thời biết sống các nhân đức”.

Toàn bộ tác phẩm của Thánh José Gregorio được số hóa và cung cấp miễn phí

Cùng hướng đi với La Nueva Enciclopedia, một sáng kiến khác của những người trẻ Venezuela cũng đang thu hút sự chú ý: Idearium Caribe. Đây là một tổ chức văn hóa được thành lập năm 2024, với sứ mạng bảo tồn, tuyển chọn, số hóa và phổ biến các tài liệu thư mục phục vụ việc nghiên cứu lịch sử Venezuela và khu vực Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha.

Tuần trước, nhóm Idearium Caribe, trong đó có Johnangel Utrera và José Alfredo Paniagua, công bố đã hoàn tất việc số hóa toàn bộ trước tác của Thánh José Gregorio Hernández và cung cấp miễn phí cho tất cả những ai muốn tìm hiểu.

“José Gregorio Hernández được bổ sung vào một danh sách rất dài những trí tuệ lỗi lạc của Venezuela. Dù họ nổi tiếng hay chưa được biết đến rộng rãi trong một số giới trí thức và lịch sử, chúng tôi cho rằng việc giới thiệu họ với người trẻ là điều cần thiết và cấp bách”, Paniagua nói với ACI Prensa.

Paniagua nhấn mạnh rằng ý thức dân tộc sâu sắc của Thánh José Gregorio, cùng với “gương chứng tá Kitô giáo” của ngài, chính là “giá trị vô giá” mà một nhân vật tầm vóc như ngài có thể trao lại cho mọi thế hệ người Venezuela. Đó cũng là lý do nhóm quyết định phổ biến các tác phẩm của ngài.

Utrera nhận xét: “Có thể dành hàng giờ để nói về ảnh hưởng mà cuộc đời ngài đã tạo nên trên rất nhiều lĩnh vực. Ngài đi khắp thế giới để học hỏi, trau dồi kiến thức và cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho Venezuela”.

Ông nói thêm: “Đọc các tác phẩm của Thánh José Gregorio Hernández là được chứng kiến một cách sống động và đầy cuốn hút hình ảnh một con người đã dành trọn mọi năng lực của mình để phục vụ tha nhân và thiện ích chung”.

Nhóm Idearium Caribe cho biết họ muốn khơi dậy nơi người Venezuela sự tò mò và niềm say mê đối với các công trình của José Gregorio, đặc biệt nơi những “người trẻ hoài nghi”. Theo họ, việc khám phá mối tương quan giữa vị “bác sĩ của người nghèo” với đức tin Công giáo có thể trở thành một con đường dẫn họ đến với sự hoán cải.

“Đọc các tác phẩm của Thánh José Gregorio Hernández là được chứng kiến một cách sống động và đầy cuốn hút hình ảnh một con người đã dành trọn mọi năng lực của mình để phục vụ tha nhân và thiện ích chung”, Utrera kết luận.

https://www.aciprensa.com/noticias/128983/genio-jovenes-redescubrir-san-jose-gregorio

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *