Nhóm Bảo vệ sự sống: Thánh lễ cầu nguyện cho hơn 60.000 thai nhi

Vào thứ Bảy ngày 01/6 vừa qua, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, nhóm Bảo vệ sự sống (BVSS) giáo phận Hải Phòng tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho hơn 60.000 thai nhi tại vườn thánh giáo xứ Trang Quan- Đồng Giới. Thánh lễ cử hành lúc 18h00 do cha đặc trách Caritas giáo phận Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu chủ tế.

1 06708

Để chuẩn bị cho buổi cầu nguyễn cũng như Thánh lễ được cử hành sốt sắng, ngay từ 14h00 chiều anh chị em trong nhóm đã có mặt tại vườn thánh giáo xứ để dọn dẹp và chuẩn bị cho Thánh lễ sắp diễn ra. Sau gần 3 giờ dọn dẹp, những ngọn nến lung linh, những đoá hoa tươi thắm đã được bày trí gọn gàng tại các phần mộ của các thai nhi.

1 06764

Trong Thánh lễ, cha đặc trách Phêrô Sanen mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ nơi vườn thánh, các riêng, cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các thai nhi đang được an táng nơi đây.

1 06766

Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho cha mẹ của các thai nhi, các bạn trẻ và mọi người luôn biết tôn trọng và bảo vệ sự sống. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người, chỉ Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống, vì vậy, mỗi người hãy ý thức về bổn phận bảo cũng như truyền thông bảo vệ sự sống.

1 06796

Thành phần tham dự cầu nguyện ngoài anh chị em trong Nhóm BVSS giáo phận Hải Phòng còn có bà con giáo dân thuộc giáo xứ Trang Quan- Đồng Giới, nhiều anh chị em đến từ các giáo xứ ở xa như Mạo Khê, Hòn Gai cùng về tham dự. Sau khi thắp hương tại phần mộ các thai nhi, cộng đoàn cùng cha chủ tế sốt sắng cầu nguyện cho các em trong Thánh lễ.

1 06805

Cuối Thánh lễ, mọi người cùng lắng nghe một bức thư đầy xúc động của một người mẹ đã từng nạo phá thai. Qua tự sự của người mẹ trong bức thư đã chạm vào trái tim của nhiều người tham dự, những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của nhiều người tham dự làm cho buổi cầu nguyện thật cảm động và đầy lắng đọng nơi tâm hồn mỗi người.

1 06808

Thánh lễ cầu nguyện cho các thai nhi tại vườn thánh Trang Quan được tổ chức vào 1/6 hàng năm. Ngoài ra, anh chị em trong nhóm còn tổ chức các giờ cầu nguyện cho các thai nhi tại phòng lưu giữ tạm thời. Hoạt động bảo vệ sự sống của nhóm đã hơn 10 năm gồm các bạn trẻ, các cô chú thiện nguyện âm thầm đi xin hoặc thu gom các thai nhi bị bỏ rơi và được cẩn thận mang về an táng.

Theo như thống kê của nhóm BVSS, từ 01/9/2009 đến 01/6/2023 có 65.027 thai nhi được an táng tại vườn thánh Trang Quan.

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thai nhi, cách riêng cho nhiều thiện nguyện viên và mỗi người luôn biết ý thức và chung tay loan truyền về sứ mạng bảo vệ sự sống con người.

Mời theo dõi nhóm BVSS Hải Phòng qua Facebook của nhóm: https://www.facebook.com/BVSSGPHaiphong

Bài viết: BVSS Hải Phòng
Hình ảnh: Jos Tuy Nguyễn
Một số hình ảnh khác
1 06703
1 06726
1 06704
1 06710
1 06715
1 06723
1 06736
Nhóm Bảo vệ sự sống: Thánh lễ cầu nguyện cho hơn 60.000 thai nhi
1 06730
1 06761
1 06759
1 06772
1 06808
https://gphaiphong.org/tin-quan-trong/nhom-bao-ve-su-song-thanh-le-cau-nguyen-cho-hon-60-000-thai-nhi-11193.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *