Nữ Đaminh Bắc Ninh: Chương trình Radio – Vui Cùng Kiếp Người (Số 1)

“Vui cùng kiếp người”

Đó là chủ để được xoay quanh trong chương trình Radio số đầu tiên của lớp Thỉnh sinh Đaminh Bắc Ninh.

– Giữa một thế giới cá nhân chủ nghĩa, tôn trọng vật chất, đề cao hưởng thụ, từ bỏ tất cả để chọn lựa một con đường mà ít ai lựa chọn là một điều không dễ dàng – Đó là sống đời dâng hiến. Với một đời sống bỏ mình, đơn sơ, giản dị và âm thầm, niềm vui của người tu sĩ là được phục vụ và những khoảnh khắc được ngồi một mình với Chúa……Họ luôn phấn đấu vươn tới để trở nên giống Đức Kitô, góp phần cứu độ chính mình và cứu độ trần gian.

* Mỗi tuần 1 số với từng chủ đề khác nhau, được chúng con viết lên như lời gửi gắm tâm tư của mình – những người đang chập chững bước theo ơn gọi dâng hiến. Xin gửi đến quý mọi người luôn đồng hành và ủng hộ chúng con trong bước đường ơn gọi./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *