Phong trào lần hạt “Nước Áo đọc kinh” lan tỏa khắp Âu – Mỹ

 

Phong trào lần hạt “Nước Áo đọc kinh” lan tỏa khắp Âu – Mỹ
Ảnh: CNA

Khi nước Áo phải đối mặt với làn sóng lây lan Covid-19 mới, một sáng kiến thúc đẩy việc lần hạt chấm dứt đại dịch đang được thực hiện. Chỉ riêng tuần trước, hơn 1.000 người đã cùng nhau đọc kinh Mân Côi tại hàng trăm địa điểm trên khắp đất nước Trung Âu này.

Giờ đây, phong trào “Nước Áo đọc kinh” đã lan tỏa sang Đức, Thụy Sĩ và các quốc gia khác như Mỹ. Phong trào này rất đơn giản, vào thứ Tư hàng tuần, những người tham gia phong trào sẽ quy tụ tại một địa điểm để đọc kinh Mân Côi.

Người sáng lập phong trào, ông Louis-Pierre Laroche đã nảy ra ý tưởng này khi tình cờ nghe được câu nói: “Bây giờ chỉ có lời cầu nguyện mới giúp ích được” trong hoàn cảnh dịch bệnh này.

Theo CNA, Áo là quốc gia có gần 9 triệu dân, đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm Covid-19 và 13.282 ca tử vong tính đến ngày 16/12. Nước này dự kiến sẽ trở thành quốc gia phương tây đầu tiên áp dụng tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19 từ tháng 2/2022.

Khánh Ly – WTGPHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *