Quốc hội Pháp thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử

Quốc hội Pháp thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử

Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật công nhận cái gọi là “quyền được trợ giúp để chết”, mở đường cho việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử tại nước này. Dự luật được thông qua với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống, sau nhiều năm tranh luận về chính trị, y khoa, đạo đức và xã hội.

Tuy nhiên, trước khi chính thức có hiệu lực, văn bản vẫn phải được Hội đồng Hiến pháp Pháp xem xét tính hợp hiến.

Đây là một trong những cải cách quan trọng mà Tổng thống Emmanuel Macron đã thúc đẩy kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Pháp tiến gần đến việc hợp pháp hóa an tử

Nếu được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, Pháp sẽ gia nhập nhóm các quốc gia đã hợp pháp hóa an tử hoặc trợ tử, trong đó có Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Canada và Uruguay.

Quá trình xây dựng dự luật bắt đầu từ năm 2022 khi Tổng thống Macron thành lập một hội đồng công dân để nghiên cứu việc sửa đổi luật về chăm sóc cuối đời.

Sau nhiều lần thảo luận và cả việc Quốc hội bị giải tán trước thời hạn vào năm 2024, dự luật cuối cùng đã được đưa trở lại nghị trường và được thông qua.

“Quyền được trợ giúp để chết”

Dự luật lần đầu tiên cho phép thực hiện cả trợ tửan tử trong một số trường hợp nhất định.

Theo nội dung dự luật, “quyền được trợ giúp để chết” cho phép người đủ điều kiện sử dụng một loại thuốc gây tử vong và nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Đối với trợ tử, nhân viên y tế sẽ chuẩn bị thuốc, nhưng chính người bệnh là người thực hiện hành động cuối cùng.

Trong trường hợp người bệnh không còn khả năng tự thực hiện, bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thể trực tiếp sử dụng thuốc gây tử vong.

Những điều kiện để được áp dụng

Theo dự luật, người yêu cầu phải:

  • là công dân Pháp hoặc cư trú hợp pháp, ổn định tại Pháp;
  • đã đủ tuổi thành niên;
  • mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi;
  • bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối, khiến sức khỏe suy giảm không thể hồi phục;
  • tự do và minh mẫn khi bày tỏ nguyện vọng;
  • đang chịu những đau đớn không thể kiểm soát bằng điều trị hoặc được xem là không thể chịu đựng nổi.

Dự luật cũng quy định rằng những đau khổ thuần túy về tâm lý sẽ không đủ điều kiện để xin an tử hoặc trợ tử nếu không gắn liền với bệnh lý thể chất của người bệnh.

Các Giám mục Pháp phản đối mạnh mẽ

Trong suốt tiến trình thảo luận dự luật, Hội đồng Giám mục Pháp nhiều lần lên tiếng kêu gọi các nghị sĩ bác bỏ đề xuất này.

Trong nhiều tuyên bố được công bố những tháng gần đây, các Đức Giám mục cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa an tử sẽ làm thay đổi tận gốc sứ mạng của ngành y và phá vỡ nguyên tắc căn bản là bảo vệ sự sống con người, đặc biệt là những người đau yếu, người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Theo các ngài, một xã hội thực sự nhân văn không đáp lại đau khổ bằng cách chủ động gây ra cái chết, nhưng bằng việc phát triển hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và đồng hành với người bệnh.

Để bày tỏ lập trường này, Giáo hội Công giáo tại Pháp đã tổ chức nhiều ngày cầu nguyện, gửi thư ngỏ tới các nghị sĩ và thực hiện nhiều hoạt động nâng cao nhận thức trong suốt quá trình thảo luận dự luật.

Cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron

Việc cải cách luật về chăm sóc cuối đời là một trong những cam kết lớn của Tổng thống Emmanuel Macron trong nhiệm kỳ thứ hai.

Bộ trưởng phụ trách Tự chủ và Người khuyết tật, bà Camille Galliard-Minier, cho rằng dự luật phản ánh cam kết của Tổng thống đối với người dân Pháp và là kết quả của nhiều năm đối thoại với các chuyên gia y khoa, triết học, đạo đức học và đại diện xã hội dân sự.

Hội đồng Hiến pháp sẽ xem xét

Mặc dù Quốc hội đã thông qua dự luật, tiến trình lập pháp vẫn chưa kết thúc.

Chính phủ Pháp cho biết sẽ chuyển văn bản đến Hội đồng Hiến pháp để xem xét.

Cơ quan này có thể:

  • phê chuẩn toàn bộ dự luật;
  • yêu cầu sửa đổi một số điều khoản;
  • hoặc tuyên bố một số nội dung là vi hiến.

Lo ngại về tác động đối với những người yếu thế

Trong cuộc tranh luận tại Quốc hội, nhiều nghị sĩ tiếp tục bày tỏ quan ngại.

Nghị sĩ Christophe Bentz thuộc đảng Tập hợp Quốc gia cho rằng đây là một quyết định “không thể đảo ngược” và cần được cân nhắc hết sức thận trọng.

Ông phát biểu:

“Tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết. Chính điều đó buộc chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi bỏ phiếu về một quyết định không thể thay đổi.”

Ông cũng khẳng định rằng phẩm giá của con người luôn được gìn giữ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời và đặt câu hỏi:

“Tại sao lại đẩy nhanh cái chết và chấm dứt sự sống sớm hơn?”

Theo vị nghị sĩ này, điều đáng lo ngại nhất là những người khuyết tật, người cao tuổi, người mắc bệnh nặng hoặc những người không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ chăm sóc y tế có thể trở thành những đối tượng dễ bị tổn thương nhất dưới tác động của đạo luật mới.

https://infovaticana.com/2026/07/15/francia-vota-por-la-muerte-la-asamblea-nacional-aprueba-la-legalizacion-de-la-eutanasia-y-el-suicidio-asistido/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *