Thượng viện Philippines thông qua dự luật cấm người dưới 18 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thượng viện Philippines thông qua dự luật cấm người dưới 18 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 7/10/2026, Thượng viện Philippines đã thông qua dự luật mang tên Đạo luật SMART KIDS, nhằm cấm người dưới 18 tuổi sở hữu và sử dụng tài khoản mạng xã hội. Dự luật yêu cầu đình chỉ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản hiện có của trẻ vị thành niên, đồng thời ngăn các em tạo tài khoản mới trên những nền tảng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Philippines gia tăng quan ngại về sự an toàn của trẻ em trên môi trường kỹ thuật số, sau ba vụ nổ súng gây chết người tại trường học xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9/2026. Các nhà lập pháp ủng hộ dự luật cho rằng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị dụ dỗ, bóc lột, tiếp xúc với nội dung độc hại và những tổn hại về thể chất, tinh thần, xã hội cũng như cảm xúc liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Những quy định chính của dự luật

Dự luật có tên đầy đủ là Đạo luật SMART KIDS về tiếp cận phương tiện truyền thông an toàn và sử dụng công nghệ có trách nhiệm dành cho trẻ em trong không gian kỹ thuật số. Theo nội dung được AsiaNews tường thuật, người dưới 18 tuổi sẽ không được đăng ký, truy cập, sử dụng, duy trì, quản lý hoặc tạo tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội thuộc phạm vi áp dụng của dự luật.

Các nền tảng quốc tế hoạt động tại Philippines sẽ phải chỉ định đại diện tại địa phương và hợp tác với cơ quan chức năng để thực thi những quy định liên quan. Những dịch vụ kỹ thuật số được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, trong đó bài báo nêu Meta Platforms, Roblox và Gorebox, có thể phải chịu mức phạt từ 5 triệu đến 20 triệu peso Philippines cho mỗi hành vi vi phạm.

Cha mẹ hoặc người giám hộ không tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong dự luật có thể bị phạt từ 5.000 đến 50.000 peso hoặc phải thực hiện công ích.

Lưu ý về tình trạng pháp lý: Việc Thượng viện thông qua mới là một bước trong quy trình lập pháp, không đồng nghĩa lệnh cấm đã có hiệu lực. Theo bài báo nguồn, Hạ viện Philippines trước đó cũng đã thông qua một dự luật tương tự, nhưng vẫn còn một số điểm khác biệt cần được hai viện thống nhất trước khi văn bản cuối cùng có thể tiến tới các bước ban hành và thực thi theo quy định pháp luật. Vì vậy, ở thời điểm bài báo được đăng ngày 10/10/2026, chưa thể khẳng định người dưới 18 tuổi tại Philippines đã bị cấm sử dụng mạng xã hội trên toàn quốc.

Các nhà lập pháp tranh luận về cách bảo vệ trẻ em

Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian cho rằng dự luật đáp ứng mối quan tâm ngày càng lớn của công chúng về sự an toàn của trẻ em trong không gian kỹ thuật số, đặc biệt trước những cáo buộc về các vụ dụ dỗ trẻ em trên mạng có liên quan đến bạo lực.

Thượng nghị sĩ Robinhood Padilla, người đề xuất dự luật, xem đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ người trẻ trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, đời sống xã hội và cảm xúc. Thượng nghị sĩ Joel Villanueva cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng kỹ thuật số, cho rằng những hành vi gây tổn hại cho người dùng có thể tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp vận hành nền tảng.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros là người duy nhất bỏ phiếu chống dự luật. Bà đồng ý rằng thanh thiếu niên cần được bảo vệ, nhưng cho rằng một lệnh cấm áp dụng đồng loạt đối với tất cả người dưới 18 tuổi chưa phải là giải pháp phù hợp nhất.

Theo bà Hontiveros, cần cân nhắc những biện pháp hạn chế theo từng độ tuổi, tăng cường bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, kiểm soát chặt chẽ việc người lớn liên hệ với trẻ vị thành niên, hạn chế quảng cáo nhắm mục tiêu và hoạt động lập hồ sơ người dùng, đồng thời trang bị các công cụ an toàn hữu hiệu hơn cho cha mẹ và nhà giáo dục. Bà nhấn mạnh rằng thanh thiếu niên không chỉ cần được bảo vệ khỏi hành vi lạm dụng, bóc lột và nội dung độc hại, mà còn cần được giáo dục để biết cách sử dụng môi trường kỹ thuật số an toàn và có trách nhiệm.

Giáo hội Philippines kêu gọi sử dụng công nghệ có trách nhiệm

Giáo hội Công giáo Philippines nhiều lần lên tiếng về việc sử dụng có trách nhiệm các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, đặc biệt trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Các giám mục đã cảnh báo về những nguy cơ đối với trẻ vị thành niên trên môi trường mạng, đồng thời nhắc nhở cha mẹ, người lớn tuổi và giáo viên về trách nhiệm hướng dẫn, đồng hành và giám sát việc trẻ em truy cập Internet.

Đức Tổng Giám mục Rex Andrew Alarcon, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, tái khẳng định sự cần thiết phải giúp mọi người tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật số một cách an toàn. Theo ngài, công nghệ cần được sử dụng cách có trách nhiệm, hiệu quả, an toàn và mang lại ý nghĩa tích cực cho con người.

Cuộc tranh luận tại Philippines cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà nước, các nền tảng công nghệ, gia đình, nhà trường và Giáo hội. Bên cạnh những quy định pháp luật nhằm hạn chế nguy cơ, việc giáo dục kỹ năng số, xây dựng môi trường trực tuyến an toàn và giúp người trẻ biết phân định nội dung cũng là những yếu tố quan trọng.

https://www.asianews.it/en/south-east-asia/philippines/philippine-senate-approves-ban-on-social-media-for-minors

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *