Tổ chức phá thai Planned Parenthood kỷ niệm 100 năm thành lập với số thai nhi bị giết hơn 6,8 triệu

Thật khủng khiếp: Tổ chức phá thai Planned Parenthood kỷ niệm 100 năm thành lập với số thai nhi bị giết là 6,803.782.

(CNSNews.com) Tổ chức có tên là Planned Parenthood Federation of America (Hiệp Hội Kế Hoạch Gia Đình Hoa Kỳ) đã tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào ngày 16 tháng Mười năm 1916 khi Margaret Sanger mở phòng phá thai đầu tiên ở Brooklyn. Đến năm 1978, nó đã trở thành tổ chức phá thai lớn nhất Hoa Kỳ và đã lấy đi mạng sống của 6,803,782 trẻ em. Đây là con số chính thức từ tài liệu của Planned Parenthood, nhưng theo CNSNews.com, căn cứ vào bản báo cáo hằng năm của cơ sở này thì con số thai nhi bị giết sẽ vươt quá hơn nhiều.

Con số 6,803,782 gần tương đương với dân số của hai thành phố lớn là Los Angeles và Chicago cộng lại là 6,692,379 theo thông kê của Ủy Ban Dân Số Hoa Kỳ vào năm 2015.


CNSNews.com đã có hồ sơ Planned Parenthood từ nhiều nguồn cung cấp như từ chính cơ sở này, từ Jim Sedlak, người sáng lập ra tổ chức STOPP International (Stop Planned Parenthood) và từ Giám Đốc của Liên Minh Sự Sống Hoa Kỳ (American Life League). Liên minh này đã lưu giữ những tài liệu của Planned Parenthood trong những thập niên qua, trong đó bao gồm những bản báo cáo hằng năm, những bản theo dõi và tường trình dịch vụ của Planned Parenthood được công khai hóa bởi cơ sở này.

Theo Sedlak, mặc dầu những ngày đầu tiên khi Sanger bắt đầu mở phòng phá thai ở Brooklyn thì việc phá thai còn chưa hợp pháp , nhưng đến ngày 1 tháng Bẩy năm 1970 thì tiểu bang NewYord đã cho phép phá thai và ngay ngày hôm sau, ngày 2 tháng Bẩy năm 1970 , cơ sở này đã thực hiện vụ phá thai đầu tiên. Cũng theo tờ Chicago Tribune thì đã có 58 vụ phá thai được thực hiện trong chỉ một ngày ở thành phố NewYork và cở sở này đã thực hiện ít nhất là 5,000 vụ phá thai trong một tháng.

Như vậy chúng ta có thể đoán được là Planned Parenthood đã thực hiện nhiều vụ phá thai như thế nào tại những cơ sở phá thai đầu tiên của nó vào thập niên 1970 và những năm sau khi có quyết định Roe v. Wade vào năm 1973.

Nhưng số liệu về phá thai từ năm 1978 đến năm 2014 thì có thể kiểm chứng được. Theo báo cáo hàng năm, thì năm 1978 đến năm 2014-15, các vụ phá thai có mức từ 70.000 đến 323,999 vụ.

Mỗi năm, tổ chức Planned Parenthood nhận được hằng triệu dollars tiền thuế qua Title X, Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Báo cáo mới nhất cho biết là 43 phần trăm ngân sách của Planned Parenthood lấy từ các chương trình bảo hiểm của chính phủ và tiền bồi hoàn của các tiểu bang đã lên tới tổng số là 553.7 tỉ Dollars trong năm 2014.

Con số những vụ phá thai do Planned Parenthood thực hiện từ năm 1978- 2014 được tóm tắt như sau:

Năm 1978: 70,000 vụ.

Năm 1979: 67,000 vụ.

Năm 1980: 77,880 vụ.

Năm 1981: 79,997 vụ.

Năm 1982: 80,000 vụ.

Năm 1983: 85,242 vụ.

Năm 1984: 88,824 vụ.

Năm 1985: 91,065 vụ.

Năm 1986: 91,000 vụ.

Năm 1987: 98,000 vụ.

Năm 1988: 104,000 vụ.

Năm 1989: 111,000 vụ.

Năm 1990: 122,000 vụ.

Năm 1991: 129,000 vụ.

Năm 1992: 132,000 vụ.

Năm 1993: 134,277 vụ.

Năm 1994: 133,289 vụ.

Năm 1995: 139,899 vụ.

Năm 1996: 153,367 vụ.

Năm 1997: 165,174 vụ.

Năm 1998: 168,509 vụ.

Năm 1999: 182,792 vụ.

Năm 2000: 197,070 vụ.

Năm 2001: 213,026 vụ.

Năm 2002: 230,630 vụ.

Năm 2003: 245,015 vụ.

Năm 2004: 255,015 vụ.

Năm 2005: 264,943 vụ.

Năm 2006: 289,750 vụ.

Năm 2007: 305,310 vụ.

Năm 2008: 324,008 vụ.

Năm 2009: 331,796 vụ.

Năm 2010: 329,445 vụ.

Năm 2011: 333,964 vụ.

Năm 2012: 327,166 vụ.

Năm 2013: 327,653 vụ.

Năm 2014: 323,999 vụ.

Tổng số các thai nhi bị giết qua phá thai là 6,803,782. Thật là con số khủng khiếp.

Lạy Chúa, xin thương các linh hồn thai nhi bị chết một cách tức tưởi bởi chính mẹ ruột của mình.

Giuse Thẩm Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *