
Hội Thánh tại Hàn Quốc mong muốn các bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 khám phá một lịch sử vượt ngoài mọi tính toán của con người: lịch sử của một cộng đoàn Công giáo đã sống sót qua hơn một thế kỷ bách hại, mất khoảng 10.000 tín hữu vì đức tin, nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trong những thực tại Hội Thánh năng động nhất châu Á.
Theo cuộc phỏng vấn dành cho The Pillar, Đức Giám mục phụ tá Seoul, Đức cha Lee Kyung-sang, Điều phối viên Tổng quát của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cho biết ban tổ chức mong muốn giới thiệu với các khách hành hương quốc tế chứng tá của Hội Thánh Hàn Quốc như một nguồn hy vọng cho những người đang trải qua khó khăn trong đời sống cá nhân, gia đình hoặc đời sống thiêng liêng.
Một Hội Thánh được khai sinh bởi giáo dân và được tôi luyện trong bách hại
Một trong những nét đặc biệt nhất của Công giáo tại Hàn Quốc chính là nguồn gốc hình thành. Khác với nhiều quốc gia khác, Hội Thánh tại đây không chủ yếu được khai sinh nhờ công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai nước ngoài, nhưng bắt nguồn từ sáng kiến của chính những giáo dân Hàn Quốc. Họ tiếp cận các sách Công giáo từ Bắc Kinh, nghiên cứu giáo lý và bắt đầu truyền bá đức tin.
Cộng đoàn ấy phát triển nhanh chóng, nhưng chẳng bao lâu đã phải đối diện với những cuộc bách hại khốc liệt kéo dài trong nhiều thập niên. Khoảng 10.000 tín hữu Công giáo đã chịu tử đạo. Xét theo tiêu chuẩn nhân loại, cơ hội tồn tại của Hội Thánh dường như vô cùng mong manh.
Đức cha Lee chia sẻ:
“Nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi lẽ ra đã trở thành một Hội Thánh bị tàn phá hoàn toàn, bởi phần lớn các tín hữu tiên khởi đã bị giết hại.”
Tuy nhiên, thay vì biến mất, Hội Thánh Hàn Quốc đã tái thiết và tiếp tục phát triển. Vị giám mục nhìn nhận rằng tiến trình ấy vẫn là một mầu nhiệm, cho thấy cách thức Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử.
“Thật nhiệm mầu khi thấy Thiên Chúa đã hành động trong Hội Thánh Hàn Quốc như thế nào, đã tái thiết Hội Thánh ra sao và làm cho Hội Thánh sinh hoa kết trái.”
Ban tổ chức mong muốn những người tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới được biết đến kinh nghiệm lịch sử này. Mục tiêu không chỉ là truyền đạt kiến thức về quá khứ, nhưng còn cho thấy đức tin có thể được gìn giữ và phát triển ngay cả giữa những hoàn cảnh tưởng chừng không thể vượt qua.
Lời mời gọi hy vọng dành cho người trẻ
Theo Đức cha Lee, hoa trái thiêng liêng quan trọng nhất của Ngày Giới trẻ Thế giới không phụ thuộc vào chương trình hay những nỗ lực tổ chức, nhưng trước hết là vào hoạt động của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người hành hương.
Vì thế, ban tổ chức mong muốn tạo nên một không gian để người trẻ có thể gặp gỡ chính Đức Kitô và gặp gỡ Đức Thánh Cha, đồng thời để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động.
Vị giám mục giải thích rằng ngài không muốn áp đặt những kỳ vọng thuần túy nhân loại lên biến cố này, nhưng chỉ mong tạo điều kiện để mỗi người tham dự có được một kinh nghiệm đức tin chân thực.
Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul sẽ được tổ chức dưới chủ đề do Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn lựa:
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”
Đối với vị điều phối viên của cuộc gặp gỡ này, những lời ấy vừa tóm kết kinh nghiệm lịch sử của Hội Thánh Hàn Quốc, vừa đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của biết bao người trẻ đang phải đối diện với bất định, đau khổ và những thách đố của thế giới hôm nay.
Những vết thương của Hàn Quốc và chứng tá tái thiết
Đức cha Lee cũng cho biết Hàn Quốc mang đến một chứng tá đặc biệt về khả năng tái thiết sau những đổ nát của chiến tranh.
Đất nước này vẫn đang sống với những hệ lụy của Chiến tranh Triều Tiên, và sự chia cắt bán đảo vẫn là một vết thương chưa được chữa lành giữa miền Bắc và miền Nam.
Tuy vậy, ngài tin rằng kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Hàn Quốc có thể trở thành một thông điệp hy vọng cho thế hệ trẻ đang sống trong bối cảnh đầy bất ổn và xung đột.
Trí tuệ nhân tạo và cuộc đối thoại giữa Hội Thánh với xã hội
Đức cha Lee cũng đề cập đến một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu tại Hàn Quốc hiện nay: sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Theo ngài, giới học thuật, chính trị và xã hội ngày càng quan tâm đến việc bảo đảm rằng những tiến bộ công nghệ phải luôn tôn trọng phẩm giá con người. Trong bối cảnh ấy, ngài nhận thấy có sự tương đồng rõ rệt giữa các mối quan tâm của xã hội Hàn Quốc với những cảnh báo gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV về sự cần thiết phải bảo đảm rằng trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người và các giá trị nhân bản.
Đức cha Lee cho rằng sự gặp gỡ trong cách nhìn này có thể trở thành nhịp cầu kết nối giữa Hội Thánh và xã hội Hàn Quốc, mở ra những cơ hội mới cho đối thoại và hợp tác.
Tín thác vào sự quan phòng trong hành trình hành hương
Vị điều phối viên Ngày Giới trẻ Thế giới cũng khích lệ các bạn trẻ đang chuẩn bị tham dự biến cố này hãy sẵn sàng đón nhận những khó khăn vốn luôn đi kèm với bất cứ cuộc hành hương quốc tế quy mô lớn nào.
Thay vì xem những trở ngại ấy là vật cản, ngài tin rằng chúng có thể trở thành cơ hội để nhận ra bàn tay Thiên Chúa và học biết tín thác vào sự quan phòng của Người.
Đức cha Lee nói:
“Tôi mời gọi các bạn hãy can đảm đối diện với những khó khăn. Chính chúng tôi cũng có những lo lắng trong quá trình chuẩn bị, nhưng tôi không sợ hãi. Mỗi đêm tôi vẫn ngủ ngon, bởi trong suốt cuộc đời mình, tôi đã nhiều lần chứng kiến Thiên Chúa hành động một cách kỳ diệu.”
Đối với ngài, lịch sử của Hội Thánh Hàn Quốc là bằng chứng sống động cho thấy rằng ngay giữa bách hại, đau khổ và những thất bại tưởng chừng không thể vượt qua, Hội Thánh vẫn trung thành với Đức Kitô.
Đó chính là thông điệp hy vọng mà Seoul mong muốn gửi đến các bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới.