Mật nghị Hồng y để tuyển chọn vị Giáo hoàng thứ 267 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 5 tới đây, sau khi kết thúc các Thánh lễ Novemdiales cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về.
Lisa Zengarini & Devin Watkins
Các Hồng y hiện diện tại Rôma đã thống nhất quyết định bắt đầu Mật nghị vào ngày 7 tháng 5 năm 2025.
Quyết định này được đưa ra vào sáng thứ Hai trong cuộc họp Tổng Công nghị lần thứ năm, với sự tham dự của khoảng 180 Hồng y, trong đó hơn 100 vị có quyền bầu cử.
Mật nghị sẽ diễn ra tại Nhà nguyện Sistina trong nội thành Vatican, nơi sẽ tạm đóng cửa đối với khách hành hương và du khách trong suốt thời gian này.
Diễn tiến Mật nghị như thế nào?
Trước khi bước vào Mật nghị, các Hồng y cử tri sẽ tham dự Thánh lễ trọng thể cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, với Thánh lễ đặc biệt Pro Eligendo Papa.
Vào buổi chiều cùng ngày, các Hồng y cử tri sẽ tiến vào Nhà nguyện Sistina trong một cuộc rước long trọng, chính thức khai mạc Mật nghị bầu Tân Giáo hoàng.
Khi đoàn rước kết thúc bên trong Nhà nguyện Sistina, từng Hồng y cử tri sẽ tuyên thệ theo quy định tại khoản 53 của Tông Hiến Universi Dominici Gregis.
Qua lời tuyên thệ này, các ngài cam kết, nếu được tuyển chọn, sẽ trung thành thi hành nhiệm vụ Mục tử Toàn thể Hội Thánh, và tuyệt đối giữ bí mật về mọi diễn tiến liên quan đến việc bầu chọn Giáo hoàng, cũng như không để bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình bầu chọn.
Ngay sau đó, Chưởng nghi Phụng vụ Giáo hoàng sẽ long trọng công bố khẩu hiệu Extra omnes – yêu cầu tất cả những ai không có nhiệm vụ trong Mật nghị rời khỏi Nhà nguyện Sistina.
Chỉ còn Chưởng nghi và vị giáo sĩ được chỉ định ban huấn từ thứ hai lưu lại. Huấn từ này nhằm nhấn mạnh trọng trách nặng nề đang đặt trên vai các Hồng y cử tri, kêu gọi các ngài hành động với tâm hồn ngay thẳng, chỉ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và lợi ích của toàn thể Hội Thánh.
Sau bài huấn từ, cả vị giáo sĩ và Chưởng nghi Phụng vụ sẽ rời khỏi Nhà nguyện Sistina.
Các Hồng y cử tri sẽ đọc kinh nguyện theo nghi thức Ordo Sacrorum Rituum Conclavis, rồi lắng nghe Đức Hồng y Niên trưởng nhắc lại những quy định bầu chọn, đồng thời hỏi xem có cần thêm những giải thích nào không.
Toàn bộ tiến trình bầu cử diễn ra trong sự khép kín tuyệt đối của Nhà nguyện Sistina, cho đến khi chọn được Tân Giáo hoàng.
Trong suốt thời gian này, các Hồng y cử tri bị cấm hoàn toàn việc giao tiếp bên ngoài, kể cả điện thoại, thư từ hay truyền thông đại chúng. Báo chí, truyền hình, radio cũng hoàn toàn không được phép tiếp cận.
Cần bao nhiêu phiếu để bầu được Giáo hoàng?
Để việc bầu cử thành sự, ứng viên phải đạt được ít nhất hai phần ba tổng số phiếu hợp lệ.
Nếu số Hồng y cử tri không chia hết cho ba, sẽ cần thêm một phiếu để đạt tỷ lệ hai phần ba.
Nếu việc bầu chọn bắt đầu vào buổi chiều ngày đầu tiên, chỉ có một lần bỏ phiếu. Những ngày kế tiếp sẽ có hai lần bỏ phiếu vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều.
Sau mỗi lần kiểm phiếu, các lá phiếu sẽ được đốt. Nếu chưa chọn được Tân Giáo hoàng, khói đen sẽ bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistina. Nếu đã có Giáo hoàng mới, khói trắng sẽ bay lên, loan báo tin vui cho toàn thế giới.
Nếu sau ba ngày bầu chọn mà chưa đạt kết quả, các Hồng y được phép nghỉ một ngày để cầu nguyện, thảo luận tự do và lắng nghe lời huấn từ khích lệ do Đức Hồng y Niên trưởng Phó tế, Đức Hồng y Dominique Mamberti, ban bố.
Chuyện gì xảy ra ngay sau khi bầu được Tân Giáo hoàng?
Khi vị Tân Giáo hoàng đã được bầu chọn, Hồng y Niên trưởng sẽ triệu tập Chưởng nghi Phụng vụ và Chánh Văn phòng của Hồng y Đoàn vào Nhà nguyện Sistina.
Nhân danh toàn thể Hồng y cử tri, Đức Hồng y Giovanni Battista Re sẽ hỏi vị tân tuyển: “Ngài có chấp nhận việc tuyển chọn hợp pháp này làm Giáo hoàng tối cao chăng?”
Nếu ứng viên chấp thuận, ngài sẽ được hỏi tiếp: “Ngài chọn danh hiệu nào để thi hành sứ vụ Phêrô?”
Chưởng nghi Phụng vụ Giáo hoàng, với hai Nghi lễ viên làm chứng, sẽ lập văn kiện xác nhận sự chấp nhận và danh hiệu tân Giáo hoàng.
Kể từ giây phút đó, vị Tân Giáo hoàng nắm giữ đầy đủ quyền bính tối cao trong Hội Thánh hoàn vũ, và Mật nghị chính thức kết thúc.
Các Hồng y cử tri sẽ lần lượt bày tỏ lòng kính phục và cam kết vâng phục đối với Đức Tân Giáo hoàng. Một lời tạ ơn trọng thể sẽ được dâng lên Thiên Chúa.
Tiếp đó, Hồng y Niên trưởng Phó tế sẽ loan báo tin vui cho toàn thể tín hữu bằng công thức long trọng: Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam!
Ngay sau đó, Đức Tân Giáo hoàng sẽ ban phép lành Tòa thánh Urbi et Orbi từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô.
Công việc cuối cùng là, trong một thời gian thích hợp, sau nghi lễ khai mạc trọng thể Triều đại Giáo hoàng, Tân Giáo hoàng sẽ chính thức nhận ngai Tòa tại Vương cung Thánh đường Laterano – Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Rôma.
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-04/conclave-elect-new-pope-cardinals-beginning-date-may-2025.html