Ba Lan 2025: Quốc gia dẫn đầu châu Âu về ơn gọi linh mục

Ba Lan 2025: Quốc gia dẫn đầu châu Âu về ơn gọi linh mục

ZENIT News – Rôma, 28.09.2025

Ba Lan, từ lâu được coi là mảnh đất màu mỡ nhất châu Âu cho ơn gọi linh mục, nay đang ở ngã rẽ. Năm 2025, có 208 tân linh mục được truyền chức, gồm 141 linh mục triều67 linh mục thuộc các dòng tu. Con số này vẫn vượt xa các nước châu Âu khác, nhưng đà giảm sút là điều không thể phủ nhận: mười năm trước, Ba Lan từng có hơn 400 tân linh mục mỗi năm, nay chỉ còn chưa đến một nửa.

Giáo phận Tarnów tiếp tục dẫn đầu cả nước với 13 tân chức — một con số hiếm thấy tại đa số giáo phận ở châu Âu. Tuy nhiên, danh sách các giáo phận không có tân linh mục lại ngày càng dài hơn, và sự sôi động từng thấy nơi những trung tâm như Kraków cũng đã giảm sút rõ rệt. Xu hướng này không chỉ riêng Ba Lan: trên khắp châu Âu, nhiều giáo phận phải nhờ đến linh mục đến từ châu Phi hoặc châu Á. Dù vậy, Ba Lan vẫn giữ vị trí số một về số lượng tân linh mục, một thực tế vừa mang lại niềm an ủi vừa gợi nên lo lắng: liệu đất nước có thể duy trì danh tiếng “kho tàng thiêng liêng của châu Âu” được bao lâu?

Đồng hành thay vì chạy theo con số
Đức cha Andrzej Przybylski, phụ trách mục vụ ơn gọi toàn quốc, nhấn mạnh: “Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi; nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra những không gian nơi người trẻ có thể khám phá tiếng gọi ấy, hiện diện trong đời sống của họ và giúp họ phân định.” Ngài nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố: ơn gọi không thể chỉ nhìn qua lăng kính thống kê, nhưng là hoa trái của cuộc gặp gỡ cá vị.

Cội rễ văn hóa và tôn giáo
Nhiều nhà quan sát nhận định sức sống ơn gọi tại Ba Lan gắn liền với truyền thống văn hóa – tôn giáo. Ở Tarnów, nguồn mạch này bắt đầu từ đầu thế kỷ XX với lòng sùng kính Đức Mẹ và sức mạnh truyền giáo của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Các cuộc hành hương hằng năm về đền Tuchów vẫn quy tụ hàng ngàn tín hữu, nuôi dưỡng căn tính linh mục gắn với lịch sử và quê hương.

Tuy nhiên, bối cảnh rộng lớn hơn cũng đang đổi thay. 71% dân số Ba Lan vẫn tự nhận là Công giáo và gần 1/3 đi lễ hằng tuần — tỷ lệ cao hơn nhiều nước Tây Âu. Nhưng tình trạng phân cực chính trị và sự thay đổi thế hệ đặt ra những thách thức mới. Năm nay, khi Giáo hội hân hoan đón nhận hơn 200 tân linh mục, các giám mục đồng thời kêu gọi một “cuộc hoán cải ngôn ngữ” sau những phát biểu gây tranh cãi về vấn đề di dân.

Dòng tu và viễn cảnh quốc tế
Các dòng tu lớn như Salêdiêng, Đa Minh, Phanxicô, Phaolô và các Cha Thừa Sai vẫn tiếp nhận tân linh mục, với tổng số 67 vị trong năm nay, giảm so với 83 vị năm ngoái. Nhiều người trong số họ sẽ không phục vụ tại Ba Lan, nhưng trở về quê hương hoặc được sai đi truyền giáo ở nước ngoài. Như thế, đóng góp của Ba Lan cho Giáo hội hoàn vũ ngày càng mang chiều kích quốc tế.

Ba Lan vẫn là ngoại lệ của châu Âu, nhưng xu hướng đi xuống nơi ơn gọi cũng hiện diện. Câu hỏi đặt ra cho thế hệ tiếp theo là: liệu họ còn nghe thấy tiếng gọi? Và liệu một nền văn hóa từng gắn chặt với Công giáo có tiếp tục duy trì được nhịp độ ơn gọi như trước?

https://zenit.org/2025/09/28/poland-2025-european-leader-in-number-of-vocations/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *