Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến Dòng Phaolô: Mở ra những nẻo đường mới để truyền thông đức tin và cư ngụ trong văn hoá

Leone XIV saluta la nuova superiora delle Figlie di San Paolo

Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên Tổng hội XII của Hội Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô và nhắc lại tầm quan trọng của việc loan báo Tin Mừng không phải cách trừu tượng, nhưng phải đắm mình trong lịch sử, lắng nghe nhân loại hôm nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì “sứ vụ quý giá” mà các chị em đang cống hiến cho thế giới và cho Giáo hội trong lãnh vực xuất bản.
Isabella Piro – Vatican

“Sinh ra để truyền thông Lời Chúa” – Đức Lêô XIV đã định nghĩa như thế về các Nữ Tử Thánh Phaolô, khi tiếp kiến các chị sáng ngày 02/10, nhân dịp Tổng hội XII. Ngài nhấn mạnh, Lời ấy không được loan báo một cách chung chung hay trừu tượng, nhưng phải đón nhận “những thắc mắc và băn khoăn do chính đời sống thực tiễn gợi lên”, và sử dụng “ngôn ngữ của những người nam, người nữ trong thời đại hôm nay”.

Ngước lên cao và đắm mình vào bên trong
Đức Thánh Cha gợi ý hai thái độ quan trọng: ngước lên cao và đắm mình vào trong. Ngước lên cao là để “được Thánh Thần thúc đẩy”, bởi vì ơn gọi và sứ mạng đều đến từ Chúa. Các đoàn sủng và lòng nhiệt thành tông đồ “không bao giờ được rơi vào ảo tưởng và tự mãn”:

“Chính Thánh Thần là tác nhân chính của sứ vụ, Ngài thúc đẩy chúng ta tiến bước, nhân rộng các nén bạc, nâng đỡ khi mệt nhọc, sưởi ấm tâm hồn khi niềm vui Tin Mừng bị nguội lạnh, soi sáng bước đi và ban trực giác sáng tạo, để chúng ta có khả năng mở ra những nẻo đường mới cho việc truyền thông đức tin.”

Đắm mình trong lịch sử
Thái độ thứ hai bổ sung cho thái độ thứ nhất: các nữ tu được mời gọi “trở nên dạ hiền mẫu đón nhận những đau khổ và hy vọng của phụ nữ và nam giới hôm nay”:

“Được Thánh Thần thúc đẩy, anh chị em cũng được mời gọi đắm mình trong lịch sử, lắng nghe nhân loại hôm nay; nghĩa là cư ngụ trong nền văn hoá hiện đại và nhập thể vào đời sống thực tế của những người mà anh chị em gặp gỡ.”

Sứ vụ quý giá trong lãnh vực xuất bản
Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt nhấn mạnh đến “sứ vụ quý giá” mà Dòng Phaolô dấn thân phục vụ thế giới và Giáo hội “qua công việc xuất bản, trong không gian kỹ thuật số, quản lý nhà sách, các dự án phát thanh – truyền hình và việc linh hoạt Kinh Thánh”.

Một công việc không dễ dàng, đòi hỏi “những chọn lựa can đảm và dấn thân”, cân bằng giữa trình độ chuyên môn cao với khả năng nhân sự và vật chất, đồng thời dung hòa gia sản quá khứ với những ân ban hiện tại của mỗi chị em, để tạo nên “một sự liên kết phong phú giữa các thế hệ”.

“Sự hiệp thông được tạo nên từ viễn tượng này chắc chắn sẽ giúp chị em vượt qua nguy cơ tách rời giữa đời sống và tông đồ. Thực vậy, chị em sinh ra để truyền thông Lời Chúa, nhưng cần phải làm cho việc truyền thông ấy – vốn diễn ra trong lãnh vực mục vụ – cũng trở thành lối sống cộng đoàn. Phải canh chừng để không có sự chia cách giữa điều chúng ta rao giảng và đời sống hằng ngày của mình.”

Phương pháp toàn diện
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: đó chính là “phương pháp toàn diện” của toàn Gia đình Phaolô: “Đường, sự thật và sự sống; trí khôn, ý chí và con tim.” Chỉ như thế, lời mời gọi mang tính hiệp nhất này mới có thể trở nên nhất quán và đáng tin trong một thế giới đầy phân mảnh.

Mang niềm hy vọng cho mọi người, đặc biệt cho những người yếu đuối
Cuối cùng, ngài mời gọi các nữ tu hãy nhìn vào “lửa nhiệt thành của Thánh Phaolô” và “niềm vui không mệt mỏi khi loan báo Đức Kitô, dù giữa bao khó khăn và bách hại”, để mang hy vọng đến cho mọi người, “đặc biệt cho những ai yếu đuối nhất”.

Tân Bề trên Tổng quyền
Hội Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô – do chân phước Giacôbê Alberione sáng lập cùng với Đấng đáng kính Tecla Merlo năm 1915 – hiện đang nhóm Tổng hội XII, khai mạc ngày 7/9 tại Ariccia, gần Rôma, và kéo dài đến 7/10, với chủ đề: “Được Thánh Thần thúc đẩy, lắng nghe nhân loại hôm nay, chúng ta truyền thông Tin Mừng hy vọng.”

Ngày 1/10 vừa qua, Tổng hội đã bầu tân Bề trên Tổng quyền cho nhiệm kỳ 2025–2031: nữ tu Mari Lucia Kim, người Hàn Quốc, vốn là Bề trên tỉnh dòng tại quê hương. Chị kế nhiệm sơ Anna Caiazza, vừa mãn nhiệm.

Un momento dell'udienza Il Papa pronuncia il suo discorso Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến Dòng Phaolô: Mở ra những nẻo đường mới để truyền thông đức tin và cư ngụ trong văn hoá

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *