
Đức Tổng Giám mục José Adolfo Larregain, Bản quyền Tổng Giáo phận Corrientes (Argentina), xác nhận hôn phối được cử hành ngày 28/1 tại giáo xứ Đức Mẹ Pompeii giữa hai người đã thay đổi căn tính giới tính theo luật dân sự là vô hiệu ngay từ đầu, vì không hội đủ những điều kiện thành sự do Code of Canon Law quy định, đồng thời gây hoang mang nơi cộng đoàn tín hữu.
Thiếu điều kiện thành sự của bí tích Hôn phối

Theo giáo huấn và kỷ luật Hội Thánh, bí tích Hôn phối thành sự khi có đủ chủ thể có năng cách, đối tượng phù hợp và sự ưng thuận hôn nhân hợp lệ được trao đổi cách tự do theo thể thức luật định.
Đức Tổng Giám mục cho biết, trong trường hợp này, điều kiện thành sự không được hội đủ. Ngài giải thích theo truyền thống thần học bí tích: mọi bí tích đều có chất thể (materia) và mô thể (forma).
- Chất thể của Hôn phối chính là người nam và người nữ có đủ năng cách kết ước.
- Mô thể là sự trao đổi ưng thuận hôn nhân, qua đó hai bên tự hiến và đón nhận nhau để thiết lập giao ước hôn nhân.
Vì thiếu nền tảng hữu thể phù hợp với bản chất hôn nhân Kitô giáo — vốn là giao ước giữa một người nam và một người nữ — nên sự ưng thuận được trao đổi không thể làm phát sinh bí tích. Do đó, hôn phối này vô hiệu ipso facto, nghĩa là vô hiệu tự bản chất và ngay từ khởi đầu.
Bản quyền hành động theo thẩm quyền mục tử
Chiếu theo quyền thường quyền của mình, Đức Tổng Giám mục đã hành động ex officio (hành động do chính thẩm quyền và bổn phận của chức vụ mình đảm trách) nhằm bảo vệ sự thánh thiêng của các bí tích, gìn giữ trật tự giáo luật và tránh ngộ nhận trong dân Chúa. Sắc lệnh được ban hành chỉ nhằm tuyên bố cách chính thức một thực tại đã vô hiệu ngay từ đầu, chứ không phải hủy bỏ một bí tích đã thành sự.
Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trung thành với thần học bí tích và kỷ luật Hội Thánh khi cử hành các bí tích, để bảo đảm sự hiệp nhất đức tin và đời sống phụng vụ. Trong chiều hướng đó, ngài nhắc đến Tuyên ngôn Fiducia Supplicans (2023), văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin, như một định hướng mục vụ nhằm tránh mọi hiểu lầm giữa việc chúc lành mục vụ và việc cử hành bí tích.
Về phương diện kỷ luật, Đức Tổng Giám mục xác nhận các bước cần thiết đã được thực hiện theo quy định của giáo luật và vụ việc nay đã khép lại.
CHIA SẺ / SHARES: