Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến tại Điện Tông Tòa. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha tiếp tục được củng cố. Hai bên cũng trao đổi về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha đến quốc gia này. Đồng thời, các vấn đề thời sự và sứ mạng của Hội Thánh trong xã hội cũng được đề cập. Cuộc gặp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dấn thân không ngừng cho hòa bình và các giá trị nền tảng của đời sống quốc tế.
![]()
Sáng ngày 20 tháng 3, tại Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha. Sau đó, hai vị đã có cuộc gặp với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng phụ trách Quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
![]()
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, nội dung cuộc trao đổi tập trung vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha, đặc biệt hướng tới chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha. Hai bên cũng bàn đến một số vấn đề thời sự liên quan đến tình hình đất nước và vai trò của Hội Thánh trong đời sống xã hội.
Một trong những chủ đề được nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc dấn thân liên lỉ cho hòa bình, cũng như việc củng cố các nguyên tắc và giá trị nền tảng cho sự chung sống giữa các quốc gia.
![]()
Trong dịp này, Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã trao tặng Đức Thánh Cha một bản “Sách Giờ Kinh” của vua Felipe II, có từ thế kỷ XVI, một tác phẩm tiêu biểu được thực hiện tại tu viện hoàng gia El Escorial, nơi hiện vẫn lưu giữ tác phẩm này. Các vị cũng tặng Đức Hồng y Quốc vụ khanh cuốn sách “Tây Ban Nha thánh thiêng: Nghệ thuật và niềm tin trong thế giới Tây Ban Nha”.
![]()
Sau khi rời Vatican, Quốc vương và Hoàng hậu đã đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để tham dự nghi thức trao tước hiệu danh dự cho Quốc vương Felipe VI.

Tại đây, Quốc vương Felipe VI chính thức nhận tước hiệu protocanonico danh dự của Kinh sĩ đoàn Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Nghi thức diễn ra vào trưa cùng ngày, do Đức Hồng y Rolandas Makrickas, Giám quản Vương cung Thánh đường, chủ sự, với các phần cầu nguyện, công bố Lời Chúa và nghi thức gia nhập mang tính biểu tượng vào Kinh sĩ đoàn.
Tước hiệu protocanonico mang tính danh dự và theo truyền thống được dành cho Quốc vương Tây Ban Nha như vị kinh sĩ đầu tiên của Vương cung Thánh đường này. Mối liên hệ này đã có từ nhiều thế kỷ, phản ánh tương quan lịch sử lâu dài giữa hoàng gia Tây Ban Nha và một trong những đền thờ Đức Mẹ cổ kính và quan trọng nhất tại Roma.
Trong dịp này, Quốc vương Felipe VI cũng có những chia sẻ nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự minh bạch, tinh thần hiệp nhất và dấn thân cho công ích, phù hợp với ý nghĩa biểu tượng của tước hiệu mà ngài vừa lãnh nhận.
Nghi thức này diễn ra sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong bối cảnh các mối quan hệ thể chế giữa Tòa Thánh và Vương quốc Tây Ban Nha, cũng như trước thềm chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đến quốc gia này. Qua đó, Quốc vương Felipe VI tiếp nối một truyền thống đã được các vị tiền nhiệm đảm nhận, duy trì sự gắn kết giữa thể chế quốc gia và đời sống Giáo hội.