
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng liên quan đến Iran, giải trừ hạt nhân và các cuộc xung đột quốc tế. Vatican tái khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ hòa bình, đối thoại và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Vatican vào thứ Năm, trong một cuộc gặp được chú ý đặc biệt giữa lúc những căng thẳng ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày càng gia tăng. Cuộc hội kiến diễn ra sau nhiều tuần liên tiếp ông Trump công khai đưa ra các phát biểu cứng rắn nhằm vào Đức Thánh Cha liên quan đến Iran, vấn đề giải trừ hạt nhân và nhiều hồ sơ quốc tế khác.
Ông Marco Rubio đến Rôma từ sáng sớm và sau đó tới Vatican để tham dự hai cuộc gặp song phương. Trước tiên là cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha Lêô XIV tại thư viện Giáo hoàng, tiếp đến là cuộc gặp với sự hiện diện của các cộng sự cùng Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Trước chuyến đi tới Ý, ông Rubio đã cố gắng làm dịu bầu khí căng thẳng khi khẳng định công khai rằng chuyến thăm này chỉ phản ánh tính bình thường trong quan hệ ngoại giao giữa Washington và Vatican, đồng thời nhấn mạnh những cuộc gặp tương tự từng diễn ra dưới thời các ngoại trưởng Hoa Kỳ tiền nhiệm.
Ông Trump tiếp tục gắn Đức Thánh Cha với vấn đề Iran
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với EWTN News Nightly hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cho rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV “dường như đang nói” Iran nên được sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù Đức Giáo hoàng chưa bao giờ bảo vệ lập trường ấy.
“Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn cho biết đây chính là thông điệp quan trọng nhất mà ông muốn chuyển tới Đức Thánh Cha thông qua Ngoại trưởng Marco Rubio.
“Ngài dường như đang nói rằng họ có thể sở hữu chúng, còn tôi nói rằng họ không thể, bởi nếu điều đó xảy ra, toàn thế giới sẽ trở thành con tin”, ông Trump phát biểu.
Những cáo buộc tương tự đã được ông Trump lặp lại nhiều lần trong các tuần gần đây, dù Vatican liên tục bác bỏ cách diễn giải ấy.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhiều lần công khai lên án vũ khí hạt nhân
Trái ngược hoàn toàn với các cáo buộc từ phía Washington, Đức Thánh Cha Lêô XIV trong nhiều dịp đã tái khẳng định lập trường chống vũ khí hạt nhân cũng như phản đối sự leo thang quân sự tại Trung Đông.
Trong một bài phát biểu liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Iran vào tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc xây dựng một thế giới không còn bị đe dọa bởi hạt nhân phải được thực hiện bằng đối thoại chân thành và sự gặp gỡ trong tôn trọng.
“Cam kết xây dựng một thế giới an toàn hơn, không còn mối đe dọa hạt nhân, phải được theo đuổi bằng đối thoại chân thành và sự gặp gỡ trong tinh thần tôn trọng”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Trước đó vài tháng, vào ngày 5 tháng 3, ngài cũng tuyên bố:
“Ước gì mối đe dọa hạt nhân không bao giờ còn quyết định tương lai nhân loại nữa.”
Vatican tiếp tục đặt trọng tâm vào đối thoại và thương lượng
Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nhà Trắng bắt đầu leo thang mạnh từ ngày 13 tháng 4, khi ông Trump đăng tải một thông điệp gay gắt nhằm vào Đức Thánh Cha Lêô XIV, cáo buộc ngài là “yếu mềm trước tội phạm” và “tồi tệ trong chính sách đối ngoại”.
Đáp lại, Đức Thánh Cha bảo vệ sứ mạng thiêng liêng của Hội Thánh và từ chối nhìn các vấn đề quốc tế dưới lăng kính chính trị phe phái.
“Tôi không sợ chính quyền Trump cũng như không ngại công bố lớn tiếng sứ điệp Tin Mừng”, ngài nói.
Trước cuộc gặp với ông Rubio, Đức Hồng y Pietro Parolin cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc từ phía Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng Tòa Thánh luôn hoạt động cho mục tiêu giải trừ hạt nhân.
“Tòa Thánh luôn hoạt động, và vẫn tiếp tục hoạt động, vì mục tiêu giải trừ hạt nhân”, vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định.
Đức Hồng y Parolin đồng thời xác nhận sáng kiến tổ chức cuộc gặp xuất phát từ phía Hoa Kỳ và cho biết những căng thẳng phát sinh trong thời gian gần đây chắc chắn sẽ được đề cập trong các cuộc trao đổi.
Khả năng diễn ra cuộc điện đàm trực tiếp giữa Đức Thánh Cha và ông Trump
Trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận có hồ sơ chiến sự Israel – Iran, tình hình Ukraina, các cuộc tấn công tại Liban cũng như những khủng hoảng chính trị tại Cuba và Venezuela.
Tòa Thánh tiếp tục duy trì lập trường truyền thống là cổ võ giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột quốc tế.
“Những cuộc xung đột này không thể được giải quyết bằng vũ lực, nhưng phải bằng các cuộc thương lượng chân thành và thiện chí”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh.
Một trong những khả năng được nhắc đến sau cuộc gặp là việc Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện một cuộc điện đàm trực tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Theo Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha luôn sẵn sàng đối thoại với mọi nhà lãnh đạo chính trị.
“Đức Thánh Cha rộng mở trước mọi khả năng; ngài chưa từng khép lại trước bất cứ ai”, vị Hồng y cho biết.
https://infovaticana.com/2026/05/07/leon-xiv-recibe-a-marco-rubio-en-el-vaticano-tras-declaraciones-de-trump-sobre-iran-y-las-armas-nucleares/