Trẻ 8 tuổi nên xưng tội bao lâu một lần?

Trẻ 8 tuổi nên xưng tội bao lâu một lần?

Tuy mới lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu, nhiều trẻ em chưa hình thành thói quen đến với Bí tích Hòa Giải. Các bậc phụ huynh thường băn khoăn: liệu một năm đi xưng tội một hoặc hai lần có đủ hay không?

Các bậc cha mẹ có con vừa Rước lễ lần đầu thường đặt câu hỏi: “Con tôi nên đi xưng tội bao lâu một lần?”

Đây là một câu hỏi hoàn toàn chính đáng, bởi lẽ đa số trẻ em sẽ không chủ động nài nỉ cha mẹ đưa mình đi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Các em có thể ý thức được tội lỗi của mình, nhưng việc xưng tội vẫn còn là điều mới mẻ và chưa trở thành một thói quen. Các em hiểu rằng đây là một điều tốt đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ đến.

Thậm chí, không hẳn vì các em sợ xưng tội. Một số trẻ có thể e ngại linh mục, nhưng nhiều em lại rất thích đi xưng tội. Các em cảm thấy điều đó thú vị và thích được trò chuyện với cha giải tội.

Vậy cha mẹ nên làm gì khi con mình không chủ động đòi được đưa đi xưng tội?

Hãy đưa các em đi xưng tội!

Hãy nhìn vấn đề theo cách này: việc đi xưng tội thường xuyên, chẳng hạn mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần, là một thói quen tốt cần được vun đắp. Điều đó giúp hình thành nơi trẻ một nếp sống thiêng liêng mà các em có thể mang theo suốt cuộc đời. Đồng thời, nó dạy cho trẻ hiểu rằng Bí tích Hòa Giải là điều quan trọng và là một phần thiết yếu của đời sống đức tin Công giáo.

Nếu trẻ không được đưa đi xưng tội thường xuyên, hoặc chỉ đi khi tham gia các lớp giáo lý, các em có thể nghĩ rằng đây là một điều gì đó xa lạ và không thực sự cần thiết. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu các em không bao giờ thấy cha mẹ mình đi xưng tội.

Đối với những trẻ chưa quen biết linh mục, việc xưng tội đôi khi có vẻ đáng sợ. Tuy nhiên, càng thường xuyên lãnh nhận bí tích này, các em càng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn.

Thực tế là trẻ em luôn quan sát mọi việc chúng ta làm. Nếu cha mẹ coi trọng điều gì, các em cũng sẽ coi trọng điều đó. Nếu cha mẹ duy trì thói quen đi xưng tội đều đặn, con cái sẽ có nhiều khả năng tiếp tục duy trì thói quen ấy khi trưởng thành.

Để giúp các em thêm hào hứng, cha mẹ cũng có thể biến việc đi xưng tội thành một dịp đặc biệt. Một người cha từng kể rằng ông thường đưa các con đi xưng tội vào mỗi chiều thứ Bảy, rồi sau đó cả gia đình cùng đi ăn kem. Giờ đây các con ông đã trưởng thành nhưng vẫn thường xuyên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Dĩ nhiên, ăn kem không phải là giải pháp phù hợp với mọi đứa trẻ, nhưng điều đó cho thấy việc tạo nên những ký ức vui vẻ có thể giúp các em hình thành một cảm nhận tích cực về bí tích này.

Mỗi gia đình cần phân định đâu là tần suất phù hợp nhất đối với con mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải có chủ đích trong việc giáo dục đức tin và sống điều mình dạy bảo.

Con cái chúng ta cần những thói quen thánh thiện. Và các em sẽ khó có thể hình thành những thói quen ấy nếu không nhận được sự hướng dẫn và đồng hành từ chính cha mẹ mình.

https://aleteia.org/2017/06/28/how-often-should-my-8-year-old-go-to-confession/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *