
Năm nay, 147 tân Giám mục đến từ năm châu sẽ tham dự các khóa đào tạo tại Roma từ thứ Tư, ngày 2 tháng 9, đến thứ Năm, ngày 10 tháng 9. Các khóa học được tổ chức bởi Bộ Loan báo Tin Mừng và Bộ Giám mục.
Trong số này, 49 vị tham dự khóa đào tạo do Bộ Loan báo Tin Mừng, thông qua Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới, tổ chức. Các vị còn lại tham dự một chương trình đào tạo tương tự do Bộ Giám mục tổ chức.
49 vị Giám mục tham dự khóa học của Bộ Loan báo Tin Mừng đến từ Algérie, Bangladesh, Cameroon, Colombia, Cộng hòa Congo, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Philippines, Ghana, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Madagascar, Mali, Myanmar, Namibia, Papua New Guinea, Peru, Cộng hòa Trung Phi, Senegal, Seychelles, Quần đảo Solomon, Sri Lanka, Nam Phi, Việt Nam, Zimbabwe, Kyrgyzstan và Thái Lan.
Theo cơ cấu mới được áp dụng từ năm 2024, các phiên làm việc chung vào thứ Hai ngày 7 và thứ Ba ngày 8 tháng 9 sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Tại đây, các Giám mục tham dự khóa học của Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ cùng gặp gỡ các vị tham dự chương trình đào tạo tương ứng của Bộ Giám mục.
Cơ cấu này nhằm diễn tả và thúc đẩy sự hiệp thông giữa các vị mục tử mới được bổ nhiệm từ các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới, tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi và xây dựng tình huynh đệ, bất chấp sự khác biệt về bối cảnh Giáo hội, văn hóa và xã hội nơi các ngài được mời gọi thi hành sứ vụ.
Khóa đào tạo về truyền giáo
Khóa đào tạo dành cho 49 Giám mục thuộc các giáo phận và đơn vị Giáo hội được ủy thác cho Bộ Loan báo Tin Mừng sẽ diễn ra tại Trường Cao đẳng Truyền giáo Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ, với chủ đề:
“Những người phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội.”
Khóa học bắt đầu vào tối thứ Tư, ngày 2 tháng 9, với chương trình đón tiếp và giới thiệu các tham dự viên.
Ngày đầu tiên, thứ Năm ngày 3 tháng 9, tập trung vào Bộ Loan báo Tin Mừng và việc phục vụ các Giáo hội địa phương tại những vùng truyền giáo.
Thánh lễ, tiếp theo là giờ Kinh Sáng, do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, chủ sự. Sau đó, Đức Hồng y Tagle sẽ giới thiệu về Bộ Loan báo Tin Mừng và Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới.
Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ trình bày đề tài: “Những người phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội: Chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương loại trừ trong Giáo hội đương đại.”
Buổi chiều, cha Joseph Koonamparampil, C.M.F., cộng tác viên và cố vấn của Bộ, sẽ trình bày về “Những năng quyền đặc biệt và việc thực thi của Bộ Loan báo Tin Mừng: kỷ luật giáo sĩ, đời sống thánh hiến và quản trị tài sản.”
Đức ông Erwin Balagapo, Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ nói về các hiệp hội tín hữu. Cha Anton Paul Padinjarathala, S.D.B., một viên chức của Bộ, sẽ trình bày những vấn đề thực tiễn liên quan đến đời sống thánh hiến trong Giáo hội truyền giáo.
Đức tin và hội nhập văn hóa
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, được dành cho chủ đề “Đức tin và hội nhập văn hóa”.
Thánh lễ do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự.
Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, sẽ trình bày về “Đối thoại liên tôn trong bối cảnh hiện nay.”
Đức Tổng Giám mục Aurelio García Macías, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ nói về “Tính liên tục và sự mới mẻ trong phụng vụ trong bối cảnh loan báo Tin Mừng lần đầu.”
Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo, sẽ kết thúc ngày làm việc với đề tài “Hiện tượng các giáo phái và các phong trào tôn giáo mới: một thách đố mục vụ.”
Năng lực pháp lý trong việc điều hành giáo phận
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9, khóa học tập trung vào năng lực pháp lý trong việc điều hành của Giám mục.
Thánh lễ do Đức Hồng y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, chủ sự.
Đức Tổng Giám mục Anthony Randazzo, Tổng trưởng Bộ Văn bản Lập pháp, sẽ trình bày về các cơ cấu hiệp thông và cộng tác trong giáo phận, cũng như về các tòa án, đặc biệt liên quan đến Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus và Vos Estis Lux Mundi.
Đức Tổng Giám mục John Joseph Kennedy, Thư ký Phân bộ Kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ trình bày về việc xử lý các vụ án liên quan đến những tội phạm nghiêm trọng (delicta graviora).
Buổi chiều, Đức Tổng Giám mục Dario Gervasi, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng Tiến sĩ Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký của Bộ, sẽ trình bày đề tài: “Giáo dân, Gia đình và Sự sống: Đồng hành và đào luyện trong việc chăm sóc mục vụ Dân Chúa.”
Các phiên họp chung
Vào thứ Hai ngày 7 và thứ Ba ngày 8 tháng 9, 147 Giám mục tham dự hai khóa đào tạo sẽ cùng gặp nhau tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana.
Thánh lễ ngày thứ Hai do Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, S.D.B., Quyền Tổng trưởng Bộ các Dòng Tu và Tu đoàn Đời sống Tông đồ, chủ sự.
Đức Hồng y Michael Czerny, S.J., Tổng trưởng danh dự của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, sẽ giới thiệu Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang tựa đề Magnifica Humanitas.
Buổi chiều, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Hồng y Roberto Repole, Tổng Giám mục Torino, sẽ trình bày về chủ đề:
“Hướng tới một Giáo hội học hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, Sứ mạng.”
Thứ Ba ngày 8 tháng 9, lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Giáo hoàng Đức Bà Cả do Đức Hồng y Baldassare Reina, Tổng Đại diện của Đức Thánh Cha tại Giáo phận Roma, chủ sự.
Đức Hồng y Lazarus You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ trình bày về việc đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay.
Buổi chiều tập trung vào mối liên kết truyền giáo với Tòa Thánh, gồm Đồng tiền Thánh Phêrô, điều 1271 của Bộ Giáo luật và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Các diễn giả gồm Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục; Đức Tổng Giám mục Samuele Sangalli, Phó Tổng Thư ký phụ trách hành chính của Bộ Loan báo Tin Mừng; và cha Tadeusz Nowak, O.M.I., Tổng Thư ký Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin.
Thứ Tư ngày 9 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Samuele Sangalli sẽ chủ sự Thánh lễ và giờ Kinh Sáng.
Đức ông Peter Beer, giáo sư tại Viện Nhân học thuộc Đại học Giáo hoàng Grêgôriô, sẽ trình bày về “Giám mục và việc quản lý khủng hoảng, đặc biệt liên quan đến hàng giáo sĩ.”
Cha Hans Zollner, S.J., Viện trưởng Viện Nhân học thuộc Đại học Giáo hoàng Grêgôriô, sẽ trình bày về “Trách nhiệm của các Giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.”
Viện Nhân học cũng sẽ hướng dẫn hội thảo vào buổi chiều, được tổ chức theo các nhóm ngôn ngữ.
Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha
Chương trình sẽ kết thúc vào thứ Năm, ngày 10 tháng 9, với Thánh lễ và việc kính viếng các thánh tích của Thánh Tông đồ tại Vương cung thánh đường Giáo hoàng Thánh Phêrô ở Vatican, do Đức Hồng y Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., Giám quản Vương cung thánh đường Giáo hoàng Thánh Phêrô, chủ sự.
Sau đó, 98 tân Giám mục sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến chung.
Cuộc gặp gỡ với Đấng Kế vị Thánh Phêrô sẽ là cao điểm của những ngày đào tạo, cầu nguyện và sống tình huynh đệ tại Roma.
Trong bài phát biểu với các Giám mục được tấn phong trong năm trước, ngày 11 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại rằng:
“Ân ban anh em đã lãnh nhận không phải dành cho chính mình, nhưng để phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng.”
Đức Thánh Cha nói thêm rằng các Giám mục được “chọn và gọi để được sai đi, như những tông đồ của Chúa và những người phục vụ đức tin.”
Ngài nhấn mạnh rằng phục vụ không chỉ là một khía cạnh bên ngoài của việc thi hành chức vụ, nhưng liên quan đến chính căn tính của Giám mục:
“Giám mục là người phục vụ; Giám mục được kêu gọi để phục vụ đức tin của dân chúng.”
Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tân mục tử “bước đi trong khiêm nhường và cầu nguyện”, trở thành “những người phục vụ dân chúng” mà Chúa sai các ngài đến.
Nhắc lại Thánh Augustinô, Đức Lêô XIV nói rằng “những người lãnh đạo dân chúng phải hiểu rằng họ là những người phục vụ nhiều người.”
Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cũng gắn việc phục vụ của Giám mục với sự gần gũi cụ thể đối với từng người, từng cộng đoàn và các linh mục. Giáo hội cần những “mục tử biết quan tâm và tận tình, biết đồng hành với hành trình, những câu hỏi, lo âu và hy vọng của dân chúng”; những mục tử mong muốn trở thành “những người hướng dẫn, những người cha và những người anh em đối với các linh mục cũng như đối với các anh chị em trong đức tin.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đồng thời lưu ý đến những thách đố cấp bách mà các Giáo hội địa phương đang phải đối diện: khủng hoảng đức tin và việc truyền đạt đức tin; những khó khăn liên quan đến việc thuộc về và tham gia vào đời sống Giáo hội; thao thức thiêng liêng của những người dường như xa rời đức tin; thảm trạng chiến tranh và bạo lực; đau khổ của người nghèo; khát vọng xây dựng một thế giới huynh đệ và liên đới hơn; cũng như những vấn đề luân lý liên quan đến giá trị của sự sống và tự do.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải tái khám phá “niềm say mê và lòng can đảm cho một cuộc loan báo Tin Mừng mới.”
Các khóa đào tạo dành cho những tân Giám mục đang phục vụ tại các đơn vị Giáo hội được ủy thác cho Bộ Loan báo Tin Mừng nhằm tạo nên một thời gian cầu nguyện, suy tư, sống tình huynh đệ và trao đổi về những trách nhiệm mục vụ, giáo luật và truyền giáo gắn liền với sứ vụ Giám mục.
Chương trình năm 2026 đặc biệt đặt hành trình này dưới dấu chỉ của việc phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội.
https://www.fides.org/en/news/78114-VATICAN_September_courses_in_Rome_for_147_newly_appointed_Bishops