
Ngày 19 tháng 9, Tuần hành vì Sự sống một lần nữa diễn ra tại thành phố Zürich, Thụy Sĩ, với trọng tâm năm nay là trách nhiệm của cha mẹ trước những thai kỳ ngoài dự định và việc đồng hành, nâng đỡ các bà mẹ. Theo ban tổ chức, khoảng 2.200 người tham dự, trong khi một số ước tính khác cho rằng số người tham gia vượt quá 1.000.
Cuộc tuần hành được chính quyền cho phép và diễn ra tại khu vực Oerlikon với khẩu hiệu “Cùng nhau vì sự sống!”. Trong suốt hành trình, một số nhóm phản đối nhiều lần tìm cách ngăn cản đoàn tuần hành, khiến cảnh sát Zürich phải can thiệp để bảo đảm tuyến đường được duy trì.
Tuần hành vì Sự sống tại Zürich được tổ chức từ năm 2010, quy tụ các hiệp hội và gia đình cổ võ việc bảo vệ sự sống ngay từ khi thụ thai. Năm nay, ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người cha khi xảy ra một thai kỳ ngoài dự định. Theo các nhà tổ chức, bên cạnh việc bảo vệ thai nhi, cần có sự hỗ trợ thiết thực dành cho những phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng thời quan tâm đến vai trò của người cha trong việc đồng hành với người mẹ.
Trong số những người phát biểu tại sự kiện có ông Nicolas Kolly, thành viên Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ và từng là Vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican. Ông kêu gọi “trao tiếng nói cho những người chưa có tiếng nói”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ em và nâng đỡ người mẹ cần được quan tâm cùng nhau. Ông cũng đề cập trách nhiệm của người cha trong việc nâng đỡ, lắng nghe và bảo vệ người mẹ trước hoàn cảnh mang thai ngoài dự định.
Ông Jonas Streule, đại diện khu vực của ProLife Europe tại Thụy Sĩ, cũng giới thiệu công việc của tổ chức này trong việc đồng hành với các sinh viên đại học.
Cuộc tuần hành tại Thụy Sĩ diễn ra cùng cuối tuần với nhiều cuộc biểu tình cổ võ sự sống tại các nơi khác ở châu Âu. Tại Bratislava, Slovakia, ngày 20 tháng 9, có tới 30.000 người tham dự Cuộc Tuần hành Quốc gia vì Sự sống, với sự ủng hộ của các Giám mục Slovakia và lời chào của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Tại Zürich, cuộc tuần hành năm nay được tổ chức dưới sự hiện diện đáng kể của cảnh sát, do trước đó có những lời kêu gọi phản đối sự kiện. Theo cảnh sát thành phố, trong lúc đoàn đang di chuyển, vài chục người, một số đi xe đạp, nhiều lần tìm cách cản đường bằng cách đặt các vật dụng trên đường.
Hãng tin Keystone-SDA ước tính có khoảng 200 người đeo khẩu trang tham gia các hoạt động phản đối. Một số chai lọ cũng được ném về phía cảnh sát. Lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng để giải tỏa tuyến đường và đạn cao su đối với những người ném vật thể.
Cảnh sát tiến hành kiểm tra nhiều người tại khu vực xung quanh và yêu cầu một số người rời khỏi hiện trường. Hai người tạm thời bị bắt giữ vì hành vi bạo lực và đe dọa cảnh sát. Đoàn tuần hành sau đó tiếp tục hoàn thành lộ trình và trở về điểm xuất phát ngay trước 18 giờ. Không có người tham dự cuộc tuần hành nào được ghi nhận bị thương.
Địa điểm tổ chức cuộc tuần hành cũng là vấn đề gây tranh luận trong những năm qua. Đây là năm thứ sáu liên tiếp chính quyền thành phố Zürich không cho phép Tuần hành vì Sự sống diễn ra tại khu vực trung tâm thành phố mà tiếp tục giới hạn ở Oerlikon. Nhà chức trách viện dẫn lý do an ninh, trong đó có nguy cơ xảy ra sự cố và các cuộc phản đối.
Ban tổ chức cho rằng quyết định này hạn chế không tương xứng quyền tự do hội họp và làm giảm đáng kể khả năng thể hiện công khai của sự kiện. Hiệp hội tổ chức cuộc tuần hành đã tiến hành các thủ tục pháp lý để phản đối quyết định của chính quyền thành phố, đồng thời cho rằng những hành động đe dọa nhằm ngăn cản một cuộc biểu tình ôn hòa không nên quyết định nơi các công dân khác được thực thi quyền hội họp.
Dù nhiều lần bị tìm cách cản trở trong ngày diễn ra sự kiện, cuộc Tuần hành vì Sự sống tại Zürich vẫn hoàn tất lộ trình theo kế hoạch, dưới sự bảo đảm của lực lượng cảnh sát.
https://infovaticana.com/2026/09/22/la-marcha-por-la-vida-reune-a-miles-de-personas-en-suiza-entre-intentos-de-bloqueo/