Ý cầu nguyện tháng Mười: Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện cho người mắc bệnh tâm thần

Trong ý cầu nguyện tháng Mười, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội hướng tâm hồn đến những người đang chịu đau khổ vì các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là những người mắc chứng lo âu, trầm cảm và các bệnh lý tâm thần khác. Ngài cầu xin để Giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi những người đang chịu đau khổ được đón nhận, lắng nghe và đồng hành.

Trong video ý cầu nguyện tháng Mười được công bố ngày 1 tháng 10 qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, phối hợp với Bộ Truyền thông, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác cho Thiên Chúa tất cả những người đang “đối diện với những thách đố về sức khỏe tâm thần”.

Ngài hướng lời cầu nguyện đến Thiên Chúa, Đấng “biết những ánh sáng và bóng tối đang ở trong chúng ta” và những “vết thương âm thầm mà đôi khi không ai nhìn thấy”.

Giáo hội được mời gọi trở thành mái nhà đón nhận

Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho những người đang chịu đựng “lo âu”, “trầm cảm” và “bất kỳ bệnh tâm thần nào khác”. Những đau khổ này thường trở nên nặng nề hơn khi người bệnh phải đối diện với sự cô đơn, thiếu cảm thông hoặc thái độ thờ ơ của những người chung quanh.

Đức Thánh Cha khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Người tha thứ cho những lần con người đã vô cảm hoặc thiếu quan tâm trước nỗi đau của những người đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Ngài đồng thời xin ơn để cộng đoàn Giáo hội biết cúi xuống trước những vết thương ấy, như người Samari nhân hậu cúi xuống chăm sóc người bị thương.

Ngài cầu nguyện:

“Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã ngoảnh mặt làm ngơ, góp phần làm gia tăng sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh tâm thần. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở thành một mái nhà rộng mở, một không gian an toàn nơi mọi người đều có chỗ của mình; một cộng đoàn biết đồng hành chứ không loại trừ, biết lắng nghe mà không phán xét và biết đến gần mà không sợ hãi.”

Đón nhận và đồng hành là một sứ mạng

Đức Thánh Cha cũng hướng lời cầu nguyện đến những người đang kiên nhẫn và yêu thương chăm sóc những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, gồm các chuyên viên, các thành viên trong gia đình và những thiện nguyện viên.

Ngài cầu xin cho những người này có được sức mạnh và sự thấu hiểu cần thiết để nâng đỡ những người đang mang những gánh nặng tinh thần, đồng thời trở thành những người xây dựng những nhịp cầu của sự cảm thông và an ủi.

Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Giáo hội, làm cho Giáo hội trở nên nhạy bén trước những vết thương của những người đang chịu đau khổ về tâm thần, để việc chăm sóc và đồng hành với họ ngày càng được nhìn nhận như một phần thiết yếu của sứ mạng mục vụ.

Ngài cầu nguyện:

“Xin giúp chúng con học biết đón nhận và kết hợp việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn chúng con cũng như của toàn thể Hội Thánh; nhờ đó, chúng con trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi và luôn chữa lành, phục hồi.”

Hơn một tỷ người trên thế giới mắc các rối loạn tâm thần

Theo Bản đồ Sức khỏe Tâm thần 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn một tỷ người trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của các rối loạn tâm thần.

Trong khi quy mô của vấn đề ngày càng lớn, chỉ khoảng 2% ngân sách y tế toàn cầu được dành cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Các quốc gia có thu nhập cao chi khoảng 65 đô la Mỹ cho mỗi người cho lĩnh vực này, trong khi tại những quốc gia có điều kiện kinh tế khó khăn, mức đầu tư chỉ đạt vài xu cho mỗi người.

Linh mục Cristóbal Fones, SJ, Giám đốc quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, chia sẻ:

“Có rất nhiều người chung quanh chúng ta đã từng chịu đựng hoặc hiện đang chịu đựng một căn bệnh tâm thần. Nhiều người trong số họ không thể diễn tả nỗi đau của mình, cảm thấy bị phán xét, không được thấu hiểu và không còn hy vọng. Vì thế, với tư cách là Giáo hội, chúng ta cùng nhau mở rộng con tim trước thực tại này và trong suốt tháng này cùng cầu nguyện cho tất cả họ, cũng như cho những người đang đồng hành với họ.”

Giáo hội dấn thân trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng cho biết nhiều tổ chức Công giáo hiện đang dấn thân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, như Hiệp hội Quốc tế các Thừa tác viên Công giáo về Sức khỏe Tâm thần, các trường đại học Công giáo, những nhóm hỗ trợ và phục hồi, các giáo xứ và cộng đoàn đón tiếp.

Đức cha John Dolan, Giám mục Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, người thành lập Văn phòng Giáo phận về Mục vụ Sức khỏe Tâm thần vào tháng 12 năm 2022, giải thích:

“Thừa tác vụ Công giáo về sức khỏe tâm thần không phải là chẩn đoán, kê đơn hay điều trị. Chúng tôi đồng hành với những người đang bước đi trên một hành trình khó khăn và giúp họ khám phá phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Thừa tác vụ này chính là yêu thương và đồng hành.”

Trong tinh thần Tin Mừng, việc đón nhận và đồng hành với những người đang chịu tổn thương tâm lý và tinh thần là một cách cụ thể để Giáo hội sống lòng thương xót của Đức Kitô. Khi biết lắng nghe mà không phán xét, đến gần mà không sợ hãi và đồng hành thay vì loại trừ, cộng đoàn Kitô hữu trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho những người đang đau khổ.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *