
Đức Hồng y Pietro Parolin hôm thứ Năm thừa nhận rằng ngài vẫn “lo ngại” về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời đưa ra một phát biểu mà không ai ở Roma có thể bỏ qua: tùy thuộc vào tiến triển hồi phục, Đức Thánh Cha “sẽ điều chỉnh triều đại giáo hoàng của mình, nếu cần phải điều chỉnh”.
Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đến thăm Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli, nơi ngài nhập viện từ hôm thứ Ba sau khi trải qua cuộc phẫu thuật một nốt ở phổi. Khi rời bệnh viện, Đức Hồng y nói với các phóng viên: “Vâng, tôi thấy ngài khỏe”, đồng thời cho biết những gì Đức Thánh Cha nói với ngài “hoàn toàn phù hợp với những gì các thông cáo chính thức đã công bố”.
Vài giờ sau, bên lề một sự kiện tại Đại sứ quán Iraq ở Roma, giọng điệu của Đức Hồng y trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể: “Tôi vẫn lo ngại, bởi tôi rất đau lòng về những gì đã xảy ra. Tôi tin tưởng vào những thông tin chúng ta đã nhận được, vào các bản thông cáo y tế, và vì thế, tôi cũng hy vọng tình trạng này có thể được giải quyết sớm nhất có thể”.
“Không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào”
Khi được hỏi về tương lai trước mắt của triều đại giáo hoàng, Đức Hồng y trả lời: “Đức Thánh Cha mới nhập viện được hai ngày; không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Vấn đề là phải chờ xem khi nào ngài trở lại và các bác sĩ nói gì. Và tùy thuộc vào tất cả những yếu tố đó, Đức Thánh Cha cũng sẽ điều chỉnh triều đại giáo hoàng của mình, nếu cần thiết”.
Thật khó hiểu vì sao nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Tòa Thánh, một người vốn rất kín tiếng, lại lựa chọn chính động từ ấy. Trong cùng một câu nói, khi đề nghị không đưa ra dự đoán nào, ngài lại gợi lên khả năng triều đại giáo hoàng có thể bị rút ngắn. Ngài nói một cách mơ hồ, khiến người ta có thể suy đoán đủ điều, từ việc giảm bớt lịch trình hoạt động cho đến những kịch bản mà không ai ở Vatican muốn thấy được đưa ra trước công chúng.
Nếu mục đích của phát biểu này là nhằm trấn an, thì kết quả lại trái ngược: chỉ trong vài giờ, câu nói đã lan truyền rộng rãi và làm dấy lên chính những suy đoán mà Đức Hồng y Parolin tuyên bố muốn tránh.
Đức Hồng y cũng không xác nhận chắc chắn việc Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Truyền Tin vào Chúa nhật. Ngài cho rằng nếu tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cải thiện trước cuối tuần, ngài có thể đọc kinh tại sân vận động Gemelli, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng đính chính: “Điều đó phần nào tùy thuộc vào tiến triển hồi phục của ngài. Tất cả những điều này chỉ là những suy đoán của riêng tôi”.
Về chuyến tông du Uruguay, Argentina và Peru, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11, Đức Hồng y nhắc lại rằng quyết định ban đầu là vẫn duy trì chuyến đi, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi: “Đây là một chuyến đi dài và đòi hỏi nhiều sức lực; điều đó sẽ tùy thuộc vào các bác sĩ”.
Những điều các bản tin y tế chưa cho biết
Bản tin y tế hôm thứ Năm đưa ra những thông tin đáng khích lệ về tình trạng trước mắt của Đức Thánh Cha: các kết quả kiểm tra bình thường, phổi được phẫu thuật hồi phục tốt, ngài hoàn thành đầy đủ chương trình vật lý trị liệu với khả năng vận động được duy trì, và giai đoạn hậu phẫu đang “tiến triển bình thường”.
Đức Thánh Cha đã đồng tế Thánh lễ, trở lại thực hiện một số công việc và, nếu không có biến chứng, sẽ trở về Dinh Tông Tòa trong khoảng từ thứ Ba đến thứ Tư tuần tới.
Tuy nhiên, ba ngày sau ca phẫu thuật, chưa có thông báo nào xác định giai đoạn của bệnh ung thư biểu mô tuyến phổi hoặc cho biết các hạch bạch huyết được lấy ra trong cuộc phẫu thuật có không chứa tế bào ung thư hay không. Đây chính là hai thông tin quyết định đối với việc đánh giá tiên lượng bệnh và xác định nhu cầu điều trị bổ sung.
Sự im lặng này, kết hợp với nỗi lo ngại mà Quốc vụ khanh Tòa Thánh không hề che giấu, buộc chúng ta phải cân nhắc những kịch bản kém thuận lợi hơn so với những thông tin ban đầu được công bố, khi mọi chuyện dường như chỉ xoay quanh một nốt phổi được phát hiện sớm và đơn giản là đã được cắt bỏ.
Không điều gì trong số này đủ để biện minh cho sự hoảng loạn. Ngay cả trong những kịch bản kém thuận lợi hơn, ung thư biểu mô tuyến phổi được phẫu thuật thành công ở một bệnh nhân 71 tuổi, với quá trình hồi phục tốt và khả năng tự sinh hoạt ngay từ ngày đầu tiên, vẫn là một tình trạng có thể được kiểm soát bằng y khoa.
Tuy nhiên, Tòa Thánh nên sớm công bố những thông tin này, bởi mỗi ngày im lặng trôi qua lại tạo thêm sức nặng cho dư luận, hơn cả những lời phát biểu thiếu cân nhắc.
https://infovaticana.com/2026/10/15/parolin-si-es-necesario-el-papa-reajustara-su-pontificado/