Đức Thánh Cha Lêô XIV phẫu thuật ung thư phổi, cần xem xét lại lịch trình

Đức Thánh Cha Lêô XIV phẫu thuật ung thư phổi, cần xem xét lại lịch trình

Việc xác nhận ung thư biểu mô tuyến phổi trong lúc phẫu thuật đã khiến quá trình hồi phục của Đức Thánh Cha Lêô XIV cần được theo dõi thận trọng. Các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới phổi phải, một phương pháp phẫu thuật rộng hơn so với việc chỉ lấy riêng một nốt tổn thương, nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u. Ca phẫu thuật kết thúc mà không có biến chứng, nhưng kết quả phân tích cuối cùng sẽ quyết định liệu Đức Thánh Cha có cần điều trị bổ sung hay không. Tiến triển hồi phục cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyến tông du Nam Mỹ dự kiến vào tháng 11.

Theo thông tin do Vatican News công bố, các xét nghiệm trước phẫu thuật đã gợi ý khả năng ung thư biểu mô tuyến. Việc kiểm tra mô trong lúc phẫu thuật đã xác nhận chẩn đoán này. Ê-kíp do bác sĩ Stefano Margaritora dẫn đầu đã thực hiện phẫu thuật cắt thùy phổi bằng phương pháp nội soi có hỗ trợ video. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút. Sau khi tỉnh lại bình thường, Đức Thánh Cha được đưa trở về phòng. Đây là kết quả thuận lợi ngay sau phẫu thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để đưa ra tiên lượng ung thư chính thức.

Chẩn đoán ngay trong phòng phẫu thuật

Xét nghiệm trong lúc phẫu thuật cho phép kiểm tra mẫu mô khi ca mổ vẫn đang diễn ra và bệnh nhân còn được gây mê. Bác sĩ phẫu thuật gửi mẫu mô đến khoa giải phẫu bệnh, nơi chuyên gia kiểm tra dưới kính hiển vi rồi thông báo kết quả cho ê-kíp phẫu thuật.

Một kỹ thuật thường được sử dụng là sinh thiết cắt lạnh: mẫu mô được làm đông lạnh, cắt thành những lát rất mỏng và nhuộm màu để quan sát tế bào. Kết quả này có thể giúp bác sĩ quyết định phạm vi mô cần cắt bỏ. Theo Mayo Clinic, khi kết quả xét nghiệm cho thấy cần thiết, bác sĩ có thể mở rộng phạm vi phẫu thuật, kể cả cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi.

Trong trường hợp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, thông báo xác nhận có xét nghiệm mô trong lúc phẫu thuật, nhưng không nêu rõ kỹ thuật được sử dụng, cũng như việc cắt bỏ thùy phổi đã được lên kế hoạch từ trước hay chỉ được quyết định sau khi nhận kết quả xét nghiệm.

Cắt thùy phổi có nghĩa là loại bỏ toàn bộ một thùy phổi, chứ không chỉ lấy riêng nốt tổn thương. Đây là một ca phẫu thuật đáng kể, dù vẫn có thể là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với ung thư phổi kích thước nhỏ và khu trú. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào kích thước, vị trí khối u, chức năng phổi và những yếu tố liên quan khác.

Mục tiêu là loại bỏ tổn thương với phạm vi phù hợp. Riêng mức độ phẫu thuật không đủ để kết luận bệnh đã tiến triển nặng. Phẫu thuật nội soi có hỗ trợ video giúp giảm kích thước các đường rạch ở ngực, nhưng không thay đổi thực tế rằng một phần đáng kể của phổi đã được cắt bỏ.

Kết quả cuối cùng sẽ quyết định có cần điều trị bổ sung hay không

Sau khi xác nhận tổn thương là ung thư, các bác sĩ cần đánh giá liệu phẫu thuật có đủ để điều trị hay bệnh nhân cần thêm những phương pháp khác. Kết quả giải phẫu bệnh chính thức sẽ xác định đặc điểm khối u, tình trạng diện cắt và các hạch bạch huyết, nếu có lấy mẫu hoặc cắt bỏ.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một số khối u ở giai đoạn sớm, đã được cắt bỏ hoàn toàn, có thể được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp theo dõi. Trong những trường hợp có nguy cơ cao hơn, bệnh nhân có thể cần hóa trị, liệu pháp miễn dịch hoặc liệu pháp nhắm trúng đích.

Dựa trên những thông tin đã công bố, chưa thể khẳng định Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ phải hóa trị, cũng không thể cho rằng ngài nhiều khả năng cần điều trị bổ sung chỉ vì khối u thuộc loại ung thư biểu mô tuyến. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm đang chờ và tình trạng sức khỏe tổng thể của ngài.

Nam Mỹ: Chỉ 24 ngày sau ca phẫu thuật

Quá trình hồi phục đặt ra vấn đề trước mắt về lịch trình của Đức Thánh Cha. Chương trình do Vatican công bố dự kiến chuyến tông du Uruguay, Argentina và Peru diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11, với 10 thành phố trong 12 ngày. Như vậy, ngày khởi hành chỉ cách ca phẫu thuật 24 ngày.

Hiệp hội Lồng ngực Anh lưu ý rằng một số trung tâm y tế khuyến cáo nên chờ bốn tuần sau khi rút ống dẫn lưu trước khi thực hiện những chuyến bay không thiết yếu. Đối với việc di chuyển thiết yếu, thời gian chờ có thể ngắn hơn, tùy thuộc vào loại phẫu thuật và đánh giá của bác sĩ phẫu thuật.

Ngoài ra, những chuyến đi dài còn tiềm ẩn nguy cơ huyết khối liên quan đến tình trạng vừa trải qua phẫu thuật và mắc bệnh ung thư, như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã lưu ý.

Với khoảng thời gian này, việc cân nhắc hoãn chuyến tông du hoặc giảm đáng kể các hoạt động là điều thận trọng. Tuy nhiên, đây là nhận định dựa trên những khuyến nghị y khoa chung, không phải quyết định đã được đội ngũ y tế công bố.

Khả năng thực hiện chuyến bay dài cần được đánh giá cùng với những đòi hỏi của toàn bộ hành trình, bao gồm các chuyến di chuyển liên tiếp, những lần xuất hiện trước công chúng và thời gian nghỉ ngơi hạn chế.

Ca phẫu thuật thành công là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, khả năng hồi phục chức năng hô hấp và thể lực, cùng với kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng, sẽ quyết định thời điểm cũng như mức độ Đức Thánh Cha có thể trở lại các hoạt động của mình.

https://infovaticana.com/2026/10/13/leon-xiv-operado-de-un-adenocarcinoma-pulmonar-una-cirugia-importante-que-obliga-a-reconsiderar-su-agenda/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *