
Học viện Giảng thuyết Đa Minh và Viện Đào tạo của Hiệp hội Các Nhà Trừ tà Công giáo Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác thành lập chương trình chứng chỉ về sứ vụ trừ tà và giải thoát thiêng liêng. Chương trình kết hợp đào tạo thần học, mục vụ và phân định thiêng liêng với những kiến thức về y khoa, tâm lý học và pháp luật, nhằm chuẩn bị cho những người đồng hành với các trường hợp tìm kiếm sự trợ giúp về đời sống tâm linh.
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận diễn ra ngày 13 tháng 10 năm 2026 tại tu viện Santo Domingo, thành phố Quezon, Philippines. Chương trình gồm hai giai đoạn, dành cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Giai đoạn đầu dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 năm 2027, với các khóa học bằng tiếng Anh. Theo ban tổ chức, đây là chương trình chứng chỉ chính thức đầu tiên thuộc loại hình này tại Philippines.
Nhu cầu đào tạo và đồng hành mục vụ
Cha Jose Francisco Syquia, Tổng Thư ký Hiệp hội Các Nhà Trừ tà Công giáo Philippines và là trưởng ban trừ tà của Tổng Giáo phận Manila, cho biết hiện nay cả nước chỉ có khoảng 250 linh mục trừ tà phục vụ tại các giáo phận. Theo cha, con số này còn hạn chế so với số người tìm đến để được trợ giúp vì cho rằng mình đang chịu những cuộc tấn công của ma quỷ.
Theo thông tin do ban tổ chức cung cấp, Trung tâm Thánh Micae về Giải thoát Thiêng liêng và Trừ tà nhận trung bình khoảng 10 yêu cầu trợ giúp mỗi ngày qua trang Facebook chính thức, cùng hàng chục thư điện tử. Nhiều người tìm đến là những người trẻ cần được hỗ trợ về đời sống thiêng liêng hoặc thân nhân lo lắng vì người nhà tham gia các thực hành huyền bí.
Sự hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho những người đồng hành với các trường hợp này, đồng thời giúp họ biết phân định thận trọng, tránh nhầm lẫn giữa những vấn đề thuộc đời sống thiêng liêng với các tình trạng bệnh lý cần được chăm sóc y tế hoặc tâm lý.
Viện Sacerdos Thánh Micae Tổng lãnh thiên thần thuộc Hiệp hội Các Nhà Trừ tà Công giáo Philippines được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2026 bởi Đức Hồng y Jose Advincula, Tổng Giám mục Manila và là vị bảo trợ của hiệp hội. Viện đảm nhiệm công tác đào tạo, phối hợp với Văn phòng Trừ tà của Tổng Giáo phận Manila. Từ khi thành lập năm 2016, hiệp hội đã tổ chức các hội nghị toàn quốc về giải thoát thiêng liêng và trừ tà.
Trong khi đó, Học viện Giảng thuyết Đa Minh được thành lập năm 2005, là cơ sở đào tạo sau đại học về giảng thuyết thuộc Trung tâm Nghiên cứu Định chế Đa Minh Philippines. Học viện tham gia Mạng lưới Giảng thuyết Đa Minh quốc tế, cùng với Học viện Thần học Aquinô tại Hoa Kỳ và Viện Thần học Mục vụ về Giảng thuyết tại Đức.
Chương trình đào tạo đa ngành

Chương trình chứng chỉ sẽ đề cập đến các khía cạnh thần học, phụng vụ, mục vụ, linh đạo và giáo luật của sứ vụ trừ tà, đồng thời cung cấp kiến thức liên quan đến y khoa, tâm lý học và pháp luật. Một nội dung quan trọng là đánh giá các trường hợp được trình bày như hiện tượng bất thường về thiêng liêng, qua đó phân biệt chúng với những vấn đề có nguyên nhân tâm lý hoặc y khoa.
Các môn học dự kiến trong giai đoạn đầu gồm:
- Sứ mạng giải thoát của Giáo hội: Loan báo Tin Mừng, giảng thuyết và sứ vụ giải thoát.
- Cuộc chiến thiêng liêng trong Kinh Thánh: Satan, các thiên thần và Nước Thiên Chúa.
- Thiên thần và ma quỷ: nền tảng thần học và giáo lý.
- Bối cảnh văn hóa và đời sống tâm linh tại Philippines: lòng đạo bình dân và các thực hành huyền bí.
- Các dạng thức tấn công thiêng liêng: nhận diện và tìm hiểu những hiện tượng được cho là do ma quỷ gây ra.
- Chiều kích phụng vụ của sứ vụ trừ tà: nghi thức, trật tự và bối cảnh Giáo hội.
- Khung giáo luật điều chỉnh sứ vụ trừ tà.
- Những con đường dẫn đến ảnh hưởng của sự dữ bất thường.
- Các lời kinh giải thoát và Nghi thức Rôma: hình thức, bản văn và việc sử dụng trong mục vụ.
- Thực hành mục vụ: xử lý những trường hợp được cho là có sự xâm nhập của ma quỷ tại nhà ở và các tòa nhà.
- Những phương thế ân sủng: sử dụng các bí tích, á bí tích và thánh tích trong sứ vụ.
- Các thực hành bói toán và huyền bí: tìm hiểu và hướng dẫn từ bỏ những thực hành không phù hợp với đức tin Kitô giáo.
- Nghệ thuật phân định: phỏng vấn và đánh giá các trường hợp.
Trừ tà phải tuân theo quy định của Giáo hội
Việc tham gia chương trình không tự động trao quyền thực hiện nghi thức trừ tà cho bất cứ ai. Theo điều 1172 của Bộ Giáo luật, không ai được phép thực hiện hợp pháp việc trừ tà trên người bị cho là bị quỷ ám nếu không có sự cho phép đặc biệt và minh nhiên của Đấng Bản quyền địa phương. Sự cho phép này chỉ có thể được ban cho một linh mục.
Vì thế, sự tham gia của tu sĩ và giáo dân trong chương trình hướng đến việc đào tạo, hỗ trợ và đồng hành mục vụ theo vai trò của mỗi người, luôn tuân thủ các quy định của Giáo hội.
Cha Jose Francisco Syquia liên hệ nhu cầu trợ giúp thiêng liêng với hoàn cảnh nghèo khó và những khó khăn xã hội mà nhiều người dân Philippines đang trải qua. Cha mô tả sứ vụ giải thoát như một công việc bác ái dành cho “những người nghèo nhất trong số những người nghèo”, vốn thường bị xã hội bỏ quên.
Những ai cần thêm thông tin có thể liên hệ ban thư ký chương trình qua địa chỉ thư điện tử: issma.pace@gmail.com.
https://www.op.org/dominican-institute-of-preaching-partners-with-philippine-exorcists-on-formation-program/