Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cầu nguyện cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng

Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cầu nguyện cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng

Đức Tổng Giám mục James Golka của Denver cùng hơn sáu giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 22 tháng 10. Cuộc gặp có phần cầu nguyện cho Tổng thống, đồng thời đề cập đến nhiều vấn đề như tự do tôn giáo, quyền lựa chọn trường học, thị thực tôn giáo và các chính sách bảo vệ sự sống.

Bà Jenny Korn, Giám đốc Văn phòng Đức tin của Nhà Trắng, nói với EWTN News rằng cuộc gặp do văn phòng tổ chức, trong khuôn khổ hoạt động đối thoại thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc nhiều truyền thống khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Cầu nguyện cho Tổng thống và đất nước

Trước khi kết thúc cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Golka cùng các giám mục đã đứng quanh Tổng thống Trump tại chiếc bàn Resolute nổi tiếng trong Phòng Bầu dục để cầu nguyện.

Trong lời nguyện chuyển cầu, Đức Tổng Giám mục Golka tạ ơn Thiên Chúa vì “món quà là đất nước tuyệt đẹp của chúng ta, món quà là chính quyền của chúng ta và món quà là chức vụ tổng thống này”, đồng thời xin Chúa chúc lành cho Tổng thống Trump.

Ngài cũng tạ ơn Thiên Chúa vì “món quà là Con của Ngài, Đức Giêsu. Người đang hiện diện nơi đây với chúng ta. Người cứu chuộc chúng ta, cứu độ chúng ta, ban cho chúng ta lòng thương xót bao la và sự hướng dẫn”.

Đức Tổng Giám mục Golka tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần bao phủ đất nước và bảo vệ nước Mỹ trước mọi ảnh hưởng của sự dữ.

Sau cuộc gặp, ngài cho biết hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy đối thoại sâu rộng hơn về tính thánh thiêng của sự sống, phẩm giá con người và những vấn đề khác mà Giáo hội Công giáo quan tâm.

Các vấn đề được đưa ra thảo luận

Theo bà Korn, ngoài việc cầu nguyện cùng Tổng thống Trump, những người tham dự còn trao đổi về tự do tôn giáo, vai trò của Văn phòng Đức tin Nhà Trắng, quyền lựa chọn trường học, thị thực dành cho các hoạt động tôn giáo và chính sách bảo vệ sự sống.

Thành phần tham dự gồm Đức cha Abdallah Elias Zaidan thuộc Giáo phận Công giáo Maronite Đức Mẹ Liban tại Los Angeles; Đức cha Edward Burns của Dallas; Đức cha James Wall của Gallup, bang New Mexico; Đức Tổng Giám mục danh dự Joseph Naumann của Kansas City, bang Kansas; Đức cha William Joensen của Des Moines, bang Iowa; Đức Tổng Giám mục Jeffrey Grob của Milwaukee; và Đức cha Michael Barber, Dòng Tên, của Oakland, bang California.

Ngoài bà Jenny Korn, bà Paula White-Cain, cố vấn tinh thần lâu năm của Tổng thống Trump, cũng tham dự cuộc gặp.

Bà Korn nhấn mạnh rằng cuộc gặp không nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, mà hướng đến việc thảo luận và thực thi các chính sách, kết thúc bằng lời cầu nguyện ý nghĩa cùng với Tổng thống và cầu nguyện cho ông.

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ không tổ chức cuộc gặp

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) khẳng định không tổ chức và không có liên hệ chính thức với sự kiện này. Bà Chieko Noguchi, người phát ngôn của Hội đồng, cho biết đây không phải là hoạt động do USCCB khởi xướng và cũng không trực thuộc Hội đồng.

Trong thời gian qua, USCCB và chính quyền Tổng thống Trump có những điểm đồng thuận về một số vấn đề, trong đó có tự do tôn giáo, quan điểm về ý thức hệ giới và một số sáng kiến ủng hộ sự sống của Tổng thống.

Tuy nhiên, hai bên cũng có những bất đồng đáng kể. Các vấn đề gây tranh luận bao gồm việc chính quyền không đảo ngược chính sách của chính quyền Joe Biden về thuốc phá thai được gửi qua đường bưu điện, sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và các chiến dịch trục xuất người nhập cư quy mô lớn của chính quyền.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng vì thế diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ vừa tìm kiếm đối thoại với chính quyền về những vấn đề cùng quan tâm, vừa duy trì những lập trường riêng trước các chính sách mà Giáo hội cho là liên quan đến phẩm giá con người và việc bảo vệ sự sống.

https://www.ewtnnews.com/world/us/bishops-pray-with-trump-in-oval-office

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *