Bạn có biết mỗi Kitô hữu phải biết cách rửa tội cho người khác?

Trong trường hợp nguy tử bất kỳ người nào cũng có thể rửa tội khẩn cấp cho người khác.

Thật vậy, trong trường hợp khẩn cấp mỗi Kitô hữu phải biết cách rửa tội cho ai đó, và chúng ta phải luôn sẵn sàng cho những trường hợp như vậy nếu xảy ra.

Sách Giáo lý Công giáo Hỏi – Thưa cho biết như sau:

1- H. Những ai được cử hành bí tích Rửa tội?

T. Thông thường thì Giám mục, linh mục hoặc phó tế. Nhưng khi khẩn cấp bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của Hội Thánh.

– Giải thích thêm cụm từ “bất cứ ai”: Nghĩa là ai cũng được, ngay cả người chưa được rửa tội cũng được, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của Giáo hội. Ví dụ: Khi một người mẹ sinh non, đứa bé khó có thể sống được, thì cô y tá hay bố mẹ đứa bé cũng có thể rửa tội cho em được.

2- H. Phải rửa tội thế nào?

T. Phải lấy nước lã đổ trên đầu kẻ lãnh bí tích Rửa tội, vừa đổ nước vừa đọc rằng : “Tôi rửa ông (hoặc: Bà, anh, chị, em, con, cháu…) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Bạn đã biết cách làm và đã thực hiện bao giờ chưa?

G. Võ Tá Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *