Bạn có biết Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết một thông điệp về tháng Hoa kính Đức Mẹ không?

Bạn có biết Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết một thông điệp về tháng Hoa kính Đức Mẹ không?

Tháng Năm có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Năm 1965, ngài đã dành trọn một thông điệp để nói về lòng sùng kính Đức Maria và ý nghĩa thiêng liêng của tháng Hoa.

Khi nhắc đến các thông điệp giáo hoàng, người ta thường nghĩ đến những chủ đề lớn và thời sự như trí tuệ nhân tạo, công bằng xã hội hay những thách đố của đời sống gia đình.

Thế nhưng, vào năm 1965, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã ban hành một thông điệp có tên rất đặc biệt: Mense Maio (Tháng Năm).

Đây là một nhan đề khá khác thường đối với một thông điệp giáo hoàng, nhưng văn kiện này lại chứa đựng nhiều suy tư sâu sắc nhằm khẳng định giá trị của các thực hành đạo đức bình dân vốn gắn liền với tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Lòng sùng kính Đức Maria

Ngay từ đầu thông điệp, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã bày tỏ niềm vui trước lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria trong tháng Năm:

“Tháng Năm sắp đến, tháng mà lòng đạo đức của các tín hữu từ lâu đã dành riêng để kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trái tim chúng tôi hân hoan khi nghĩ đến những biểu lộ cảm động của đức tin và tình yêu mà chẳng bao lâu nữa sẽ được dâng lên Nữ Vương Thiên Đàng tại mọi nơi trên thế giới… Chúng tôi vui mừng và được an ủi bởi tập tục đạo đức gắn liền với tháng Năm, một tập tục tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và mang lại biết bao hoa trái thiêng liêng cho dân Kitô giáo.”

Ngài cũng khẳng định rằng lòng sùng kính Đức Mẹ luôn dẫn các tín hữu đến gần Chúa Kitô hơn:

“Vì Đức Maria được nhìn nhận cách chính đáng như con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, nên bất cứ ai gặp gỡ Đức Maria cũng sẽ gặp gỡ Chúa Kitô. Bởi lẽ, còn lý do nào khác khiến chúng ta không ngừng chạy đến với Mẹ, nếu không phải để tìm gặp Chúa Kitô trong vòng tay Mẹ, tìm gặp Đấng Cứu Độ nơi Mẹ, nhờ Mẹ và cùng với Mẹ?”

Lời cầu nguyện cho hòa bình

Phần còn lại của thông điệp chủ yếu tập trung vào việc cầu nguyện cho hòa bình trong tháng Hoa.

Đức Phaolô VI nhắc lại rằng các vị tiền nhiệm của ngài thường chọn tháng Năm để mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những nhu cầu cấp bách của Hội Thánh và thế giới, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria:

“Vì tháng Năm là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tín hữu cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng hơn, đồng thời những lời khẩn cầu của chúng ta dễ dàng được đón nhận hơn nơi trái tim từ mẫu đầy cảm thông của Mẹ trong thời gian này, nên các vị tiền nhiệm của chúng tôi thường có thói quen chọn tháng được dâng kính Đức Maria này để kêu gọi dân Kitô giáo tổ chức những lời cầu nguyện công khai mỗi khi Hội Thánh có nhu cầu khẩn thiết hoặc khi nhân loại đứng trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.”

Khi ban hành thông điệp vào năm 1965, chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, trong khi nhiều cuộc xung đột khác cũng đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới.

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Phaolô VI đã tha thiết kêu gọi toàn thể dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Điều thú vị là lễ nhớ Thánh Giáo hoàng Phaolô VI trong lịch phụng vụ Rôma được cử hành vào ngày 29 tháng 5, ngày kỷ niệm ngài lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh.

Vì thế, vị giáo hoàng đã dành trọn một thông điệp để nói về tháng Hoa kính Đức Mẹ lại được Hội Thánh kính nhớ hằng năm ngay trong chính tháng đặc biệt mà ngài hết lòng yêu mến.

https://aleteia.org/2026/05/28/did-you-know-st-paul-vi-wrote-an-encyclical-about-the-month-of-may/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *