Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa Thánh qua mạng

 

 

Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc xin Phép lành Tòa Thánh của Đức Phanxicô hoặc nghĩ đến việc xin cho người thân? Tin vui cho bạn! Bây giờ bạn có thể xin qua trang mạng của Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Phép lành Tòa Thánh có thể xin trong nhiều dịp khác nhau. Vào dịp nhận các phép bí tích như rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, đám cưới, chịu chức hay khấn dòng nhưng bạn cũng có thể xin vào dịp sinh nhật của các phép bí tích này. Để xin giấy phép lành bạn chỉ cần đến văn phòng của Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng, văn phòng ở bên trong Vatican hoặc gởi thơ, gởi fax đến.

Nhưng đó là chuyện đời xưa; bây giờ Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng vừa mở trang mạng mới (https://www.elemosineria.va/papal-blessing-parchments/), bạn có thể xin trực tiếp qua trang này. Tất cả đều được chỉ dẫn rõ ràng, bạn chỉ cần điền vào các chọn lựa của mình, dịp nào, loại giấy nào, số luợng, gởi như thế nào và dĩ nhiên thông tin cá nhân của bạn. Các mẫu giấy phép lành có nhiều loại khác nhau. Giá cả tùy theo loại giấy, từ 16 đến 24 âu kim cọng thêm tiền cước phí. Trung bình thời gian đặt đơn từ 15 đến 20 ngày.

Truyền thống này có từ các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội

Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng có nhiệm vụ lo cho người nghèo. Hoạt động này có từ các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, thường do các thầy phó tế làm. Sau đó công việc này được giao cho một hay nhiều người thân cận của các giáo hoàng.

Giáo hoàng đầu tiên tổ chức Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng là chân phước  Gregoire X (1271-1276), người quy định các công việc của Sở Từ thiện. Bằng một sắc chỉ năm 1409, giáo hoàng Alexandre V đưa ra các luật lệ để Sở Từ thiện làm việc mà sinh hoạt luôn nhờ sự giúp đỡ của các giáo hoàng.

Để giúp việc gây quỹ cho các việc từ thiện của Sở Từ thiện, giáo hoàng Lêô XIII đã giao cho Sở Từ thiện làm các Phép lành Tòa Thánh bằng giấy cảo thơm. Để được đích thực, các tờ giấy này phải có chữ ký của cha Tuyên úy và con dấu của ngài. Tiền thu được góp vào công việc từ thiện của Đức Giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bạn có thể đọc thêm chi tiết ở đây:
Trang web mới của Sở Từ thiện của ĐGH, bác ái trong thời đại internet
Hoạt động bác ái phải đến được với tất cả những ai cần đến, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu. Chính vì điều này cần phải sử dụng mọi phương tiện có thể để thực hiện nó, bắt đầu từ internet.
Một hoạt động của Sở Từ thiện của ĐGH

Ngay cả một tổ chức như Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng, đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo III cũng phải thích nghi với thời đại, trong khi vẫn trung thành với truyền thống lịch sử Giáo hội. Chính vì lý do trên đây mà ĐHY Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của ĐGH đã cập nhập nhu cầu thông tin mới trên trang web của tổ chức (www.elemosineria.va) để hoạt động bác ái có thể dễ dàng chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác, cho người anh em đang cần được giúp đỡ. Sở Từ thiện của ĐGH chính là tổ chức gây quỹ, công cụ cho hoạt động bác ái của ĐGH.

Một trong những phương tiện đã được sử dụng để hổ trợ các hoạt động bác ái của Sở Từ thiện là việc xin Phép lành Tòa thánh. Qua trang web mới này người xin có thể thực hiện trực tiếp. Chi trả cũng như dâng tặng có thể qua thẻ tín dụng. Một email xác nhận sẽ được gửi cho người xin Phép lành Toàn Thánh. Dịch vụ fax sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 2019.

Sau khi trừ các chi phí, số tiền thu được hoàn toàn dành cho hoạt động bác ái của Sở Từ thiện, nhân danh ĐGH thực hiện mỗi ngày cho người nghèo.

Đây là lý do mà trên trang web có 7 ngôn ngữ: Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan. Trong trang web này có mục “Offerte per la carità del Papa”, dâng tặng cho việc bác ái của ĐGH, ai muốn chia sẻ với người nghèo có thể vào mục này để có những thông tin cần thiết. Như vậy, Sở Từ thiện là một tổ chức, một mặt là nơi tiếp nhận dâng tặng, và mặt khác là nơi trao ban, bàn tay bác ái của ĐGH.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *