Caritas Hải Phòng khai giảng khóa học bơi hè 2017: Thêm “rào chắn” bảo vệ trẻ em dưới nước!

Chiều 14/7/2017 vừa qua, tại hồ bơi giáo xứ An Toàn, giáo hạt Chính Tòa, Caritas Hải Phòng đã tổ chức khai giảng khóa học bơi hè 2017 cho trẻ em. Hiện diện tại Lễ khai giảng có Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – giám đốc Caritas Hải Phòng, nhân viên văn phòng Caritas, các giảng viên bơi cùng gần 100 em học sinh và các bậc phụ huynh.

Từ lâu, trẻ bị đuối nước, đặc biệt vào dịp nghỉ hè đã trở thành mối lo lắng, bận tâm lớn không chỉ riêng cha mẹ, gia đình các em nhỏ mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Mỗi khi nghe thông tin ở đâu đó có trẻ nhỏ bị đuối nước là chúng ta lại cảm thấy thương tâm và đau xót.

Chắc hẳn sự việc xảy ra vào chiều 4/7 vừa qua, tại thôn An Lý (xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương) khiến 2 chị em nhỏ (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) tử vong dưới ao vẫn đang bóp nghẹt trái tim của cha mẹ, người thân các em và biết bao người khác. Nếu như, việc trang bị kỹ năng, kiến thức về bơi lội an toàn cho các em được các phụ huynh và xã hội quan tâm đúng mức thì chắc hẳn những sự việc đau lòng ấy sẽ không xảy ra.

Nhằm giúp các em nhỏ có được sân chơi an toàn, bổ ích trong thời gian nghỉ hè, trang bị kỹ năng bơi lội, học và hiểu được các nội quy, quy định về an toàn khi bơi, Caritas Hải Phòng – với sự cộng tác tích cực của đội ngũ giảng viên bơi – đã và đang tiếp tục triển khai hoạt động dạy bơi mùa hè cho trẻ em. “Sẽ thật vui và hạnh phúc đối với Caritas, những người thầy dậy dỗ, hay cha mẹ các em khi một lúc nào đó trong cuộc sống, những kỹ năng ấy sẽ giúp các em bảo vệ được mạng sống của chính mình và giúp đỡ được người khác”. Đó là tâm tình của Cha giám đốc Caritas Hải Phòng gửi tới các em nhỏ, cha mẹ các em cũng như những người hiện diện trong Lễ Khai giảng.

Anh Antôn Trần Đức Hải – giảng viên phụ trách hồ bơi chia sẻ: Chính sự hồ hởi, hăng say học tập của các em và sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi đưa con em mình đi đăng ký học là động lực lớn cho mỗi thầy cô trực tiếp giảng dậy. Thấy các em tiến bộ từng ngày, từ sự nhút nhát, rụt rè, có chút sợ hãi khi ngày đầu xuống nước, đến reo hò mừng rỡ khi tự mình bơi lội tung tăng. Mỗi giảng viên lại mỉm cười vì biết rằng, sự sống của các em có thêm “rào chắn” bảo vệ.

Trước sự quan tâm yêu mến dành cho các em nhỏ của Caritas Hải Phòng và đội ngũ giảng viên, đại diện phụ huynh chia sẻ: Không thể diễn tả hết tâm tình biết ơn của các bậc phụ huynh và gia đình đối với Caritas và các thầy cô giảng viên đã tổ chức khóa học bơi hè bổ ích, miễn phí cho các em. Chính kỹ năng thiết thực này sẽ giúp các em tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, hay thiên tai xảy ra – điều mà bất kỳ ai đang làm cha, làm mẹ cũng đều bất an, lo lắng…

Thực thế,  sự sống – chính là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa. Bằng cách này, hay cách khác, bảo vệ sự sống chính là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ mình chính là hành động thiết thực để bảo vệ sự sống vậy.

Maria Lê Xuyến



















http://gphaiphong.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *