
Ngày 15/7/2026, Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Gerard Francisco Timoner III, OP, đã bổ nhiệm cha José Manuel Correia Fernandes, OP làm Bề trên Tỉnh dòng Đa Minh Bồ Đào Nha. Việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy định của Hiến pháp Dòng (LCO 512 § I, 1°), theo đó quyền bổ nhiệm Bề trên Tỉnh dòng thuộc về Bề trên Tổng quyền trong trường hợp được luật định.
Cha José Manuel đã đảm nhiệm cương vị Bề trên Tỉnh dòng từ tháng 1 năm 2022. Quyết định bổ nhiệm lần này tiếp tục trao cho ngài trách nhiệm lãnh đạo Tỉnh dòng trong một giai đoạn quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của anh em Đa Minh tại Bồ Đào Nha và Angola.
Một mục tử giàu kinh nghiệm
Cha José Manuel Correia Fernandes sinh ngày 20/3/1970 tại Caracas (Venezuela), trong một gia đình có nguồn gốc từ đảo Madeira (Bồ Đào Nha).
Ngài tuyên khấn trong Dòng Đa Minh ngày 5/10/1997 và được truyền chức linh mục ngày 1/12/2002. Cha có bằng Thạc sĩ Thần học của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha tại Lisbon.
Trong hơn hai thập niên thi hành sứ vụ, cha José Manuel đã đảm nhiệm nhiều trách vụ trong các lãnh vực mục vụ, đào tạo, giảng dạy và điều hành Tỉnh dòng.
Từ năm 2001 đến 2009, ngài là giáo sư tu viện tại Porto; từ 2009 đến 2011 là cha phó giáo xứ Cristo Rei (Porto); và từ 2011 đến 2022 là cha sở giáo xứ São Domingos de Benfica tại Lisbon.
Song song đó, ngài giữ chức Giám học (Regent of Studies) của Tỉnh dòng trong suốt giai đoạn 2009–2022.
Trong lĩnh vực giáo dục, cha José Manuel từng giảng dạy tại Học viện Khoa học Tôn giáo Aveiro, Viện Văn hóa D. António Ferreira Gomes ở Porto và Đại học Cao niên Florbela Espanca tại Matosinhos. Ngài cũng hai lần đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Học viện Thánh Tôma Aquinô.
Một Tỉnh dòng hiện diện tại Bồ Đào Nha và Angola
Hiện nay, Tỉnh dòng Đa Minh Bồ Đào Nha có 62 tu sĩ, phục vụ chủ yếu tại Bồ Đào Nha và Angola.
Cha José Manuel cho biết, mặc dù đây là một Tỉnh dòng không lớn trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết, nhưng lại có lịch sử lâu đời tại châu Âu. Các tu sĩ Đa Minh đầu tiên đã đến Bồ Đào Nha từ năm 1217, ngay trong thời gian Thánh Đa Minh còn sinh thời, và Tỉnh dòng chính thức được thành lập vào năm 1417.
Bên cạnh đó, Dòng hiện diện tại Angola từ năm 1982, và trong những năm gần đây, Phó Tỉnh dòng tại quốc gia này đã phát triển đáng kể.
Những thách đố hiện nay
Theo cha José Manuel, một trong những thách đố lớn nhất là sự suy giảm dần số lượng tu sĩ tại Bồ Đào Nha, một thực trạng đang diễn ra tại nhiều dòng tu ở châu Âu.
Trong khi đó, tại Angola, Dòng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ dân số trẻ và số lượng ơn gọi gia tăng.
Điều này đặt ra yêu cầu phải:
- phân bổ nhân sự hợp lý giữa Bồ Đào Nha và Angola;
- tăng cường khả năng tự chủ về tài chính;
- đầu tư nhiều hơn cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và tri thức của các tu sĩ trẻ.
Đối với Angola, cha José Manuel nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện nay không phải là mở rộng thêm các cộng đoàn mới, nhưng là củng cố những cộng đoàn và các hoạt động tông đồ đã được thiết lập.
Hy vọng mở lại hiện diện tại Mozambique
Một trong những định hướng mục vụ đáng chú ý của Tỉnh dòng là khôi phục sự hiện diện của Dòng Đa Minh tại Mozambique, nơi các tu sĩ đã phục vụ cho đến năm 1980.
Hiện nay, với sự cộng tác của các nữ tu Đa Minh, Tỉnh dòng đang đồng hành và đào tạo một số thanh niên nhằm chuẩn bị cho sứ mạng truyền giáo này trong tương lai.
“Hy vọng và kiên vững”

Chia sẻ về sứ mạng của Tỉnh dòng trong giai đoạn hiện nay, cha José Manuel nói:
“Hoàn cảnh hiện tại mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng, đồng thời cũng đòi hỏi sự kiên vững. Chúng ta cần biết lắng nghe và sáng tạo để có thể đến với những con người mà Giáo hội sai chúng ta phục vụ.”
Ngài khẳng định đời sống và sứ vụ của anh em Đa Minh phải luôn được thực hiện trong lòng Giáo hội và trung thành với gương sáng của Thánh Đa Minh.
“Chúng ta phải luôn trung thành với sứ mạng tông đồ, rao giảng theo tinh thần của Thánh Đa Minh bằng một cách thức gần gũi với con người hôm nay. Đó phải là một sự hiện diện tràn đầy niềm vui và lòng thương xót.”
https://www.op.org/prior-provincial-appointed-in-the-province-of-portugal/