Đức Giáo hoàng Lêô XIV trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục

Đức Giáo hoàng Lêô XIV trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục

Trong Thánh lễ trọng thể kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, sáng ngày 29/06/2026 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ làm phép và đích thân trao Dây Pallium cho 35 Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh mới được bổ nhiệm. Nghi thức này tiếp tục khẳng định mối hiệp thông đặc biệt giữa các Tổng Giám mục với Đấng kế vị thánh Phêrô.

Theo thông báo của Văn phòng Cử hành Phụng vụ Giáo hoàng, do Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli ký, các Tổng Giám mục được mời có mặt trước 8 giờ 45 tại Nhà nguyện Thánh Sebastianô, mang mũ mitra trắng đơn giản để chuẩn bị tham dự nghi thức.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đức Lêô XIV trực tiếp trao Dây Pallium, tiếp nối quyết định ngài đã khôi phục từ năm 2025. Trước đó, từ năm 2015, theo quy định của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Dây Pallium chỉ được trao tại Rôma, còn nghi thức mặc Dây Pallium được cử hành sau đó tại từng Tổng Giáo phận do Sứ thần Tòa Thánh chủ sự. Việc trở lại nghi thức truyền thống nhấn mạnh hơn mối dây hiệp thông hữu hình giữa các Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh với Giám mục Rôma.

Dây Pallium là gì?

Dây Pallium là một dải len trắng hẹp, được thêu sáu thánh giá màu đen, được Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh mang trên vai, phủ ngoài áo lễ trong các cử hành phụng vụ tại giáo tỉnh của mình.

Được dệt từ lông những con chiên được làm phép vào ngày 21/1, lễ thánh Agnes, và được lưu giữ gần mộ thánh Phêrô trước khi được Đức Giáo hoàng làm phép, Dây Pallium diễn tả ba ý nghĩa gắn liền với sứ vụ của vị Tổng Giám mục:

  • quyền và trách nhiệm mục tử đối với giáo tỉnh;
  • sự hiệp thông phẩm trật với Giám mục Rôma;
  • hình ảnh vị mục tử mang đoàn chiên trên vai theo gương Đức Kitô, Mục tử Nhân Lành.

Từ thế kỷ IX, các Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh phải xin Dây Pallium từ Tòa Thánh trong vòng ba tháng sau khi nhận nhiệm sở.

Những Tổng Giáo phận có truyền thống Hồng y

Năm nay, 35 Tổng Giám mục đến từ năm châu sẽ lãnh nhận Dây Pallium. Trong số đó có hai vị đã là Hồng y là Đức Hồng y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Kraków, và Đức Hồng y Konrad Krajewski, Tổng Giám mục Łódź.

Bài viết cũng nhắc đến những Tổng Giáo phận vốn có truyền thống lâu đời gắn liền với tước vị Hồng y, như:

  • Kraków (Ba Lan), quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II;
  • Vienna (Áo);
  • New York (Hoa Kỳ);
  • Westminster (Vương quốc Anh);
  • Praha (Cộng hòa Séc).

Đây là những Tổng Giáo phận mà qua nhiều thế hệ, các Tổng Giám mục gần như luôn được nâng lên hàng Hồng y.

Ngoài ra còn có một số Tổng Giáo phận từng có Hồng y nhưng không hình thành truyền thống lâu dài, như Cebu, Cotabato, Kolkata, Cape Town, Aparecida và Morelia.

Dấu chỉ hiệp thông với Tòa Thánh

Theo bài viết, việc Đức Lêô XIV trực tiếp trao Dây Pallium không chỉ là việc khôi phục một nghi thức truyền thống, nhưng còn nhấn mạnh ý nghĩa thần học và mục vụ của Dây Pallium.

Đối với Đức Thánh Cha, đây không phải chỉ là một biểu tượng danh dự, nhưng là dấu chỉ sống động cho thấy mỗi Tổng Giám mục chính tòa giáo tỉnh lãnh nhận sứ vụ của mình trong sự hiệp thông với Tông tòa Phêrô và thi hành sứ vụ ấy trong sự hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ.

35 Tổng Giám mục lãnh nhận Dây Pallium năm 2026

  • Đức Hồng y Grzegorz Ryś – Kraków (Ba Lan).
  • Đức Hồng y Konrad Krajewski – Łódź (Ba Lan).
  • Đức Giám mục Shane Anthony Mackinlay – Brisbane (Australia).
  • Đức Giám mục Mark S. Rivituso – Mobile (Hoa Kỳ).
  • Đức Giám mục Antonysamy Savarimuthu – Madurai (Ấn Độ).
  • Đức Tổng Giám mục Alberto S. Uy – Cebu (Philippines).
  • Đức Giám mục Júlio Endi Akamine, SAC – Belém do Pará (Brasil).
  • Đức Giám mục Andrzej Przybylski – Katowice (Ba Lan).
  • Đức Giám mục Charles Duval, C.SS.R. – Grouard-McLennan (Canada).
  • Đức Giám mục Charlie M. Inzon, OMI – Cotabato (Philippines).
  • Đức Tổng Giám mục Elias Frank – Kolkata (Ấn Độ).
  • Đức Giám mục Josef Grünwidl – Vienna (Áo).
  • Đức Tổng Giám mục David William V. Antonio – Nueva Segovia (Philippines).
  • Đức Giám mục Susai Jesu, OMI – Keewatin-Le Pas (Canada).
  • Đức Giám mục Stephen Andrew Hero – Edmonton (Canada).
  • Đức Tổng Giám mục Luciano Maza Huamán – Piura (Peru).
  • Đức Tổng Giám mục Ronald A. Hicks – New York (Hoa Kỳ).
  • Đức Tổng Giám mục Charles Phillip Richard Moth – Westminster (Vương quốc Anh).
  • Đức Giám mục Marco Aurélio Gubiotti – Juiz de Fora (Brasil).
  • Đức Giám mục José Roberto Fortes Palau – Sorocaba (Brasil).
  • Đức Tổng Giám mục Sithembele Sipuka – Cape Town (Nam Phi).
  • Đức Tổng Giám mục José Armando Álvarez Cano – Morelia (Mexico).
  • Đức Giám mục Stanislav Přibyl, C.Ss.R. – Praha (Cộng hòa Séc).
  • Đức Giám mục James R. Golka – Denver (Hoa Kỳ).
  • Đức Tổng Giám mục James Francis Checchio – New Orleans (Hoa Kỳ).
  • Đức Giám mục Francesco Antonio Soddu – Sassari (Ý).
  • Đức Tổng Giám mục Luis Augusto Campos Flórez – Bucaramanga (Colombia).
  • Đức Giám mục François Sylla – Conakry (Guinea).
  • Đức Giám mục Mário Antônio da Silva – Aparecida (Brasil).
  • Đức Giám mục Khalid Rehmat, OFM Cap. – Lahore (Pakistan).
  • Đức Giám mục Isaac Jogues Kodjo Agbéménya Gaglo – Lomé (Togo).
  • Đức Giám mục Guy Boulanger – Sherbrooke (Canada).
  • Đức Giám mục Dennis Kofi Agbenyadzi, SMA – Berbérati (Cộng hòa Trung Phi).
  • Đức Giám mục Michele Autuoro – Benevento (Ý).
  • Đức Giám mục Giampaolo Dianin – Gorizia (Ý).

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *