Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời ngày nào?

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Sài Gòn qua đời tại Roma đang khi cùng với 32 giám mục đương nhiệm Việt Nam thực hiện chương trình trong chuyến hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cũng như yết kiết Đức Thánh Cha Phanxicô và làm việc với các bộ của Tòa Thánh từ ngày 02 đến ngày 11/03/2018. Sau thánh lễ do chính ngài chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành Roma vào lúc 11 giờ trưa ngày 06/03/2018 trước sự hiện diện của 32 giám mục khác cùng khoảng 40 linh mục và một số nữ tu, ngài có dấu hiệu mệt mỏi và ngất xỉu nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện San Camillo ở Roma. Các bác sĩ ở đây cho biết hy vọng cứu sống là rất nhỏ nhoi. Ngài đã qua đời tại bệnh viện này lúc 22 giờ 15 phút tối cùng ngày, tức thứ Ba, ngày 06/03/2018.
https://youtu.be/5zZoYA4-sks

Tuy cùng là một sự kiện qua đời này nhưng lại có sự khác biệt về ngày giờ giữa Roma và Sài Gòn, vì cũng vào thời điểm đó tương đương với lúc 4 giờ 15 phút sáng thứ Tư, ngày 07/03/2018. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là chọn ngày giỗ cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là ngày 06/03 hay ngày 07/03 ? Chắc chắn, mọi người ở Việt Nam sẽ nghĩ ngay rằng ngày đó chính là ngày 07/03.Tuy nhiên, xét về nguyên tắc, một sự kiện sẽ được tính theo ngày giờ địa phương, nơi xảy ra sự kiện đó, chứ không thể tính theo ngày giờ tại một nơi khác cùng với thời điểm xảy ra sự kiện ấy. Chắc chắn, chứng tử của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô được khối hành chính dân sự của bệnh viện ghi là ngày 06/03/2018 tại Roma chứ không phải là ngày 07/03/2018 theo giờ Hà Nội. Nếu cho rằng ngài qua đời ngày 07/03/2018 thì e rằng sẽ không thể tìm cho ra được nơi ngài qua đời là tại đâu. Xét theo không gian, vào ngày 07/03 ấy, ngài không có mặt ở Việt Nam, còn cũng vào ngày 07/03 nói ở đây thì ngài đã qua đời ở Roma rồi. Giả sử, trong đoàn hành hương của các giáo dân Việt Nam đồng hành với các Đức Cha trong chuyến Ad limina cũng vào thời điểm hôm đó có một bà mẹ trẻ mang thai đến ngày sinh con cũng được đưa vào bệnh viện San Camillo ở Roma và trẻ sơ sinh được ra đời lúc 22 giờ 15 phút, tối thứ Ba ngày 06/03/2018 thì khối hành chính dân sự của bệnh viện cũng sẽ ghi vào giấy khai sinh cho em bé đó là ngày 06/03/2018 chứ không thể là ngày 07/03/2018, cho dù bà mẹ sinh con là người Việt và cho dù thời điểm đó tại Việt Nam là đã sang ngày mới, tức sáng sớm ngày 07/03/2018. Nếu sau này bà mẹ và trẻ sơ sinh ấy trở về Việt Nam và làm thủ tục hành chính để xin cấp giấy khai sinh thì ngày sinh là 06/03/2018 tại bệnh viện San Camillo ở Roma, Italia vẫn không hề được đổi sang là ngày 07/03/2018 để cho tương đương với cùng thời điểm tại Việt Nam. Vì thế, ngày tổ chức mừng sinh nhật hàng năm cho em bé này đương nhiên là ngày 06/03.

Tóm lại, dù Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô không phải là người Italia, nhưng qua đời tại quốc gia này nên giấy chứng tử cho ngài được lập theo thủ tục hành chính vẫn là ngày giờ tại đây chứ không hề thay đổi cho phù hợp với ngày giờ tại Việt Nam với lý do ngài là người Việt. Theo đó, việc chứng nhận qua đời vẫn luôn luôn là vào lúc 22 giờ 15 phút, tối thứ Ba, ngày 06/03/2018 tại bệnh viện San Camillo, thủ đô Roma, Italia. Như vậy, có nên đổi ngày giỗ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô sang ngày 07 tháng Ba hay không ?

Mực Thước  – http://gpbuichu.org     

One comment

  1. Nhà cháu đang nghĩ vấn đề trên thì có bài viết này,
    rất hay, cám ơn BBT ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *