
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chấp thuận việc bổ nhiệm Đức cha Giuse Chang Yanfeng làm Giám mục Giáo phận Chifeng, thuộc Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), theo khuôn khổ Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chỉ được công bố vào ngày truyền chức giám mục, trong khi phía Trung Quốc không đề cập đến vai trò phê chuẩn của Đức Giáo hoàng.
Bổ nhiệm được công bố vào ngày truyền chức
Tòa Thánh thông báo Đức cha Giuse Chang Yanfeng đã được truyền chức Giám mục Giáo phận Chifeng, thuộc Khu tự trị Nội Mông ở đông bắc Trung Quốc.
Theo thông cáo của Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chấp thuận việc bổ nhiệm này từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, trong khuôn khổ Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc bổ nhiệm này không được công bố trong Bản tin hằng ngày của Phòng Báo chí Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 6 như thông lệ, mà chỉ được công khai đúng vào ngày cử hành nghi thức truyền chức giám mục. Đây là một cách thức khá đặc biệt, tiếp tục phản ánh cơ chế riêng đang được áp dụng đối với việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc theo thỏa thuận giữa hai bên.
Thông cáo của Bắc Kinh không nhắc đến Đức Giáo hoàng
Trong thông cáo chính thức, Tòa Thánh khẳng định Đức cha Chang Yanfeng được bổ nhiệm sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV phê chuẩn ứng viên, theo quy định của Thỏa thuận tạm thời.
Trong khi đó, thông báo của Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, tổ chức do nhà nước quản lý, hoàn toàn không đề cập đến sự phê chuẩn của Đức Giáo hoàng.
Theo phía Trung Quốc, Đức cha Chang được các cơ quan nhà nước chấp thuận và đã được các tổ chức Công giáo chính thức tại Trung Quốc bầu chọn vào ngày 20 tháng 3 năm 2026.
Thánh lễ truyền chức do một số giám mục thuộc các cơ cấu Giáo hội được chính phủ Trung Quốc công nhận chủ sự, trong đó có Đức cha Meng Qinglu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, cùng với Đức cha Pei Junmin và Đức cha Yao Shun.
Hành trình đào tạo và mục vụ
Theo tiểu sử do Tòa Thánh công bố, Đức cha Giuse Chang Yanfeng sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984 tại Beizhen, tỉnh Liêu Ninh.
Từ năm 2000 đến năm 2006, ngài theo học tại Đại Chủng viện Thần học Thẩm Dương, sau đó thực tập mục vụ tại giáo xứ Lindong.
Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, ngài tiếp tục học tại Đại học Công giáo Daejeon (Hàn Quốc), tốt nghiệp cử nhân Thần học Kinh Thánh.
Ngày 18 tháng 11 năm 2010, ngài được truyền chức linh mục cho Giáo phận Chifeng.
Kể từ đó, ngài lần lượt đảm nhận nhiều trách vụ mục vụ trong giáo phận: phục vụ tại Tòa Giám mục và nhiều giáo xứ từ năm 2010 đến năm 2013; làm cha sở Nhà thờ Chính tòa Chifeng từ năm 2013 đến năm 2019; sau đó phụ trách giáo xứ Lindong đến năm 2021. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, ngài giữ chức Giám quản Giáo phận.
Trong khi Tòa Thánh chỉ nêu các chức vụ mục vụ của Đức cha Chang, phía Trung Quốc còn cho biết ngài hiện là Giám đốc Hiệp hội Công giáo Yêu nước thành phố Chifeng. Chi tiết này không xuất hiện trong bản tiểu sử do Vatican công bố.
Một thỏa thuận vẫn được giữ kín
Đây là một trong những vị giám mục đầu tiên được bổ nhiệm dưới triều đại Đức Thánh Cha Lêô XIV theo Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Thỏa thuận này được ký kết lần đầu vào năm 2018 và được gia hạn vào năm 2024 thêm bốn năm. Cho đến nay, toàn văn của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
Tòa Thánh nhiều lần khẳng định thỏa thuận này nhằm duy trì đối thoại với Bắc Kinh và bảo đảm Đức Giáo hoàng có quyền phê chuẩn các ứng viên giám mục.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, các tín hữu thuộc Giáo hội hầm trú tại Trung Quốc và một số nhà hoạch định chính sách phương Tây vẫn bày tỏ những quan ngại. Theo họ, chính quyền Trung Quốc vẫn giữ ảnh hưởng đáng kể trong quá trình lựa chọn các ứng viên giám mục.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, kể từ khi thỏa thuận được ký kết, tình trạng khó khăn của các tín hữu trung thành với Tòa Thánh chưa được cải thiện đáng kể, trong khi chính sách “Trung Quốc hóa” các tôn giáo do chính quyền Bắc Kinh thúc đẩy vẫn tiếp tục được triển khai.
https://infovaticana.com/2026/07/22/leon-xiv-aprueba-un-nuevo-obispo-en-china-en-el-marco-del-acuerdo-entre-la-santa-sede-y-pekin/