
Đức cha Mathias Ri Iong-Hoon, Giám mục giáo phận Suwon và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, chia sẻ về những thách đố của đời sống gia đình, việc đồng hành với người trẻ và ý nghĩa của Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul.
Gia đình Hàn Quốc trước những thay đổi của xã hội
Gia đình giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội Hàn Quốc. Mối dây liên kết giữa các thế hệ và tinh thần trách nhiệm đối với người thân vẫn là những giá trị đáng trân trọng. Tuy nhiên, xã hội Hàn Quốc đang phải đối diện với nhiều thay đổi: tỷ lệ sinh giảm, dân số ngày càng già hóa, số người kết hôn giảm và các hình thức gia đình ngày càng đa dạng.
Những biến chuyển ấy cũng đặt ra thách đố cho đời sống đức tin. Việc truyền lại đức tin cho thế hệ trẻ không còn diễn ra cách tự nhiên như trước. Vì thế, Hội Thánh cần quan tâm hơn đến các gia đình, giúp cha mẹ ý thức vai trò giáo dục đức tin và tạo điều kiện để người trẻ gặp gỡ Đức Kitô trong đời sống hằng ngày.
Lắng nghe người trẻ trước những quyết định về hôn nhân
Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc, quyết định kết hôn và sinh con chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Chi phí nhà ở cao, việc làm thiếu ổn định và gánh nặng nuôi dạy con cái khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi xây dựng gia đình.
Trong hoàn cảnh đó, Hội Thánh không nên chỉ khuyên người trẻ kết hôn và sinh con, nhưng trước hết cần lắng nghe những mong muốn, lo lắng và khó khăn thực tế của họ. Việc đồng hành mục vụ cần giúp người trẻ hiểu rõ hơn về tình yêu, hôn nhân, trách nhiệm gia đình và ơn gọi của mỗi người.
Điều quan trọng là không áp đặt những câu trả lời có sẵn, nhưng cùng người trẻ tìm kiếm hướng đi phù hợp với hoàn cảnh và đức tin của họ.
Ngày Giới trẻ Thế giới 2027: Cơ hội gặp gỡ Đức Kitô
Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với chủ đề: “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
Đây không chỉ là dịp quy tụ đông đảo người trẻ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới, nhưng còn là cơ hội để họ gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm sống và cùng đào sâu đức tin. Trong một thế giới có nhiều bất ổn, xung đột và chia rẽ, lời Chúa Giêsu mời gọi người trẻ đặt niềm tin vào Người và can đảm bước đi trong hy vọng.
Ngày hội cũng cần giúp người trẻ nhận ra rằng họ không chỉ là những người đón nhận sự chăm sóc của Hội Thánh, nhưng còn là những thành viên có trách nhiệm tham gia vào đời sống và sứ mạng của cộng đoàn.
Người trẻ tích cực chuẩn bị cho ngày hội
Việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức, đi lại và đón tiếp khách hành hương. Điều cần thiết hơn là giúp người trẻ chuẩn bị tâm hồn qua cầu nguyện, học hỏi giáo lý, phục vụ và tham gia các hoạt động của cộng đoàn.
Người trẻ cũng được mời gọi nhìn lại vai trò của mình trong Hội Thánh. Thay vì chỉ đặt câu hỏi Hội Thánh có thể làm gì cho bản thân, họ cần khám phá mình có thể đóng góp điều gì cho Hội Thánh và xã hội.
Sau ngày hội, điều quan trọng là những người tham dự tiếp tục sống đức tin trong gia đình, giáo xứ và môi trường xã hội của mình. Những kinh nghiệm gặp gỡ và cầu nguyện chỉ thực sự sinh hoa trái khi trở thành động lực cho đời sống Kitô hữu hằng ngày.
Góp phần xây dựng hòa bình và tình liên đới
Hàn Quốc là một xã hội đa dạng về văn hóa và tôn giáo, trong đó người Công giáo chỉ là một bộ phận dân cư. Vì thế, Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul cũng mở ra cơ hội để Giáo hội Công giáo gặp gỡ xã hội Hàn Quốc, chia sẻ những giá trị của Tin Mừng và góp phần xây dựng sự hiểu biết giữa các cộng đồng.
Giá trị của ngày hội không chỉ được đo bằng số người tham dự hay hiệu quả kinh tế, nhưng còn ở những gì người trẻ mang về sau cuộc gặp gỡ: lòng tôn trọng người khác, sự quan tâm đến những người đau khổ và quyết tâm góp phần xây dựng hòa bình.
Trong một xã hội còn nhiều bất đồng, người trẻ có thể trở thành những người xây dựng sự hòa giải bằng cách biết lắng nghe, đối thoại và tôn trọng phẩm giá của mỗi người.
Đối thoại đại kết và liên tôn
Việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới cũng là dịp thúc đẩy đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc những truyền thống khác nhau, cũng như giữa người Công giáo với các tín đồ thuộc những tôn giáo khác tại Hàn Quốc.
Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính đức tin của mình. Trái lại, mỗi người được mời gọi hiểu biết và tôn trọng truyền thống của người khác, đồng thời cùng cộng tác vì hòa bình, phẩm giá con người và công ích.
Đối với người trẻ, tinh thần đối thoại cần được thể hiện bằng những việc cụ thể trong đời sống thường ngày: biết lắng nghe người có quan điểm khác mình, tránh thành kiến và sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề của xã hội.
Các Thánh Tử đạo Triều Tiên: Chứng tá đức tin cho người trẻ hôm nay
Lịch sử các Thánh Tử đạo Triều Tiên là một phần quan trọng trong căn tính của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Chứng tá của các ngài nhắc nhở người tín hữu rằng đức tin không chỉ là gia sản được truyền lại từ các thế hệ trước, nhưng còn là điều mỗi người phải tự do đón nhận và thể hiện bằng chính cuộc sống của mình.
Đối với người trẻ hôm nay, noi gương các Thánh Tử đạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động phi thường. Điều đó có thể được thể hiện qua việc trung thành với Tin Mừng, bảo vệ phẩm giá con người, biết tha thứ, quan tâm đến người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, cũng như đặt tình yêu thương lên trên lợi ích cá nhân.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi người trẻ là: Đức tin có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi sẵn sàng sống và dấn thân vì những giá trị nào?
Những câu hỏi ấy cũng gợi mở ý nghĩa sâu xa của Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô, trưởng thành trong đức tin và trở về với cộng đoàn của mình để sống Tin Mừng cách cụ thể hơn.
https://www.asianews.it/en/east-asia/south-korea/family-and-youth-the-joy-of-love-at-world-youth-day-in-seoul-as-well