HĐGDĐMVN/ GP. Đà Lạt: Viếng thăm huynh đệ 2019

Khởi hành từ Gx. Quảng Thuận, Gp. Nha Trang, phái đoàn đến Bảo Lộc vào lúc 18h ngày 20.06.2019. Sau một đêm nghỉ ngơi trong Chúa, vào lúc 5h ngày 21.06.2019, phái đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ cùng cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Đà Lạt.

Thánh lễ đồng tế, do cha  Phaolô Dương Công Hồ chủ tế, cùng đồng tế có Cha Tổng Đặc trách Huynh Đoàn Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, cha phụ trách HĐGP. Đà Lạt Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP, cha phụ tá Huynh Đoàn Đa Minh Maria Nguyễn Minh Tri OP.

Giảng trong thánh lễ, Cha Tổng Đặc trách Huynh Đoàn nhấn mạnh đến sự chọn lựa sự sống, nhất là sự sống vĩnh hằng:

https://youtu.be/-QGPJcuLL_o

Vào lúc 8h15 ngày 21.06.2019, khai mạc chuyến viếng thăm huynh đệ.

Thành phần tham dự gồm có :

– Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Tỉnh Dòng: Cha Phanxicô X.  Đào Trung Hiệu, OP, Tổng Đặc trách Huynh Đoàn, thầy Phêrô Maria Nguyễn Phi Khanh OP, Phụ trách trang mạng hddmvn.net, anh trưởng Giuse Đỗ An Ninh, anh Phó Gioakim Nguyễn Hồng, phụ trách Thư ký anh Giuse Nguyễn Văn Hùng, anh Phụ trách Học tập Giuse Bùi Ri Cao, phụ trách Thủ quỹ chị Maria Trần Thị Liên, phụ trách Giới trẻ anh Phêrô Trần Đức Khải, phụ trách Tông đồ Bác ái anh Đa Minh Trần Ngọc Bình.

– Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Đà Lạt: cha Đặc trách HĐGP. Đà Lạt Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP,  cha phụ tá Đa Minh Maria Nguyễn Minh Tri OP, chị Trưởng Maria Đỗ Thị Thim, chị Phó Maria Trần Thị Én, phụ trách học tập anh Giuse Nguyễn Tiến Minh, phụ trách Thủ quỹ chị Maria Đỗ Thị Sợi, phụ tá Thư ký anh Giuse Nguyễn Văn Nguyên, phụ trách Giới trẻ chị Anna Nguyễn Thị Ngân, phụ trách Tông đồ Bác ái anh Giuse Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Sau phút thánh hóa, giới thiệu thành phần tham dự ,cùng tuyên bố lý do buổi gặp gỡ huynh đệ trong năm là trao đổi kinh nghiệm trong việc điều hành và tổ chức, xây dựng.

Các anh  chị trong BPV/HĐ Tỉnh đã từng người đảm nhận phụ trách chuyên môn tư vấn cho từng thành viên trong BPV/HĐGP. Đà Lạt làm việc cụ thể trong từng lĩnh vực bổn phận của riêng mình, đoàn kết, yêu  thương và đồng hành cùng nhau mang lại kết quả tốt đẹp làm sáng danh Thiên Chúa, lợi ích cho các linh hồn, cho Dòng.

Bên cạnh đó, Cha Đặc trách Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP, cũng nêu lên  những khó khăn Huynh Đoàn Đà Lạt như trình độ vi tính, địa bàn rộng, tài chính… để mong tất cả Đoàn viên hiệp ý cầu nguyện cho Huynh Đoàn Đà Lạt.

Để đúc kết buổi thăm viếng, Cha Tổng Đặc trách Phanxicô Đào Trung Hiệu OP, đã biểu dương HĐ Đà Lạt về vấn đề bảo vệ sự sống (Huynh Đoàn Đà Lạt cũng còn đảm nhận công tác an táng cho những thai nhi, mồ côi, neo đơn,…), sự rộng rãi và hy sinh trong công tác bác ái. Huynh Đoàn Đà Lạt đã đi đúng hướng của lời mời gọi của Cha Bề trên Tổng quyền khi đề cao sứ vụ Tông đồ Giáo dân, chúng ta làm việc vì Chúa và cho danh Chúa được vinh danh.

Xin Mẹ Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Thánh Tổ phụ và các thánh cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ơn lành cho quý cha và các anh chị trong BPV các cấp luôn được đầy ơn Chúa Thánh Thần, cùng hàng ngày khỏe mạnh để xông pha thi hành  sứ vụ mà Dòng đã trao phó. Amen.

https://youtu.be/LOKGZcZN_jA

BTT GP ĐÀ LẠT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *