
Từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp, với các chặng chính tại Paris và Lộ Đức. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, người trẻ, các dự tòng, người mới lãnh nhận Phép Rửa và những người đau yếu.
Chuyến tông du diễn ra trong bối cảnh Giáo Hội tại Pháp đang đứng trước nhiều thách đố mục vụ và xã hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Nhà thờ Đức Bà và cử hành Kinh Chiều với cộng đoàn Giáo Hội địa phương; tại Lộ Đức, ngài sẽ viếng Hang Massabielle, cử hành Thánh lễ, thăm các bệnh nhân và gặp gỡ các giám mục Pháp. Chuyến đi được đặt trong viễn tượng cầu nguyện, gặp gỡ và củng cố đời sống đức tin, đồng thời làm nổi bật chứng tá của Giáo Hội về phẩm giá con người, sự sống và niềm hy vọng Kitô giáo.
Chỉ còn ít ngày trước chuyến tông du, Vatican đã từ chối một số nghi thức ngoại giao mà Phủ Tổng thống Élysée dự định dành cho Đức Thánh Cha, trong đó có việc trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh hạng Đại Thập tự và tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống Emmanuel Macron.
Theo nhà báo Mickaël Corre của nhật báo La Croix, các cuộc trao đổi giữa Paris và Tòa Thánh đã dẫn đến một chương trình đón tiếp tiết chế hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu của phía Pháp. Vatican cũng đề nghị giảm bớt các nghi thức quân sự và bảo đảm rằng chuyến viếng thăm Nhà thờ Đức Bà Paris không trở thành dịp để Tổng thống Macron trực tiếp giới thiệu công trình trùng tu ngôi thánh đường.
Không Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, không tiệc cấp nhà nước
Pháp từng dự định trao cho Đức Lêô XIV Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh hạng Đại Thập tự, phần thưởng cao quý nhất của nước này. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã từ chối. Chuyến tông du cũng sẽ không có tiệc trưa hoặc tiệc tối cấp nhà nước giữa Đức Giáo hoàng và Tổng thống Macron.
Nghi thức đón tiếp cũng được điều chỉnh. Theo La Croix, Vatican đề nghị không triển khai Vệ binh Cộng hòa cùng nghi thức trống quân sự trong lễ đón Đức Thánh Cha.
Dù vậy, các cuộc gặp gỡ cấp chính quyền vẫn được duy trì. Đức Lêô XIV sẽ được Tổng thống Macron tiếp tại Điện Élysée, đồng thời gặp gỡ các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Các nghi thức ngoại giao vẫn hiện diện, nhưng không trở thành trọng tâm của chuyến viếng thăm vốn mang tính chất trước hết là tôn giáo và mục vụ.
Nhà thờ Đức Bà: trọng tâm là cầu nguyện và gặp gỡ Giáo Hội Pháp
Một vấn đề khác liên quan đến Nhà thờ Đức Bà Paris. Tổng thống Macron từng mong muốn dành thời gian để đích thân giới thiệu với Đức Giáo hoàng công trình trùng tu nhà thờ sau vụ hỏa hoạn tháng 4 năm 2019. Nhà thờ được mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024.
Tuy nhiên, chương trình chính thức không bao gồm cuộc giới thiệu riêng của Tổng thống. Vào ngày 25 tháng 9, Đức Lêô XIV sẽ đến Nhà thờ Đức Bà để chủ sự Kinh Chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến và chủng sinh.
Nhà thờ Đức Bà thuộc sở hữu của Nhà nước Pháp và chính quyền Pháp đóng vai trò quan trọng trong công cuộc trùng tu. Tuy nhiên, đối với Giáo Hội, đây trước hết vẫn là một nhà thờ Công giáo, nơi cộng đoàn tín hữu quy tụ để cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Đức Lêô XIV sẽ bước vào ngôi thánh đường với tư cách Đấng Kế vị Thánh Phêrô, để cầu nguyện và gặp gỡ Giáo Hội tại Pháp.
Chuyến tông du diễn ra trong bối cảnh tranh luận về trợ tử
Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh Pháp vừa có những thay đổi đáng chú ý về vấn đề sự sống. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Macron đã ban hành luật thiết lập một “quyền được trợ tử”, cho phép trợ tử và tự sát có trợ giúp trong những điều kiện nhất định.
Đối với Giáo Hội Công giáo, vấn đề này liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ phẩm giá và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người. Giáo huấn Công giáo phản đối việc cố ý kết thúc sự sống của một người vô tội, đồng thời nhấn mạnh đến bổn phận đồng hành và chăm sóc người bệnh, người đau khổ và những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
Trước khi luật được thông qua, Đức cha Marc Aillet, Giám mục Bayonne, đã bày tỏ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV sẽ giúp nước Pháp một lần nữa ý thức về “phẩm giá bất khả nhượng của mọi sự sống con người”.
Sau khi luật được ban hành, Đức Tổng Giám mục Paris Laurent Ulrich kêu gọi người Công giáo không sử dụng “quyền được chết” mới được thiết lập, đồng thời nhấn mạnh rằng trước bệnh tật và sự mong manh của con người, câu trả lời cần là sự đồng hành và chăm sóc.
Một chuyến tông du mang đậm chiều kích mục vụ
Bên cạnh những cuộc gặp gỡ với giới chức dân sự, chương trình chính thức của Đức Lêô XIV dành phần đáng kể cho đời sống Giáo Hội. Đức Thánh Cha sẽ tham dự một buổi canh thức với giới trẻ, gặp gỡ các dự tòng và những người mới lãnh nhận Phép Rửa, đồng thời cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Concorde.
Một phần quan trọng của chuyến đi sẽ diễn ra tại Lộ Đức, nơi Đức Giáo hoàng sẽ cầu nguyện tại Hang Massabielle, cử hành Thánh lễ, thăm những người bệnh và gặp gỡ các giám mục Pháp.
Như vậy, chuyến tông du Pháp của Đức Lêô XIV vừa bao gồm những cuộc gặp gỡ ngoại giao cần thiết, vừa tập trung vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội: cầu nguyện, cử hành phụng vụ, gặp gỡ người trẻ, đồng hành với người đau yếu và củng cố các cộng đoàn Công giáo. Qua chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có dịp khích lệ Giáo Hội tại Pháp trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho phẩm giá con người, sự sống và niềm hy vọng nơi Đức Kitô.
https://infovaticana.com/2026/09/15/ni-cena-de-estado-ni-condecoraciones-roma-fija-el-tono-de-la-proxima-visita-de-leon-xiv-a-francia/