Linh mục đoàn Giáo phận Vinh nhân dịp tĩnh tâm năm 2022

Sau những ngày tháng miệt mài trong công tác mục vụ trên cánh đồng truyền giáo, chiều ngày 12/12/2022, 180 linh mục đã tề tựu về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự tuần tĩnh tâm năm sẽ diễn ra từ chiều 12/12 và kết thúc vào trưa ngày 16/12/2022.

52558359872_c29d453483_c
52559282855_0a6fa1c0f2_c
52559108274_cfa8ca7ac7_c
52559358498_459d09ea67_c
52558358927_f0b2e1b043_c
52558358472_ef238a586c_c
Linh mục đoàn Giáo phận Vinh nhân dịp tĩnh tâm năm 2022
52559107064_043a8ec70a_c
52558810256_9172156915_c
52558810006_0af47af460_c
52559496817_c5fe0c70b0_c
52560244134_04f3417e61_c
52559497077_1872b17770_c

Sau những giờ phút gặp gỡ huynh đệ, vào lúc 20h00, tuần tĩnh tâm bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể. Giờ chầu thực sự đã khai mở hành trình nội tâm vào “sa mạc” với Thầy Chí Thánh để gặp gỡ Người với một bầu không khí tĩnh lặng thiêng thánh. Trong giây phút đó, quý cha như bước vào cõi thinh lặng thâm sâu, bước vào câu chuyện tình của Đức Kitô, để nhìn thấy mình qua lăng kính của Người.

Trong suốt tuần tĩnh tâm này, quý cha sẽ được Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đồng hành và giảng phòng. Trong lời mở đầu, Đức cha giảng phòng đã mời gọi quý cha hãy gặp gỡ và lắng nghe Chúa để trở nên những linh mục thánh thiện, hạnh phúc trong Người. Đức cha Giuse cầu chúc Linh mục đoàn Giáo phận Vinh có một tuần tĩnh tâm sốt sắng và đón nhận nhiều ân sủng, nhiều ánh sáng, nghị lực của Thiên Chúa.

Với chủ đề: “Linh mục hạnh phúc – nhiệt thành trong ơn gọi sứ vụ tông đồ”, Đức cha Giuse đã mời gọi quý cha dõi theo Tin mừng thánh Marcô để cảm nghiệm về thiên chức linh mục. Khởi đi từ những ý niệm đó, vị giảng phòng sẽ cùng với các tham dự viên suy gẫm bảy chủ đề chính trong suốt kỳ tĩnh tâm này: Giáo hội không thiếu linh mục, chỉ thiếu lòng nhiệt thành; ơn gọi “Hãy theo thầy”; trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu; theo Chúa cách hời hợt; khủng hoảng ơn gọi; tham dự vào mầu nhiệm thập giá trong suốt cuộc sống hằng ngày; chứng nhân của Đức Kitô Phục sinh.

Để các bài suy gẫm đó cũng như tuần tĩnh tâm mang lại nhiều kết quả như lòng mong ước, Đức cha giảng phòng mời gọi các linh mục tham dự chủ động trước các đòi hỏi và mời gọi cần có của tuần tĩnh tâm mà trên hết và trước hết là sự thinh lặng, buông bỏ hết mọi lo toan, mọi vướng bận để dành trọn thời gian cho việc gặp gỡ cá vị với Chúa, ở lại với Người.

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến và soi sáng quý cha, để các ngài có một tuần tĩnh tâm thật sốt sắng và sinh nhiều ơn ích thiêng liêng. Mỗi người hãy cùng hiệp lời cầu nguyện cho các linh mục được “đổi mới” trong Chúa qua tuần tĩnh tâm này, ngõ hầu các ngài có thể đổi mới đoàn chiên, đồng thời góp phần làm cho xã hội được đổi mới trong ánh sáng và niềm vui của Tin mừng cứu độ.

Tâm Quảng – Gioan Nguyễn

https://www.giaophanvinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *