Lũ lụt lịch sử ở Quảng Bình: Người dân cần lắm sự giúp đỡ sẻ chia

Trong 3 ngày vừa qua, 13 – 15/10/2016, áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc tăng cường dẫn đến mưa lớn và gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Trung. Ban Truyền Thông xin cập nhật tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy đến tại các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin từ các cha quản xứ khu vực tỉnh Quảng Bình, hiện tại các giáo xứ: Hòa Ninh, Cồn Sẻ, Vĩnh Phước, Cồn Nâm, Liên Hòa, Diên Trường, Văn Phú, Giáp Tam, Yên Giang, Tân Phong, Kinh Nhuận, Phù Kinh, Minh Cầm, Tân Hội, Chày, Hà Lời và Trung Quán vẫn bị ngập nặng. Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Đa phần nước ngập lên tới mái nhà, bà con đã phải di tản đến trú ẩn tại những nơi cao hơn, một số phải dỡ mái ngói, ngoi lên nóc nhà để tránh lũ. Đồ đạc, gia súc, gia cầm, lương thực và nhiều tài sản khác của bà con đều bị nước lũ cuốn trôi, do nước dâng cao bất ngờ trong đêm 14/10. Hiện tại, bà con đang chung tình trạng: Không điện, không nước uống, không lương thực. Được biết, tình hình lũ lụt đang có chiều hướng xấu hơn do thời tiết mưa lớn trở lại.

Hơn lúc nào hết, bà con Quảng Bình hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người. Đức ái Kitô giáo mời gọi mỗi người chúng ta mở rộng đôi tay, chia sẻ với anh chị em đang lâm cảnh đói rét vì thiên tai và giúp họ vơi đi nỗi mất mát trong lúc này.

Gx. Vĩnh Phước

Gx. Phù Kinh

Gx. Hòa Ninh

Gx. Cồn Sẻ

Gx. Yên Giang


Gx. Tân Hội

 

http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13011

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *