
Trong bối cảnh nhiều người cao tuổi lo sợ trở thành gánh nặng cho con cháu, Giáo hội nhắc nhở rằng ông bà không phải là một gánh nặng nhưng là một hồng ân quý giá đối với gia đình và xã hội. Các Đức Giáo hoàng nhiều lần khẳng định người cao tuổi cần được trân trọng, yêu thương và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đoàn.
Một trong những câu nói người ta thường nghe nơi các ông bà là: “Ba mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho các con.” Câu nói ấy thường xuất hiện khi tuổi già kéo theo sự suy giảm sức khỏe và họ ngày càng phải nhờ đến sự chăm sóc của con cháu hoặc người khác.
Đáng buồn là, trong nhiều trường hợp, suy nghĩ ấy đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Một số người cao tuổi xem mình là gánh nặng cho gia đình hoặc xã hội, đến mức lựa chọn trợ tử với mong muốn “giải thoát” người thân khỏi trách nhiệm chăm sóc mình.
Tuy nhiên, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.
Ông bà không bao giờ là gánh nặng; trái lại, họ là một hồng ân cần được yêu quý và trân trọng.
Một kho tàng quý giá của gia đình
Các Đức Giáo hoàng trong nhiều năm qua đều lên tiếng chống lại não trạng coi người cao tuổi là gánh nặng.
Năm 2008, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận định rằng những biến đổi về kinh tế và xã hội đã tác động mạnh mẽ đến đời sống gia đình. Nhiều người cao tuổi, kể cả các ông bà, cảm thấy mình như bị đặt vào một “bãi đậu”, và có người cho rằng mình là gánh nặng nên chọn sống cô độc hoặc vào các viện dưỡng lão, với tất cả những hệ quả kèm theo.
Ngài nhấn mạnh:
“Luôn luôn cần phải mạnh mẽ chống lại mọi điều làm mất phẩm giá con người trong xã hội.”
Đức Bênêđictô XVI cũng khẳng định rằng nếu ông bà thực sự là một nguồn lực quý giá, thì xã hội cần có những lựa chọn cụ thể để họ được trân trọng và phát huy vai trò của mình.
Gương sáng từ Kinh Thánh
Đức Bênêđictô XVI mời gọi các tín hữu hướng về những hình ảnh cao đẹp của các bậc cao niên trong Kinh Thánh.
Ngài nhắc đến tổ phụ Abraham và Sara, ông Dacaria và bà Êlisabét, thánh Gioakim và thánh Anna, cụ Simêôn, nữ ngôn sứ Anna cũng như ông Nicôđêmô.
Theo ngài, tất cả các nhân vật ấy đều cho thấy rằng ở bất cứ lứa tuổi nào, Thiên Chúa vẫn mời gọi mỗi người đóng góp những ân ban và khả năng Người đã trao ban.
Người cao tuổi là hồng ân của Giáo hội và xã hội
Dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, ông bà không bao giờ là gánh nặng nhưng là một phần không thể thiếu của gia đình và xã hội.
Thế hệ trẻ học được nơi các bậc cao niên sự khôn ngoan được tích lũy qua năm tháng. Đồng thời, việc chăm sóc ông bà cũng là cơ hội để thực thi các việc bác ái đối với tha nhân.
Khi tuổi già mang đến bệnh tật và đau yếu, người cao tuổi còn có thể hiệp thông những đau khổ ấy với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho con cháu và cho phần rỗi các linh hồn.
Không có điều gì trong cuộc đời là vô ích trước mặt Thiên Chúa.
Ông bà vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng trong gia đình, trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay.