Pháp truyền chức linh mục gấp gần ba lần Đức, Ba Lan vẫn dẫn đầu châu Âu

Pháp truyền chức linh mục gấp gần ba lần Đức, Ba Lan vẫn dẫn đầu châu Âu

INFOVATICANA | 29/6/2026

Năm 2026, Giáo hội tại Pháp sẽ truyền chức cho 84 linh mục, trong khi tại Đức chỉ có 30 tân linh mục giáo phận. Dù cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với sự suy giảm ơn gọi kéo dài, các số liệu cho thấy một thực tế rất khác nhau trong đời sống Giáo hội tại châu Âu. Trong khi đó, Ba Lan tiếp tục dẫn đầu với 196 linh mục mới, nhiều hơn tổng số của Pháp và Đức cộng lại.

Lễ trọng hai thánh Phêrô và Phaolô tiếp tục là thời điểm truyền thống để cử hành lễ truyền chức linh mục tại nhiều quốc gia châu Âu. Theo số liệu do các Hội đồng Giám mục công bố và được hãng tin KNA tổng hợp, bức tranh ơn gọi tại các nước Công giáo lớn của châu Âu vẫn có nhiều khác biệt.

Pháp vượt xa Đức

Mặc dù số liệu giữa hai nước không hoàn toàn tương đồng – vì thống kê của Đức chỉ tính các linh mục giáo phận, còn của Pháp bao gồm cả linh mục triều và dòng – nhưng ngay cả khi chỉ tính 66 linh mục giáo phận của Pháp, con số này vẫn cao hơn nhiều so với 30 linh mục giáo phận được truyền chức tại Đức.

Các Giám mục Pháp đặc biệt lạc quan trước sự gia tăng số ứng sinh vào năm dự bị chủng viện, giai đoạn chuẩn bị trước khi chính thức bước vào chương trình đào tạo linh mục. Từ năm 2023 đến năm 2025, số ứng sinh tăng từ 99 lên 145, tức tăng gần 47%, được xem là dấu hiệu tích cực cho tương lai của các ơn gọi.

Paris và Fréjus-Toulon dẫn đầu

Giáo tỉnh Paris sẽ có nhiều lễ truyền chức nhất với 18 tân linh mục. Riêng Tổng Giáo phận Paris có 7 linh mục mới, trong đó có ba linh mục Dòng Thánh Augustinô Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và một linh mục thuộc Cộng đoàn Emmanuel.

Đứng ngay sau là giáo tỉnh Marseille với 14 tân linh mục, trong đó giáo phận Fréjus-Toulon đóng góp 10 linh mục, nhiều nhất trong các giáo phận tại Pháp.

Về các hội dòng và cộng đoàn, Cộng đoàn Thánh Martin sẽ có 10 linh mục mới, còn Dòng Augustinô Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiCộng đoàn Chemin Neuf mỗi nơi có 5 linh mục được truyền chức.

Đức vẫn ở mức rất thấp

Tại Đức, số linh mục giáo phận được truyền chức năm nay tăng nhẹ so với mức thấp kỷ lục 25 vị vào năm 2015, nhưng con số 30 linh mục vẫn thấp hơn rất nhiều so với các thập niên trước.

Giáo phận Rottenburg-Stuttgart dẫn đầu với 5 tân linh mục, tiếp theo là Tổng Giáo phận Berlin với 4 vị. Các giáo phận Eichstätt, KölnMünchen-Freising mỗi nơi có 3 tân linh mục.

Đáng chú ý, 11 trong số 27 giáo phận tại Đức sẽ không có một lễ truyền chức linh mục nào trong năm nay. Trong số đó có các giáo phận Münster, Essen, Hamburg, Mainz, Hildesheim, Erfurt và Limburg. Riêng giáo phận Limburg, do Đức Giám mục Georg Bätzing – nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức – coi sóc, đã bốn năm liên tiếp không có linh mục mới.

Ba Lan tiếp tục dẫn đầu

Dù cũng chứng kiến xu hướng suy giảm ơn gọi trong những năm gần đây, Ba Lan vẫn là quốc gia có số linh mục mới nhiều nhất châu Âu với 196 tân linh mục trong năm 2026.

Dân số Ba Lan ít hơn Pháp và Đức, nhưng tỷ lệ người Công giáo và mức độ thực hành đời sống đức tin vẫn cao hơn đáng kể, góp phần duy trì số lượng ơn gọi linh mục.

Thách đố chung của Giáo hội châu Âu

Những con số năm 2026 cho thấy cuộc khủng hoảng ơn gọi vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến phần lớn Tây Âu, dù mức độ khác nhau giữa các quốc gia.

Trong khi Pháp cho thấy những tín hiệu tích cực với số chủng sinh dự bị gia tăng và số linh mục mới tương đối ổn định, thì Đức vẫn phải đối diện với tình trạng thiếu hụt linh mục ngày càng nghiêm trọng khi nhiều giáo phận không còn có ứng viên chịu chức.

Ba Lan vẫn tiếp tục là điểm sáng về ơn gọi linh mục tại châu Âu, dù xu hướng suy giảm cũng đã bắt đầu xuất hiện.

https://infovaticana.com/2026/06/29/francia-ordena-casi-el-triple-de-sacerdotes-que-alemania-y-polonia-supera-a-ambos-paises-juntos/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *