
Các thiên thần bản mệnh có thể đọc được những suy nghĩ bí mật của con người hay không? Đây là một câu hỏi được nhiều tín hữu Kitô giáo đặt ra khi suy niệm về vai trò của các thiên thần trong đời sống thiêng liêng. Theo giáo huấn Công giáo, câu trả lời vừa đơn giản vừa đầy bất ngờ.
Người Công giáo tin rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh được Thiên Chúa trao ban để bảo vệ và hướng dẫn trên hành trình trần thế.
Từ niềm tin ấy phát sinh một câu hỏi khá tự nhiên: liệu các thiên thần có thể đi vào tâm trí chúng ta và đọc được những suy nghĩ kín đáo nhất hay không?
Câu trả lời ngắn gọn là: không.
Các thiên thần không được trao quyền truy cập trực tiếp vào nội tâm con người theo kiểu có thể tự ý “đọc” tâm trí chúng ta. Chỉ một mình Thiên Chúa mới biết hoàn toàn những gì đang diễn ra trong lòng người, bởi chính Ngài là Đấng tạo dựng và gìn giữ mọi sự.
Thánh Tôma Aquinô nói rất rõ trong Summa Theologiae:
“Điều gì thuộc riêng về Thiên Chúa thì không thuộc về các thiên thần.”
Nói cách khác, quyền biết thấu tâm hồn con người cách trực tiếp là điều chỉ thuộc về Thiên Chúa.
Tuy nhiên, chúng ta có thể tự bày tỏ với thiên thần bản mệnh
Dù các thiên thần không thể tự ý đọc suy nghĩ của chúng ta, con người vẫn có thể tự nguyện mở lòng với các ngài theo cách thiêng liêng.
Triết gia Peter Kreeft giải thích trong cuốn Angels and Demons rằng con người có thể “muốn bày tỏ suy nghĩ và những điều kín đáo của mình với thiên thần bản mệnh bằng cách nói chuyện với ngài”, giống như khi cầu nguyện với một vị thánh trên trời hoặc tâm sự với một người bạn dưới đất.
Điều này có nghĩa là thông thường chính chúng ta là người chủ động mở lòng với thiên thần bản mệnh của mình.
Các thiên thần vẫn có thể “đoán biết” nhiều điều nhờ sự thông minh vượt trội
Dẫu không thể trực tiếp đọc được nội tâm con người, các thiên thần vẫn là những thụ tạo thiêng liêng có trí tuệ rất cao và khả năng quan sát vượt xa con người.
Vì luôn đồng hành với chúng ta, các ngài có thể nhận ra nhiều điều qua hành động, lời nói, nét mặt hay những biến đổi nơi tâm trạng.
Thánh Tôma Aquinô cũng giải thích điều này khi viết:
“Tư tưởng đôi khi không chỉ được bộc lộ qua hành động bên ngoài, mà còn qua sự thay đổi trên nét mặt; các thầy thuốc cũng có thể nhận ra một số trạng thái tâm hồn chỉ qua mạch đập.”
Theo nghĩa ấy, thiên thần bản mệnh có thể hiểu rất nhiều về chúng ta nhờ sự hiện diện liên lỉ và khả năng nhận định siêu nhiên của các ngài.
Một tương quan thiêng liêng cần được nuôi dưỡng
Bài viết kết luận rằng nếu muốn thiên thần bản mệnh thật sự hiểu mình và đồng hành sâu xa hơn, chúng ta cần thường xuyên trò chuyện và cầu nguyện với ngài.
Khi ấy, thiên thần bản mệnh sẽ càng có thể nâng đỡ, bảo vệ và hướng dẫn chúng ta tiến bước trên con đường dẫn tới sự sống đời đời.
https://aleteia.org/2019/05/24/do-guardian-angels-know-our-thoughts/