
Thánh Bêđa Đáng Kính đã được gọi là “Đấng Đáng Kính” ngay từ những thế kỷ đầu sau khi qua đời. Tuy nhiên, tước hiệu này không nên bị nhầm lẫn với danh hiệu “Đấng Đáng Kính” trong tiến trình phong thánh ngày nay.
Nhiều vị thánh, sau khi qua đời, thường được gắn với những danh xưng hoặc biệt hiệu đặc biệt, và thánh Bêđa là một trường hợp như thế.
Ngài nhanh chóng được gọi là “Đấng Đáng Kính” (Venerable), một danh hiệu dễ gây nhầm lẫn, bởi trong tiến trình phong thánh hiện nay, những người sống các nhân đức anh hùng sẽ được tuyên nhận là “Đấng Đáng Kính”.
Theo thủ tục phong thánh hiện hành, một người trước hết được gọi là “Tôi tớ Chúa”, rồi sau khi đời sống của họ được nhìn nhận là có “nhân đức anh hùng”, họ sẽ chính thức được tuyên phong là “Đấng Đáng Kính”.
Tuy nhiên, trong trường hợp của thánh Bêđa, danh xưng này hoàn toàn không liên hệ tới tiến trình phong thánh hiện đại, nhưng đơn giản chỉ là biệt hiệu mà ngài được mọi người trao tặng.
Thánh Bêđa Đáng Kính
Thánh Bêđa Đáng Kính được gọi là “Đáng Kính” khá sớm sau khi qua đời, và dần dần xuất hiện một truyền thuyết nhằm giải thích tước hiệu ấy.
Theo Bách khoa Toàn thư Công giáo, truyền thuyết này kể rằng:
Danh hiệu Venerabilis (“Đáng Kính”) dường như đã gắn liền với tên tuổi của Bêđa chỉ trong vòng hai thế hệ sau khi ngài qua đời.
Dĩ nhiên không có nguồn cổ xưa nào xác nhận câu chuyện được Fuller thuật lại về “một đan sĩ chậm hiểu”, khi đang soạn văn bia cho Bêđa thì không biết làm sao hoàn tất câu:
Hac sunt in fossa Bedae … ossa
(“Trong ngôi mộ này là hài cốt của Bêđa…”)
Sáng hôm sau, vị đan sĩ ấy được cho là đã thấy các thiên thần điền vào chỗ trống từ venerabilis (“Đáng Kính”).
Danh hiệu này cũng được sử dụng bởi Alcuin thành York, Amalarius và có lẽ cả Phaolô Phó tế. Công đồng quan trọng tại Aachen năm 835 còn gọi ngài là:
“Bêđa đáng kính và là vị tiến sĩ đáng khâm phục của thời đại mới.”
Vì thế, trong trường hợp của thánh Bêđa, từ “Đáng Kính” đơn giản là lời nhìn nhận sự thánh thiện và nhân đức của ngài, chứ không phải một giai đoạn chính thức trong án phong thánh.
Philip Kosloski
https://aleteia.org/2022/05/25/why-is-st-bede-called-venerable/