Vatican News
Chiều ngày thứ Ba, 6 tháng 5, tức là một ngày trước khi Mật nghị Hồng y khai mạc, 173 vị Hồng y – trong đó có 130 vị Hồng y cử tri – đã tham dự Phiên Họp Toàn Thể thứ 12 và cũng là phiên họp cuối cùng trước Mật nghị, theo thông tin từ ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc họp báo sau đó.
Như thường lệ, phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ sáng bằng giây phút cầu nguyện, mở đầu cho một loạt 26 bài phát biểu về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến đời sống và sứ vụ của Hội Thánh trong bối cảnh hiện nay.
Một nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là việc tiếp tục thúc đẩy các cải tổ quan trọng dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô: các quy định về phòng ngừa và xử lý lạm dụng, cải cách kinh tế, tổ chức lại Giáo triều Rôma, cổ võ tính hiệp hành, sứ mạng xây dựng hòa bình và chăm sóc công trình tạo dựng.
Tinh thần hiệp thông được nhấn mạnh như là một lời mời gọi dành cho vị Giáo hoàng tương lai – một vị Pontifex, nghĩa là người kiến tạo những nhịp cầu – để trở nên mục tử đích thực, nhà nhân bản, và là gương mặt sống động của một Hội Thánh mang tính “Samaritanô”.
Trước thực trạng chiến tranh, bạo lực và chia rẽ sâu sắc trong thế giới hôm nay, nhiều Hồng y nhận định rằng Giáo hội cần một vị Giáo hoàng của lòng thương xót, của tinh thần hiệp hành và của niềm hy vọng.
Các bài phát biểu cũng đề cập đến Giáo luật và quyền bính của Giáo hoàng, tình trạng phân hóa trong Hội Thánh và vai trò đồng trách nhiệm của Hồng y Đoàn. Một điểm đặc biệt được lưu ý là sự gần kề về thời điểm giữa Lễ trọng kính Đức Kitô Vua vũ trụ và Ngày Thế giới Người Nghèo – một sự kiện cần được suy tư cách liên kết – cũng như nhu cầu tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hồng y Đoàn trong các kỳ Công nghị.
Những chủ đề khác cũng được đưa ra bao gồm: việc khai tâm Kitô giáo và đào tạo tín hữu như một sứ vụ truyền giáo, tưởng nhớ chứng tá đức tin của các vị tử đạo nơi những vùng xung đột hay bị giới hạn tự do tôn giáo, và vấn đề cấp bách của biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, còn có những trao đổi liên quan đến ngày cử hành lễ Phục Sinh, Công đồng Nixêa và đối thoại đại kết.
Ông Bruni cho biết thêm rằng Nhẫn Ngư phủ – biểu tượng quyền bính của Giáo hoàng đương nhiệm – đã được chính thức hủy bỏ, và một lời kêu gọi đã được công bố tới các bên liên quan trong các cuộc xung đột hiện nay, yêu cầu một lệnh ngừng bắn lâu dài và bắt đầu đối thoại nhằm kiến tạo hòa bình công chính và bền vững.
Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 30 trưa, và ông Bruni xác nhận rằng sẽ không có thêm phiên họp nào nữa trước Mật nghị.
Chi tiết về lịch trình Mật nghị
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cung cấp những thông tin cụ thể về lịch trình sắp tới:
Sáng hôm sau (7/5), Thánh lễ Pro eligendo Pontifice (Cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn việc bầu chọn Giáo hoàng) sẽ được cử hành. Vào lúc 3 giờ 45 chiều, các Hồng y sẽ di chuyển từ Nhà Santa Marta đến Điện Tông Tòa trong phẩm phục đồng tế để chính thức tiến vào Mật nghị.
Sáng thứ Năm (8/5), lúc 7 giờ 45, các Hồng y sẽ khởi hành từ Nhà Santa Marta đến Điện Tông Tòa, và lúc 8 giờ 15 sẽ cử hành Thánh lễ và Kinh Sáng tại Nguyện đường Phaolô. Sau đó, lúc 9 giờ 15, sẽ có giờ kinh nguyện giữa buổi tại Nhà nguyện Sistina, mở đầu cho các vòng bỏ phiếu.
Thời điểm có thể xuất hiện khói trắng (dấu hiệu đã bầu được Giáo hoàng) có thể rơi vào khoảng sau 10 giờ 30 sáng, nếu có; còn nếu không, khói đen sẽ xuất hiện khoảng sau 12 giờ trưa.
Đến 12 giờ 30, các Hồng y trở về Santa Marta dùng bữa trưa.
Chiều cùng ngày, lúc 3 giờ 45, các Hồng y trở lại Điện Tông Tòa để tiếp tục bỏ phiếu tại Nhà nguyện Sistina vào lúc 4 giờ 30.
Về các vòng bỏ phiếu buổi chiều, ông Bruni cho biết nếu có khói trắng thì sẽ xuất hiện sau 5 giờ 30 chiều; nếu không, sẽ có khói đen khoảng sau 7 giờ tối.
Kết thúc các vòng bỏ phiếu, sẽ có giờ Kinh Chiều tại Nhà nguyện Sistina, và vào lúc 7 giờ 30 tối, các Hồng y sẽ trở lại Santa Marta.
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-05/12th-general-congregation-college-cardinals.html