Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp nhận bản tường trình chính thức về tình trạng bách hại tôn giáo tại Nicaragua

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp nhận bản tường trình chính thức về tình trạng bách hại tôn giáo tại Nicaragua

Trong dịp Năm Thánh dành cho Người Di Dân được cử hành tại Rôma, bà Sáenz đã tận tay trao vào tay Đức Giáo Hoàng một bản tường trình có kèm hình ảnh tư liệu: Muriel Sáenz

(ZENIT News / Vatican, 03.10.2025). — Tình cảnh bi thương của Giáo Hội Công giáo tại Nicaragua đã được trình lên Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, nhờ sự kiên trì dấn thân của bà Muriel Sáenz, một người hoạt động bảo vệ quyền lợi di dân Nicaragua hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Trong dịp Năm Thánh dành cho Người Di Dân được cử hành tại Rôma, bà Sáenz đã tận tay trao cho Đức Thánh Cha một bản tường trình ghi lại nhiều năm bách hại tôn giáo dưới chế độ của Daniel Ortega và Rosario Murillo, kèm theo những lá thư của các nạn nhân và một túi cà phê Nicaragua.

Papa León recibe informe sobre persecución religiosa en Nicaragua

Bản tường trình với tựa đề “Nicaragua: Một Giáo Hội bị bách hại” là ấn bản thứ bảy của công trình nghiên cứu do luật sư và nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina thực hiện trong cảnh lưu vong. Tài liệu này ghi lại 1.010 vụ tấn công nhắm vào Giáo Hội Công giáo trong giai đoạn từ tháng Tư năm 2018 đến tháng Bảy năm 2025, bao gồm các cuộc hành hung hàng giáo sĩ, xúc phạm nơi thánh, cũng như đàn áp các cuộc rước kiệu truyền thống.

Theo bà Molina, những con số ấy không chỉ cho thấy một mô thức sách nhiễu có hệ thống, mà còn phản ánh tác động làm câm lặng của nỗi sợ hãi: số vụ được báo cáo ít hơn trong năm 2025 không phải vì tình hình được cải thiện, nhưng là do sự gia tăng đe dọa nhắm vào các linh mục và cộng đoàn tu trì.

Bà Sáenz mô tả cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng như một sứ vụ cá nhân được hoàn tất. “Ngài rất chăm chú khi tôi nhắc đến Nicaragua,” bà viết lại sau đó. Trong một lá thư riêng gửi Đức Thánh Cha, bà đã tha thiết khẩn cầu sự chuyển cầu của ngài cho các tù nhân chính trị cũng như cho toàn thể cộng đoàn Công giáo đang chịu cảnh đàn áp.

Những dữ liệu trong báo cáo của bà Molina thật sự đáng kinh hoàng: từ năm 2019, đã có hơn 16.500 cuộc rước tôn giáo bị nhà chức trách cấm đoán. Hơn 300 linh mục, tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ buộc phải rời bỏ sứ vụ tại Nicaragua, nhiều người trong số đó phải lưu vong. Việc đóng cửa các đại học Công giáo, cơ quan truyền thông và tổ chức bác ái càng cho thấy rõ tính chất có hệ thống của chiến dịch đàn áp.

Ngay cả khi số vụ được ghi nhận có vẻ giảm — 32 vụ trong năm nay so với 183 vụ vào năm 2024 — tác giả cho rằng nguyên nhân không phải là vì chế độ khoan dung hơn, mà là do sự kiểm duyệt và nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng.

Quan hệ giữa Tòa Thánh và chính quyền Managua đã bị đóng băng từ năm 2023, khi chính phủ trục xuất đại diện Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án chế độ này là một “nền độc tài quái gở.” Việc hồ sơ mới này được trao tận tay vị kế nhiệm ngài cho thấy người Công giáo Nicaragua vẫn tiếp tục hướng về Rôma để tìm kiếm sự nâng đỡ tinh thần, dù quan hệ ngoại giao còn bị cắt đứt.

Đối với bà Sáenz, người đã thành công trong việc đấu tranh cho quyền tị nạn của đồng bào lưu vong tại Hoa Kỳ, cuộc gặp gỡ này không chỉ mang tính biểu tượng, nhưng còn là một chiếc cầu nối giữa các tín hữu bị câm lặng tại Nicaragua với Giáo Hội hoàn vũ. “Hôm nay tôi đã mang tiếng nói của họ đến tận trái tim Vatican,” bà nói.

Liệu sự quan tâm của Đức Thánh Cha có dẫn tới những sáng kiến mới hay không vẫn còn chưa rõ. Nhưng đối với những ai đang phải chịu bách hại tại quê nhà, việc được lắng nghe nơi thượng tầng của Giáo Hội đã là một dấu chỉ hiệp thông và liên đới.

https://zenit.org/2025/10/03/pope-leo-xiv-receives-documented-report-on-religious-persecution-in-nicaragua/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *