Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2025, trước buổi triều yết chung tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được ông Andrzej Michalski, chủ nhân và người sáng lập trang trại ngựa Michalski tại Kołobrzeg-Budzistów (Ba Lan), dâng tặng một con ngựa Ả Rập thuần chủng màu trắng mang tên Proton. Ý tưởng tặng ngựa nảy sinh khi ông Michalski nhìn thấy hình ảnh Đức Giáo hoàng tương lai cưỡi ngựa tại Peru. Ông cho biết đây là một cách bày tỏ lòng tri ân và đáp lại lời mời gọi của Đức Lêô XIV, Đấng khuyến khích mọi người thể hiện tình yêu qua những cử chỉ cụ thể.
Một giống ngựa quý hiếm và thuần chủng
Proton được lai tạo tại trung tâm Janów Podlaski, mang dòng máu Ả Rập thuần chủng, với ngựa đực giống xuất xứ từ Hoa Kỳ và ngựa cái giống thuộc trại hoàng gia của một công chúa Jordan. Ông Michalski đã mua Proton khi còn là ngựa con và chăm sóc, huấn luyện trong trang trại của mình. “Con ngựa này di chuyển rất uyển chuyển và vô cùng đẹp,” ông chia sẻ.
Niềm vui trong buổi gặp gỡ
“Đức Thánh Cha rất vui mừng – ông Michalski kể lại – chúng tôi cùng dắt ngài đi một vòng ngắn bên cạnh chú ngựa, giữ dây cương cho nó. Ngài tỏ ra hết sức hài lòng, còn chúng tôi thì vô cùng xúc động.”
Trong dịp này, ông Michalski cũng trình Đức Thánh Cha một bức thư giới thiệu hoạt động của trung tâm và xin Đức Thánh Cha ban phép lành nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập sẽ diễn ra vào năm tới.
Một cử chỉ được gợi hứng từ Tông huấn Dilexi te
Trong thư gửi Đức Giáo hoàng, ông Michalski trích dẫn Tông huấn Dilexi te của Đức Lêô XIV, đoạn viết:
“Tình yêu và những xác tín sâu thẳm nhất của con người cần được nuôi dưỡng – và điều đó được thực hiện bằng những cử chỉ. Nếu chỉ dừng lại ở thế giới của ý tưởng và tranh luận, mà thiếu những hành động cá nhân, thường xuyên và xuất phát từ tâm hồn, thì đó sẽ là sự hủy hoại những giấc mơ quý giá nhất của chúng ta.”
Ông bày tỏ mong muốn rằng món quà nhỏ bé này có thể góp phần thực hiện những dự án mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra trong Tông huấn.
Ngựa, liệu pháp cưỡi ngựa và phục vụ người yếu thế
Trang trại Michalski không chỉ là nơi nuôi và huấn luyện ngựa thi đấu, mà còn là trung tâm trị liệu bằng cưỡi ngựa (hippotherapy), đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật vận động.
Bà Anna Mieczkowska, Thị trưởng thành phố Kołobrzeg, cũng có mặt tại Vatican, cho biết: “Liệu pháp cưỡi ngựa mang lại lợi ích lớn cho các em nhỏ có khó khăn về vận động.”
Ông Michalski nói thêm: “Chúng tôi tổ chức các buổi trị liệu 2–3 lần mỗi tuần, và đang chuẩn bị tổ chức một giải cưỡi ngựa nhỏ dành cho trẻ khuyết tật vào tháng tới.”
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-10/papa-leone-xiv-cavallo-dono-udienza-generale.html
CHIA SẺ / SHARES: