
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV – Nhân vật của năm 2025 theo Treccani “Một triều đại Giáo hoàng với sức mạnh âm thầm và ảnh hưởng khôn ngoan”.
Trong một năm được đánh dấu bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và xáo trộn xã hội, Viện Bách khoa Toàn thư Ý Treccani đã chọn Đức Giáo Hoàng Lêô XIV làm Nhân vật của Năm 2025. Quyết định này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của một triều đại giáo hoàng tuy không phô trương trước công chúng, nhưng lại thể hiện sâu sắc các giá trị nền tảng của Kitô giáo như sự tiết độ, phân định và lắng nghe chăm chú — những phẩm chất mà Treccani đánh giá là tiêu biểu cho “một Giáo Hội của người nghèo”.
Niên giám Treccani 2025 đặc biệt lưu ý đến sự chọn lựa có chủ ý của Đức Giáo Hoàng trong việc tiết chế sự hiện diện và ngôn từ. “Tiết kiệm trong sự xuất hiện và lời nói”, Đức Lêô XIV đã khéo léo điều hướng sức ép của sự chú ý toàn cầu bằng cách tránh rơi vào các phân cực, cả về chính trị lẫn thần học. Lối tiếp cận chừng mực này tạo nên một tương phản rõ rệt với giọng điệu gay gắt của nhiều nhà lãnh đạo thế giới đương thời, và đặt vị Giáo Hoàng vào vị thế một điểm tựa ổn định trong thời đại của những diễn ngôn phân mảnh và các tham vọng đối chọi.
Là một nhân vật mang nhiều dấu ấn lịch sử, Đức Lêô XIV là vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên, là người đầu tiên thể hiện rõ nét định hướng truyền giáo của công cuộc loan báo Tin Mừng thời hiện đại, và cũng là vị Giáo Hoàng xuất thân từ Dòng Thánh Âu-tinh đầu tiên kể từ thời kỳ huy hoàng trong lịch sử của dòng tu này. Kinh nghiệm trước đây của ngài với tư cách là nhà truyền giáo và nhà quản trị Giáo Hội tại Peru đã hình thành một phong cách lãnh đạo biết kết hợp tính thực tiễn với sự nhạy bén mục vụ.
Ngày nay, khi thế giới đang đối diện với tham vọng của các cường quốc trỗi dậy và những khủng hoảng toàn cầu mang tính liên kết, Đức Giáo Hoàng phải đối mặt với thách thức trong việc xác định các ưu tiên giữa một chương trình nghị sự vô cùng phức tạp — đòi hỏi những can thiệp có chọn lọc, các phản hồi được cân nhắc kỹ lưỡng và cả những quyết định trì hoãn đầy khôn ngoan.
Niên giám Treccani, hiện đã bước sang ấn bản thứ 26, tường thuật 365 ngày lịch sử qua một công trình biên soạn công phu gồm 1.169 bản phân tích chuyên sâu, 108 bài viết đặt hàng, 95 khung biên tập, 81 đồ họa và 446 hình ảnh. Ấn phẩm này đặt Đức Lêô XIV ở trung tâm sân khấu quốc tế, khắc họa một triều đại giáo hoàng quyết tâm nuôi dưỡng một nền hòa bình “không vũ trang và có sức giải trừ”.
Theo nhận định của ông Marcello Sorgi, Giám đốc Treccani, Đức Giáo Hoàng đã nổi lên như một nhân vật then chốt trong một năm vốn bị chi phối bởi xung đột và bất định, khi ngài kết hợp thẩm quyền thiêng liêng với tầm nhìn chiến lược.
Việc Treccani vinh danh Đức Lêô XIV không chỉ phản ánh ảnh hưởng của ngài trong nội bộ Giáo Hội, mà còn cho thấy khả năng hiện diện luân lý và ngoại giao của ngài trên trường quốc tế. Qua lãnh đạo thầm lặng, ưu tiên chăm sóc mục vụ và khước từ những áp lực cực đoan, Đức Giáo Hoàng đã định vị Giáo Hội Công giáo như một tác nhân suy tư và trách nhiệm trong các cuộc thảo luận toàn cầu về công lý, hòa bình và phẩm giá con người.
Lựa chọn của Treccani làm nổi bật sức mạnh của sự tiết chế và giá trị bền vững của một kiểu lãnh đạo có nguyên tắc. Triều đại của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho thấy những cách thức tinh tế nhưng sâu sắc, qua đó đức tin, sự khôn ngoan và lòng kiên nhẫn chiến lược có thể định hình cả đời sống Giáo Hội lẫn diễn ngôn thế giới, đồng thời khẳng định tính thời sự lâu dài của Giáo Hội trong một bối cảnh toàn cầu đang đổi thay nhanh chóng.
CHIA SẺ / SHARES: