Đức Thánh cha Lêô XIV dẫn đầu mức tín nhiệm toàn cầu theo khảo sát Gallup International

Đức Thánh cha Lêô XIV dẫn đầu mức tín nhiệm toàn cầu theo khảo sát Gallup International

Vatican – Rôma, ngày 2 tháng 3 năm 2026 (ZENIT News)

Trong bối cảnh quyền lực chính trị ngày càng gây chia rẽ thay vì củng cố niềm tin, một thực tại đáng chú ý vừa được xác nhận qua cuộc khảo sát dư luận toàn cầu lâu đời nhất thế giới: Đức Thánh cha Lêô XIV, Giám mục Rôma, là nhà lãnh đạo đương đại duy nhất có mức tín nhiệm ròng tích cực trên phạm vi toàn cầu.

Theo Khảo sát Cuối Năm (End of Year – EOY) do Gallup International thực hiện, Đức Thánh cha Lêô XIV nổi bật như một ngoại lệ hiếm hoi trong một thế giới bị chi phối bởi phân cực, xung đột và sự mệt mỏi về ý thức hệ.

Một khảo sát toàn cầu có uy tín đặc biệt

Khảo sát EOY được tiến hành thường niên từ năm 1977 bởi Hiệp hội Gallup International (GIA) – tổ chức do ông George Gallup, người tiên phong của khoa học thăm dò dư luận hiện đại, thành lập năm 1947. Hiện nay, GIA quy tụ hơn 65 tổ chức thăm dò độc lập trên khắp các châu lục, và được đánh giá là một trong những công trình đo lường dư luận toàn cầu toàn diện và đồng bộ nhất.

Phiên bản mới nhất của khảo sát được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, với 64.097 người trưởng thành tại 61 quốc gia tham gia phỏng vấn. Trung bình mỗi quốc gia có khoảng 1.000 người được hỏi, thông qua các hình thức: bảng hỏi trực tuyến, phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp, nhằm phản ánh dư luận trong những bối cảnh văn hoá – chính trị rất khác nhau.

Đồng thuận toàn cầu hiếm có

Kết quả nổi bật cho thấy Đức Thánh cha Lêô XIV đạt 49% đánh giá tích cực, so với 25% đánh giá tiêu cực, và 26% chưa có ý kiến, tạo nên mức tín nhiệm ròng +24. Không một nhà lãnh đạo toàn cầu nào khác trong khảo sát đạt được kết quả tích cực tương tự.

Mức tín nhiệm cao nhất dành cho Đức Thánh cha được ghi nhận tại Croatia, Kenya và Peru, trong khi mức thấp nhất tương đối xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Serbia.

Đáng chú ý hơn nữa là tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia: Đức Thánh cha Lêô XIV có hình ảnh tích cực ròng tại 51 trong số 61 quốc gia được khảo sát. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạt mức này tại 18 quốc gia; cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại 13 quốc gia; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại 11 quốc gia; và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ tại 5 quốc gia.

Chỉ số này cho thấy thẩm quyền luân lý của Đức Giáo hoàng vượt qua biên giới quốc gia, theo cách mà quyền lực chính trị khó có thể đạt được.

Chính trị và sứ vụ Giáo hoàng

Trong nhóm các lãnh đạo chính trị, ông Donald Trump có mức tín nhiệm toàn cầu cao nhất với 30%, tiếp theo là ông Tập Cận Bình (29%), ông Vladimir Putin và ông Narendra Modi (cùng 25%). Ông Benjamin Netanyahu xếp cuối với 19%.

Tuy nhiên, tất cả các nhân vật chính trị này đều có mức tín nhiệm ròng âm:

  • Netanyahu: –42
  • Putin: –41
  • Trump: –31
  • Tập Cận Bình: –23
  • Modi: –12

So sánh theo chiều dài lịch sử, năm 2017, Đức Thánh cha Phanxicô từng đạt mức tín nhiệm ròng +38. Dưới triều đại Đức Thánh cha Lêô XIV, con số này vẫn duy trì ở mức +24, cho thấy sứ vụ Giáo hoàng tiếp tục là định chế lãnh đạo được tín nhiệm nhất trên bình diện toàn cầu.

Trái lại, trong cùng giai đoạn, uy tín quốc tế của các nhà lãnh đạo chính trị lớn đều suy giảm mạnh.

Khác biệt rõ nét theo khu vực

Theo khu vực địa lý, Đức Thánh cha Lêô XIV đạt mức tín nhiệm cao tại:

  • Châu Phi: +36
  • Bắc Mỹ: +35
  • Châu Mỹ Latinh: +34
  • Đông Âu và Châu Đại Dương: +31
  • Tây Âu: +29

Tại Tây Á, mức tín nhiệm gần trung lập (+3), và tại thế giới Ả Rập ghi nhận mức –18.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính trị khác ghi nhận sự phân cực sâu sắc, với mức tín nhiệm âm rất cao tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại Tây Âu, Đông Bắc Á và thế giới Ả Rập.

Uy tín luân lý của sứ vụ Giáo hoàng

Đối với giới quan sát ngoại giao Toà Thánh, các số liệu này củng cố một thực tại đã được ghi nhận từ lâu: sứ vụ Giáo hoàng vận hành trên một bình diện khác với quyền lực quốc gia. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị thường bị đánh giá qua lăng kính xung đột, kinh tế và ý thức hệ, thì Đức Giáo hoàng chủ yếu được nhìn nhận như một tiếng nói luân lý và thiêng liêng, cất lên vì hoà bình, phẩm giá con người và công ích.

Chính sự khác biệt này đã giúp tiếng nói của Đức Thánh cha Lêô XIV tiếp tục chạm tới lương tâm toàn cầu, trong khi niềm tin dành cho quyền lực chính trị ngày càng suy giảm.

Một chỉ dấu về lãnh đạo toàn cầu hôm nay

Với quy mô và phương pháp luận chặt chẽ – gồm 57 quốc gia có mẫu đại diện toàn quốc, 4 quốc gia khảo sát khu vực đô thị, sử dụng kết hợp phỏng vấn trực tuyến, điện thoại và trực tiếp – khảo sát Gallup International mang lại một nhận định có sức nặng:

Trong một thế giới mệt mỏi vì chính trị quyền lực, nhiều người dường như không còn tìm kiếm nơi các chính khách sự hiệp nhất hay định hướng luân lý, nhưng hướng về một nhà lãnh đạo thiêng liêng, whose authority does not rest on armies or economies, but on conscience.

Đối với Toà Thánh, đây là một xác nhận rằng quyền lực mềm, khi được xây dựng trên uy tín và sự nhất quán, vẫn có sức lan toả sâu rộng. Và đối với cộng đồng quốc tế, đó là một dữ liệu hiếm hoi cho thấy niềm tín nhiệm toàn cầu hôm nay đang đặt ở đâu.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *