Ngày thứ năm tại Cameroon: Đức Thánh Cha Lêô XIV dâng lễ tại Douala, kêu gọi chia sẻ trước nạn đói

Mỗi người đều có trách nhiệm trước nạn đói – lời mời gọi mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong ngày thứ năm chuyến Tông du tại châu Phi, khi ngài cử hành Thánh lễ với hàng trăm nghìn tín hữu tại Douala, đồng thời khích lệ người trẻ nuôi dưỡng một “nỗi thao thức thánh thiện”.

“Có đủ bánh cho mọi người”

Vào ngày 17/04/2026, trong Thánh lễ tại Douala – trung tâm kinh tế của Cameroon – Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng.

Trước thực trạng gần 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ và hàng triệu người đang phải đối diện với nạn đói, ngài đặt lại câu hỏi của Đức Giêsu cho mỗi người: “Anh em sẽ làm gì?”.

Ngài nhấn mạnh rằng đám đông đã được nuôi dưỡng nhờ một cử chỉ chia sẻ, và chính điều đó cho thấy: “Có đủ bánh cho mọi người, nếu bánh được trao ban cho tất cả.”

Đồng thời, ngài khẳng định sẽ không còn ai phải chịu đói nếu lương thực không bị chiếm giữ, nhưng được trao đi bằng đôi tay biết sẻ chia.

Một lời mời gọi đánh thức lương tâm

Sau Thánh lễ với khoảng 120.000 tín hữu, Đức Thánh Cha viếng thăm một bệnh viện Công giáo, trước khi trở lại thủ đô Yaoundé để gặp gỡ sinh viên tại Đại học Công giáo Trung Phi.

Tại đây, ngài suy tư về vai trò của giáo dục đại học trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, sự hời hợt và thiếu trung thực. Theo ngài, đại học phải là môi trường vun đắp tình bạn, sự cộng tác, đời sống nội tâm và khả năng suy tư.

Ngài nhấn mạnh rằng một trong những sứ mạng cốt lõi của đại học là đào luyện những lương tâm tự do, đồng thời khơi dậy nơi người trẻ một “nỗi thao thức thánh thiện”, không chấp nhận sự an phận nhưng luôn tìm kiếm chân lý và điều thiện.

Trí tuệ nhân tạo và vai trò của khoa học nhân văn

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến trí tuệ nhân tạo – một chủ đề ngài nhiều lần nhấn mạnh – khi nhận định rằng công nghệ này đang ngày càng định hình cách con người suy nghĩ và nhìn nhận thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc học hỏi các ngành khoa học nhân văn trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, giúp con người nhận ra những cơ chế, thiên lệch và các dạng quyền lực ẩn sau các hệ thống công nghệ.

Đời sống thánh hiến và lòng can đảm phục vụ

Trong ngày, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các bề trên của các hội dòng đang hoạt động tại Cameroon. Các vị đã chia sẻ về những nỗ lực phục vụ người trẻ, người di tản và các nạn nhân của bạo lực, buôn người.

Đáp lại, ngài nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến đòi hỏi một lòng can đảm triệt để, để có thể đối diện với những vấn đề phức tạp của thế giới hôm nay và mang đến hy vọng cho những người đang cần đến tình yêu của Thiên Chúa.

Trong suốt ngày làm việc, lời mời gọi của Đức Thánh Cha vang lên rõ ràng: trước những thách đố lớn lao của nhân loại, đặc biệt là nạn đói, không ai có thể đứng ngoài. Mỗi người đều được mời gọi góp phần bằng chính đời sống và những hành động cụ thể của mình.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *