Giải thưởng Sheen lần đầu vinh danh Mẹ Angelica

Giải thưởng Sheen lần đầu vinh danh Mẹ Angelica

Ngày 25 tháng 9 năm 2026, một ngày sau khi Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen được tuyên phong Chân phước, các nhân vật trong lĩnh vực truyền thông, giải trí cùng đại diện Giáo hội đã quy tụ tại Peoria, bang Illinois, Hoa Kỳ, quê hương của ngài, để tham dự lễ trao Giải thưởng Sheen lần đầu tiên.

Trong số những người hiện diện có Đức cha Louis Tylka, Giám mục Peoria; Đức cha John Barres, Giám mục Rockville Centre, New York; Đức cha Robert Barron, Giám mục Winona-Rochester, Minnesota; diễn viên Jonathan Roumie, người thủ vai Chúa Giêsu trong The Chosen; David Henrie, người dẫn chương trình Seeking Beauty của EWTN; và Siobhan Fallon Hogan, người dẫn chương trình Catholics and Cappuccinos của EWTN.

Đức cha Louis Tylka nhận định rằng Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen hiểu rõ Tin Mừng cần được loan báo với sự xuất sắc.

“Giải thưởng Sheen vinh danh những người nam nữ đang mang tinh thần truyền giáo ấy vào thời đại chúng ta thông qua điện ảnh và truyền hình, truyền thông kỹ thuật số, viết lách, giảng thuyết, âm nhạc, loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành truyền giáo”, Đức cha Tylka nói.

Lễ trao giải gồm bảy hạng mục, trong đó có Giải Thành tựu Trọn đời Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen.

Mẹ Angelica được truy tặng Giải Thành tựu Trọn đời

Mẹ Angelica, người sáng lập Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh Cửu (EWTN), đã được truy tặng Giải Thành tựu Trọn đời đầu tiên, nhằm ghi nhận cuộc đời phục vụ Giáo hội và vai trò tiên phong của Mẹ trong việc sử dụng truyền hình để loan báo Tin Mừng.

Đức cha Louis Tylka nhấn mạnh rằng Đức Tổng Giám mục Sheen là người tiên phong trong việc sử dụng truyền thông để loan báo Tin Mừng và đã trao “ngọn đuốc” ấy cho các thế hệ sau.

“Mẹ Angelica đã tiếp tục mang ngọn đuốc ấy, tiên phong trong lĩnh vực truyền hình thông qua mạng lưới ngày nay đã trở thành một hệ thống toàn cầu”, Đức cha Tylka nói.

Ông Peter Gagnon, Chủ tịch EWTN Studios, thay mặt Mẹ Angelica nhận giải. Ông từng làm việc với Mẹ trong nhiều năm và nhớ lại một trong những câu nói Mẹ thường sử dụng: “Thật tuyệt vời!”

Theo ông Gagnon, Mẹ Angelica nhận ra sức mạnh của truyền hình trong việc đưa Tin Mừng trực tiếp đến với từng người. Cũng như Đức Tổng Giám mục Sheen, Mẹ có khả năng nói với người xem qua màn hình như thể đang đối diện trực tiếp với từng người.

Ông Gagnon cũng nhấn mạnh tình yêu sâu sắc của Mẹ Angelica dành cho Giáo hội và lòng nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn.

“Tôi chưa từng biết một ai yêu mến Chúa chúng ta nhiều như Mẹ Angelica”, ông nói.

Đức Tổng Giám mục Sheen qua đời ngày 12 tháng 12 năm 1979. Hơn một năm sau, Mẹ Angelica chính thức thành lập EWTN. Ông Gagnon cho rằng sự tiếp nối này không phải là một sự trùng hợp.

“Mẹ Angelica đã tiếp nhận ngọn đuốc của Đức Tổng Giám mục Sheen bởi vì Mẹ nhận ra sức mạnh của việc tiếp cận con người thông qua truyền thông, đặc biệt là truyền hình”, ông giải thích.

EWTN hiện vẫn phát sóng chương trình truyền hình nổi tiếng Life Is Worth Living của Đức Tổng Giám mục Sheen và tiếp tục giới thiệu những lời giảng dạy của ngài đến khán giả trên toàn thế giới.

Hai nhà loan báo Tin Mừng qua truyền thông

Ông Michael Warsaw, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành EWTN, nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen và Mẹ Angelica.

“Trong số những nhà loan báo Tin Mừng Công giáo vĩ đại của thế kỷ XX, Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen và Mẹ Angelica nổi bật bởi cách thức phi thường mà các ngài sử dụng truyền thông để loan báo Tin Mừng, bảo vệ phẩm giá con người và nói lên sự thật với một thế giới đang hết sức cần đến Đức Giêsu Kitô”, ông Warsaw nhận định.

Theo ông Warsaw, việc Mẹ Angelica được vinh danh bằng giải thưởng mang tên Đức Tổng Giám mục Sheen đặc biệt có ý nghĩa, bởi chính ngài đã tiên phong sử dụng phát thanh và truyền hình để phục vụ việc loan báo Tin Mừng.

Giải thưởng năm 2026 cũng đánh dấu 10 năm ngày Mẹ Angelica qua đời vào năm 2016.

“Mẹ hẳn sẽ rất vinh dự khi được ghi nhận tại Giải thưởng Sheen đầu tiên và được đứng trong hàng ngũ những người đang tiếp nối di sản của Đức Tổng Giám mục Sheen”, ông Warsaw nói.

Về khả năng một ngày nào đó Mẹ Angelica được đưa vào tiến trình phong thánh, ông Warsaw cho biết việc phân định thuộc về Giáo hội.

“Về phần mình, tôi cầu nguyện và hy vọng một ngày nào đó Mẹ Angelica có thể được kể vào số các thánh của Giáo hội mà Mẹ đã yêu mến rất nhiều và trung thành phục vụ”, ông nói.

Ông Warsaw kết luận bằng việc nhắc lại động lực chung của Đức Tổng Giám mục Sheen và Mẹ Angelica: khát vọng đưa các linh hồn đến với Đức Giêsu Kitô.

“Ước gì gương sáng của ngài truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta biết sử dụng những ân huệ Thiên Chúa ban để can đảm, sáng tạo và vui tươi loan báo Tin Mừng”, ông nói.

Những người nhận các giải thưởng khác

Tại lễ trao giải ngày 25 tháng 9 năm 2026, Katie McGrady nhận Giải Tác động của Phát thanh và Podcast; Jonathan Roumie nhận Giải Tác động của Truyền hình và Phát trực tuyến; Đức cha Robert Barron nhận Giải Tác động của Công cuộc Loan báo Tin Mừng.

Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ nhận Giải Tác động Truyền giáo và Nhân đạo; Hallow nhận Giải Tác động Đổi mới; và Paul J. Kim nhận Giải Tác động dành cho các Nhà sáng tạo Nội dung số.

EWTN cũng phát sóng trực tiếp chương trình thảm đỏ của lễ trao Giải thưởng Sheen.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *