
Khoảng 120 linh mục trừ quỷ đã quy tụ tại Ý từ ngày 21 đến 25/9/2026 để tham dự Hội nghị Toàn quốc lần thứ XV của Hiệp hội Quốc tế các Nhà trừ quỷ. Hội nghị diễn ra tại Trung tâm hội nghị Fraterna Domus ở Sacrofano, gần Rôma, tập trung vào những kinh nghiệm mục vụ trong thừa tác vụ trừ quỷ, đồng thời phân tích vai trò của thánh nhạc và Đức Trinh Nữ Maria trong sứ vụ này.
Chia sẻ những trường hợp cụ thể
Trong năm ngày hội nghị, các nhà trừ quỷ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm mục vụ, trong đó có những trường hợp được cho là chịu ảnh hưởng của hoạt động ma quỷ.
Cha Benigno Palilla, linh mục trừ quỷ của Tổng Giáo phận Palermo, trình bày trường hợp một phụ nữ trẻ được giải thoát sau hai năm rưỡi chịu đau khổ. Theo ngài, những đau khổ của người phụ nữ có liên quan đến việc xa rời các bí tích, chủ nghĩa vô thần, các buổi gọi hồn và những thực hành huyền bí. Tình trạng này dẫn đến sự hung hăng trong các mối tương quan, lòng thù ghét chính mình và những ý nghĩ tự tử.
Theo cha Benigno, cuộc giải thoát hoàn toàn diễn ra vào ngày lễ kính Thánh Piô thành Pietrelcina. Sau khi phó thác trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, người phụ nữ tìm lại được sự bình an nội tâm và niềm vui sống.
Cha Angelo Barra, linh mục trừ quỷ của Giáo phận Salerno, kể lại trường hợp một phụ nữ trẻ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Sau một chuyến đi, cô bắt đầu chịu những cơn đau dữ dội xuất hiện trong một Thánh lễ.
Theo Hiệp hội Quốc tế các Nhà trừ quỷ, khi vị linh mục đọc một đoạn trong chương 16 sách Công vụ Tông đồ, người phụ nữ có phản ứng dữ dội. Việc ban phép lành, cùng với sự nâng đỡ thiêng liêng của hai cộng đoàn Công giáo tại châu Phi, đã góp phần giúp cô được giải thoát. Sau đó, cô cho biết mình từng bị một giáo phái thực hiện nghi thức “hiến dâng cho các thần linh” tại nơi cô đã đến.
Cha Michele Tenzon, nguyên linh mục trừ quỷ của Giáo phận Sanremo-Ventimiglia, cũng chia sẻ trường hợp một phụ nữ Nam Mỹ từng bị chính gia đình “dâng cho các thần linh”. Từ kinh nghiệm này, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một đời sống Kitô hữu chân chính, việc đào tạo thường xuyên cho các linh mục trừ quỷ và lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh nhạc trong thừa tác vụ trừ quỷ
Cha Giuseppe Grassi, linh mục trừ quỷ và Giám đốc Văn phòng Thánh nhạc của Tổng Giáo phận Brindisi-Ostuni, trình bày về vai trò của thánh nhạc và việc ca hát trong thừa tác vụ trừ quỷ.
Ngài cho rằng thánh nhạc và việc ca hát có mối liên hệ sâu xa với đời sống của các thiên thần, vì thế có thể được sử dụng cách thích hợp trong thừa tác vụ này.
Theo cha Grassi, âm nhạc càng mang tính thánh thiêng thì càng gắn bó mật thiết với phụng vụ. Từ các Thánh vịnh, thánh ca Grêgôriô đến những bài hát bình dân kính Đức Maria, thánh nhạc hướng tâm hồn con người về phụng vụ trên trời và về Thiên Chúa.
Vai trò của Đức Maria
Cha Salvatore Perrella, linh mục thuộc Dòng Tôi tớ Đức Maria, nhà Thánh Mẫu học và nguyên Khoa trưởng Phân khoa Thần học Giáo hoàng Marianum tại Rôma, nhấn mạnh vai trò của Đức Maria trong thừa tác vụ trừ quỷ.
Ngài đặc biệt nói đến sự hiện diện của Đức Maria và sự gắn bó của Mẹ với Lời Chúa, bởi Mẹ được liên kết cách mật thiết với mầu nhiệm Nhập Thể.
Đức Maria đã trung thành, khôn ngoan và tỉnh thức sống vai trò cộng tác với Thiên Chúa Ba Ngôi trong công trình cứu độ và vinh quang sau hết của “những con cái Thiên Chúa đang tản mác”.
Theo cha Perrella, Đức Maria giữ một vị trí thiết yếu trong đời sống Hội Thánh; Mẹ luôn chuyển cầu và cầu nguyện để sự thiện chiến thắng sự dữ.
Tưởng nhớ cha Gabriele Amorth
Hội nghị cũng tưởng nhớ cha Gabriele Amorth, vị linh mục trừ quỷ nổi tiếng của Giáo phận Rôma và là người sáng lập Hiệp hội Quốc tế các Nhà trừ quỷ. Cha Amorth qua đời ngày 16/9/2016, sau khi đã thực hiện hàng chục ngàn cuộc trừ quỷ.
Cha Francesco Bamonte, Phó Chủ tịch Hiệp hội, nhắc lại di sản của cha Amorth, đặc biệt là thời gian ngài cộng tác với cha Candido Amantini, linh mục trừ quỷ tại Đền Scala Santa ở Rôma.
Theo cha Bamonte, cha Amorth nhận ra rằng đối với một linh mục mới được bổ nhiệm làm nhà trừ quỷ, việc chỉ được giám mục chỉ định và trao sách nghi thức là chưa đủ. Điều đó giống như một bác sĩ phẫu thuật thiếu kinh nghiệm. Vì thế, các hội nghị, khóa học và chương trình đào tạo thường xuyên là điều cần thiết.
Cha Aldo Buonaiuto, linh mục trừ quỷ của Giáo phận Rôma, nhắc lại những cảnh báo của cha Amorth về các lựa chọn và thái độ có thể khiến con người dễ bị tác động bởi hoạt động bất thường của ma quỷ, đặc biệt là những thực hành huyền bí, sự say mê những điều siêu nhiên, tham vọng cá nhân và việc xem nhẹ các mối tương quan tình cảm.
Cha Marcello Lanza, thuộc Giáo phận Acerra, nhấn mạnh chiều kích thần bí trong đời sống, ơn gọi và giáo huấn của cha Amorth, được hiểu như một tiến trình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Theo ngài, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong thừa tác vụ trừ quỷ, bởi khi thừa tác vụ này được kết hợp sâu xa với Đức Kitô, Đấng Giải Thoát, thì quyền lực của ma quỷ càng bị đánh bại.