Ung thư phổi không tế bào nhỏ là nhóm ung thư phổi phổ biến nhất, chiếm khoảng 85% tổng số ca. Nhóm này bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và một số thể ung thư khác. Việc điều trị căn bệnh này phụ thuộc vào giai đoạn phát hiện, mức độ lan rộng của khối u và đặc điểm sinh học của tế bào ung thư.
Đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV, tiên lượng bệnh cần được đánh giá dựa trên kết quả xét nghiệm mô bệnh học, tình trạng các hạch bạch huyết và những phân tích chuyên sâu sau phẫu thuật.
Ung thư phổi không tế bào nhỏ và các thể bệnh chính
Ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85% tổng số trường hợp ung thư phổi. Nhóm bệnh này gồm ba thể chính: ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào lớn.
Trong đó, ung thư biểu mô tuyến là thể thường gặp nhất, chiếm khoảng 60% các trường hợp được chẩn đoán. Khối u thường xuất hiện ở vùng ngoại vi của phổi, tại những nhánh phế quản nhỏ.
Theo số liệu năm 2025 của Hiệp hội Đăng ký Ung thư Ý (AIRTUM), nước này ghi nhận khoảng 27.100 ca ung thư phổi mới ở nam giới và 16.400 ca ở nữ giới.
Tiên lượng bệnh của Đức Thánh Cha cần thêm kết quả xét nghiệm
Sau ca phẫu thuật lồng ngực bằng robot tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, tiên lượng của Đức Thánh Cha Lêô XIV còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là kết quả giải phẫu bệnh, tình trạng hạch bạch huyết, giai đoạn bệnh và các phân tích phân tử của khối u.
Trong quá trình nội soi phế quản bằng robot, bác sĩ có thể lấy mẫu mô để đánh giá sơ bộ khối u là lành tính hay ác tính ngay trong lúc phẫu thuật. Kết quả ban đầu có thể có sau khoảng 20 phút. Tuy nhiên, việc xác định chính xác bản chất khối u và mức độ lan rộng của bệnh vẫn cần những xét nghiệm mô bệnh học đầy đủ, cùng với việc đánh giá các hạch bạch huyết.
Nếu khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm và vẫn khu trú trong phổi, phẫu thuật có thể mang lại khả năng điều trị khỏi bệnh. Trong trường hợp này, người bệnh có thể không cần điều trị bằng thuốc sau phẫu thuật. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm cuối cùng.
Ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha kéo dài khoảng 90 phút. Các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải, một trong ba thùy của phổi phải. Ca mổ do Giáo sư Stefano Margaritora phụ trách, sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ bằng hình ảnh nhằm loại bỏ triệt để khối u và giảm nguy cơ bệnh tái phát.
Nếu tế bào ung thư đã lan đến các mô xung quanh hoặc hạch bạch huyết, phương án điều trị sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Khi đó, một nhóm chuyên gia gồm bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ ung bướu, bác sĩ hô hấp, chuyên gia giải phẫu bệnh và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ phối hợp để lựa chọn phương pháp phù hợp.
Những phương pháp điều trị mới mở ra nhiều triển vọng
Tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, đặc điểm mô học và kết quả phân tích phân tử, các phương pháp điều trị có thể bao gồm hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và các loại thuốc nhắm trúng đích.
Liệu pháp miễn dịch giúp hệ thống miễn dịch nhận diện và chống lại tế bào ung thư. Trong khi đó, thuốc nhắm trúng đích được sử dụng cho những trường hợp có các đột biến di truyền hoặc đặc điểm phân tử phù hợp.
Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng đang được tiến hành, trong đó có các nghiên cứu ở giai đoạn III. Những hướng nghiên cứu mới bao gồm các thuốc sinh học thế hệ tiếp theo, kháng thể đặc hiệu kép, liên hợp kháng thể – thuốc, phối hợp hóa trị với liệu pháp miễn dịch và vắc-xin mRNA.
Các tiến bộ này mở ra hy vọng nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm độc tính và tác dụng phụ cho người bệnh. Trong một số trường hợp, những phương pháp điều trị mới có thể giúp hạn chế hoặc tránh phải sử dụng hóa trị truyền thống.
Dù vậy, đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV, vẫn cần chờ các kết quả xét nghiệm đầy đủ để xác định chính xác giai đoạn bệnh và lựa chọn hướng điều trị tiếp theo. Khả năng phẫu thuật có thể điều trị khỏi bệnh chỉ được đặt ra khi những kết quả chuyên môn cho thấy khối u còn khu trú và đáp ứng các điều kiện cần thiết.
https://www.avvenire.it/attualita/che-cose-e-come-si-cura-ladenocarcinoma-la-malattia-del-papa_114283